Tạo dựng văn hoá riêng, thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Các tổ chức đảng đang góp phần tạo dựng văn hoá riêng, thúc đẩy phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tư nhân quan tâm phát triển tổ chức đảng song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điểm tựa tư tưởng cho doanh nghiệp

Theo PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), tổ chức đảng là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp, từ đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng sẽ có ý thức cao hơn trong thực hiện các hoạt động của mình, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ.

Mặc dù là một doanh nghiệp tư nhân, lấy lợi nhuận và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước làm mục tiêu cơ bản, song Tập đoàn Đèo Cả luôn ý thức được vai trò không thể thiếu của các tổ chức đảng như những lực lượng nòng cốt, đóng vai trò định hướng chính trị và lãnh đạo tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Do đó, việc xây dựng tổ chức đảng được doanh nghiệp này coi là việc làm cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật Việt Nam; là nhu cầu tự thân của Tập đoàn trên con đường phát triển.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, khẳng định: "Tổ chức đảng là điểm tựa để hình thành mẫu số chung giữa việc phấn đấu vì sự thịnh vượng của doanh nghiệp và chăm lo đời sống người lao động, phục vụ cộng đồng."

Đèo cả 6.jpg
6 tháng đầu năm 2024, các tổ chức đảng của Tập đoàn Đèo Cả đã kết nạp 6 Đảng viên mới

Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả có 184 đảng viên sinh hoạt tại hai tổ chức đảng lớn cùng nhiều chi bộ trên cả nước. Đảng bộ Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), một trong các đơn vị thành viên, đã xây dựng 7 chi bộ trực thuộc với 145 đảng viên (tăng 29 đồng chí so với năm 2023), trực thuộc Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ và ban lãnh đạo, HHV đã đạt được những kết quả tích cực, duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Trong khi đó, Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DCG) hiện có 39 đảng viên, trực thuộc Quận ủy Quận 1 (TP Hồ Chí Minh). Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Đèo Cả đã kết nạp 6 đảng viên mới, và 4 quần chúng ưu tú được cử đi học các lớp cảm tình Đảng.

Sự đóng góp của tổ chức đảng trong việc giữ vững kỷ cương và đoàn kết nội bộ đã giúp Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận nhiều chỉ số tích cực. Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 6.622 tỷ đồng, tăng 50,5% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng, tăng 53,22% so với năm trước.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy HHV, khẳng định rằng vai trò của tổ chức đảng ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

"Sự lãnh đạo của tổ chức đảng mang lại nhiều lợi thế, giúp tạo dựng nét văn hóa riêng cho Tập đoàn Đèo Cả," ông Huy chia sẻ.

Cần cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp tư nhân

Dù tầm quan trọng của các tổ chức đảng đã được chứng minh, thế nhưng số tổ chức đảng và số lượng đảng viên thuộc doanh nghiệp tư nhân hiện còn khiêm tốn, thậm chí còn mỏng. Ông Nguyễn Quốc Huy đã chỉ ra ba thách thức lớn mà các tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân đang phải đối mặt.

Đèo cả 3.jpg
Đảng viên nữ chiếm 18% số lượng đảng viên của Tập đoàn Đèo Cả

Thứ nhất là thiếu sự ủng hộ từ chủ doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân cho rằng việc người lao động tham gia và sinh hoạt Đảng sẽ làm gián đoạn sản xuất kinh doanh.

Việc thiếu vắng sự ủng hộ của giới chủ doanh nghiệp và sự giúp đỡ của các cấp ủy ở địa phương dẫn đến hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên trong nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn còn mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn thể chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên.

Đèo cả 7.jpg
Đảng bộ HHV được đánh giá là một tổ chức đảng phát triển ổn định cả chất và lượng

Thứ hai là một bộ phận người lao động chưa mặn mà với việc vào Đảng. Theo ông Nguyễn Quốc Huy, không ít người lao động e ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập lý luận chính trị sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Nhiều người sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lại chuyển công tác trước khi kịp kết nạp.

Cuối cùng, hoạt động của tổ chức đảng và vai trò của đảng viên trong các doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa phát huy hết vai trò, nội dung sinh hoạt còn lúng túng, dẫn đến việc đảng viên chưa tạo được niềm tin từ chủ doanh nghiệp và người lao động.

Nhiều đảng viên chưa phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, chưa tạo được niềm tin cho chủ doanh nghiệp và giúp cho người lao động xác định mục tiêu phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Những khó khăn trên là nguyên nhân dẫn đến việc một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân khó kết nạp được đảng viên mới, thậm chí nhiều nơi còn rơi vào tình trạng “trắng” tổ chức đảng.

Vượt qua những thách thức chung, Đảng bộ HHV vẫn phát triển cả về chất và lượng, cũng như nhận được sự quan tâm từ tập thể lãnh đạo Tập đoàn Đèo cả.

"Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất để Đảng bộ HHV phát triển trong suốt thời gian vừa qua”, ông Huy cho biết.

Nhằm hỗ trợ chi bộ trong công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, ông Hồ Đình Chung, Bí thư Chi bộ DCG, đã đề xuất Đảng ủy cấp trên sớm ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng hoạt động và phát triển trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, nhịp độ làm việc cao.

Đèo cả 2.jpg
Đèo cả 1.jpg

"Ngoài ra, cấp trên cần có hướng dẫn cụ thể, giúp tổ chức đảng trong doanh nghiệp có thể phối hợp chặt chẽ hơn với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển văn hóa doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội", ông Chung kiến nghị.

