Tăng cường rà soát, có biện pháp lập pháp kiểm soát ma túy trong tình hình mới
Ngày 24/6, tại điểm cầu Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị lần thứ 9 của Hội đồng Tư vấn AIPA về ma túy (AIPACODD) bằng hình thức trực tuyến.
.jpg)
Hội nghị do Hạ viện Philippines chủ trì tổ chức với chủ đề “Tăng cường Hợp tác Nghị viện ASEAN nhằm ứng phó với buôn bán ma túy và các tội phạm liên quan”.
Việt Nam tích cực hoàn thiện khung khổ pháp lý và các biện pháp ứng phó với tội phạm ma túy
Tham dự Hội nghị trực tuyến AIPACODD lần thứ 9 có Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino “Bojie” G.Dy III - Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA), các nghị sĩ đại diện cho 10 Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya, đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), đại diện Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy (ASOD).
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Hoàng Việt và ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung đại diện Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
.jpg)
Hội nghị đã nghe chia sẻ kinh nghiệm của các đại diện đến từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy (ASOD); nghe Báo cáo tiến độ quốc gia của các nghị viện thành viên AIPA về công tác phòng, chống ma túy.
Thay mặt Đoàn ĐBQH Việt Nam, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Hoàng Việt cho biết, thời gian qua, đặc biệt là sau khi Nghị quyết AIPACODD-8 được thông qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý và các biện pháp ứng phó phù hợp với các khuyến nghị của Hội nghị.
Tháng 10/2025, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trước đó, Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và các dự án của Chương trình đang được triển khai tích cực.
"Các nội dung này đã góp phần tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống ma túy, giảm tác hại do tệ nạn ma túy gây ra", đại biểu Đỗ Hoàng Việt nhấn mạnh.
Cùng với đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật phòng, chống ma túy.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và đấu tranh tội phạm về ma túy, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Trong đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng.
Công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ, hướng trọng tâm vào thế hệ trẻ qua các cuộc thi quy mô lớn như “Trường học không ma túy”, “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy”, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.
Lấp đầy các khoảng trống pháp lý về mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia
Đại biểu Đỗ Hoàng Việt khẳng định, Việt Nam luôn tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động chung của khu vực, các hoạt động song phương, đa phương về lĩnh vực phòng chống ma tuý, đặc biệt là hợp tác với các nước có chung đường biên giới.
.jpg)
Vừa qua, Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Tổ công tác ASEAN về phối hợp ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua đường hàng không (AAITF15) tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực viện trợ công nghệ cao từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong nước.
Lực lượng chức năng của Việt Nam đã phối hợp với các nước triệt phá các vụ ma túy lớn, đặc biệt là các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; đẩy mạnh việc thiết lập đường dây nóng và thường xuyên trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Với tinh thần đối thoại cởi mở, hợp tác và xây dựng, Việt Nam kiến nghị các Nghị viện thành viên AIPA tăng cường rà soát và có các biện pháp lập pháp nhằm kiểm soát ma túy trong bối cảnh, tình hình mới; lấp đầy các khoảng trống pháp lý liên quan đến mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, nhất là buôn lậu ma túy qua mạng, tội phạm tài chính, các quy định về chất hướng thần mới, các tiền chất và việc giám sát các chất này.
Việt Nam cũng đề nghị các Nghị viện thành viên AIPA cần tăng cường đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát; đồng thời thúc đẩy các Chính phủ trong việc triển khai thực thi chính sách, pháp luật, hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh chống buôn lậu ma túy và các tội phạm liên quan đến ma túy.
Việt Nam kêu gọi Hội nghị tái khẳng định ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa AIPACODD và các cơ chế ASEAN liên quan, bao gồm Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), để sự tham gia của Nghị viện được chuyển hóa thành kết quả thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tại mỗi quốc gia và toàn khu vực.

Tại Hội nghị, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung đã đại diện Đoàn ĐBQH Việt Nam đóng góp ý kiến đối với 2 dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đồng AIPA-47 tại Philippines