Từ năm 2020, Tập đoàn Đèo Cả đã định hướng thành lập Đảng bộ Tập đoàn Đèo Cả, thống nhất các tổ chức đảng tại các đơn vị trực thuộc. Trong nửa cuối năm 2024, Chi bộ DCG đã nộp đề án cho Quận ủy Quận 1, dự kiến thành lập Đảng bộ Tập đoàn, sáp nhập các tổ chức đảng trực thuộc.

"Chỉ khi có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về công tác Đảng, chúng ta mới giải quyết được các thách thức", ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Đời sống

Đào tạo nghề cần được đào tạo nghiêm túc và bài bản
Xã hội

Đầu tư bài bản hơn cho đào tạo nghề

Theo số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cả nước hiện vẫn còn 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo. Trong khi mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% - 40%. Con số này cho thấy, những thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. Việc đầu tư cho GDNN cần được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là các ngành số hóa.

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"
Đời sống

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"

Để thu hẹp sự cách biệt lớn về sức khỏe giữa các khu vực địa lý, giữa các nhóm dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, vai trò của các cô đỡ thôn bản là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động của đội ngũ này đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ để "giữ chân" nguồn nhân lực quý giá này.

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo
Đời sống

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo

Mới đây, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo gửi thông tin Sở tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích lừa đảo.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường
Xã hội

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường

Tại phiên thảo luận Tổ thuộc Chương trình Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em:” lần thứ Hai năm 2024, các đại biểu trẻ em đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến vấn đề phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp của các cơ quan chức năng để cấm bán thuốc lá điện tử và chất kích thích cho trẻ vị thành niên.

Công nhân làm việc trong các nhà máy cụm công nghiệp hiện có nhu cầu rất lớn về nhà ở
Xã hội

Thêm cơ hội “an cư” cho người lao động thu nhập thấp

Nhằm bảo đảm tốt nhất việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, Luật Nhà ở 2023 đã bổ sung thêm chủ thể xây dựng nhà ở, đó là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là nội dung được đông đảo người lao động mong muốn và kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giải quyết được tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, có hoàn cảnh đặc biệt và cải thiện được tình trạng thiếu hụt nhà đầu tư cho thị trường nhà ở xã hội hiện nay.

Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng thăm hỏi, kiểm tra tình hình thiệt hịa sau cơn bão số 3.
Đời sống

Điểm tựa của người nông dân trước thiên tai

Khoảng 15.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng; dư nợ thiệt hại gần 11.000 tỷ đồng... là những tổn thất sơ bộ do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra cho các khách hàng của Agribank. Hơn lúc nào hết, thời điểm này, Agribank xác định cần có các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp các vùng bị thiệt hại khẩn trương khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Thiết chế công đoàn tại tỉnh Tiền Giang
Xã hội

Quyết sách thấu hiểu người lao động

Luật Nhà ở 2023 quy định Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ dùng nguồn tài chính công đoàn để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê. Trưởng Ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) Lê Văn Nghĩa khẳng định: vì sử dụng nguồn tài chính công đoàn nên giá thuê nhà ở xã hội sẽ có giá ưu việt so với các dự án khác. Cùng với đó, thủ tục cho thuê của công đoàn rất đơn giản, chỉ cần đơn xin thuê nhà ở, có xác nhận người đó là công nhân, người lao động của địa phương.

Lễ đón ĐCB2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Phái bộ UNISFA/Khu vực Abyei/Nam Sudan
Xã hội

Hân hoan ngày trở về

Thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa phương, đa dân tộc, đa văn hóa, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 luôn xác định trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thê đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ.

Bài 2: "Chọn mặt gửi vàng"
Xã hội

Bài 2: "Chọn mặt gửi vàng"

Được ví như những "người vác tù và hàng tổng", đội ngũ cô đỡ thôn bản đã không quản ngại nắng mưa, đi từng ngõ, gặp từng nhà, tuyên truyền vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình mang thai, sinh nở, chăm sóc trẻ em. Với nhiều đặc thù trong hoạt động nên việc lựa chọn, tuyển dụng và đào tạo cô đỡ thôn bản luôn được ngành y tế quan tâm, chú trọng.

Bài 1: "Cánh tay nối dài" của ngành y tế vùng cao
Đời sống

Bài 1: "Cánh tay nối dài" của ngành y tế vùng cao

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em của Liên Hợp quốc, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự khác biệt đáng kể về tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã có chủ trương đào tạo các cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số cho các vùng khó khăn. Trong những năm qua, cô đỡ thôn bản tại các xã, bản đã và đang nỗ lực hết mình trong công việc, được ví như "cánh tay nối dài" của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ triển khai thực hiện Dự án Trung tâm thể dục thể thao thuộc Thiết chế công đoàn tại KCN Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Xã hội

Khẩn trương xây dựng các thiết chế công đoàn

Việc đầu tư xây dựng các khu thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp (KCN) là mục tiêu chiến lược, lâu dài của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng và chất lượng của các khu thiết chế này hiện đang còn thiếu, chưa đủ để phục vụ nhu cầu thực tế của người lao động.

Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Đời sống

Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025

Ngày 28.9.2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.

Ứng phó linh hoạt để duy trì đà tăng trưởng
Đời sống

Ứng phó linh hoạt để duy trì đà tăng trưởng

Kinh tế Việt Nam gần 9 tháng năm 2024 diễn biến tích cực, tăng trưởng ở mức kỳ vọng. Tuy nhiên, theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), trong những tháng cuối năm 2024, nền kinh tế có thể đối mặt với những rủi ro, thách thức, đòi hỏi cần có những chính sách linh hoạt, phù hợp để có thể kỳ vọng.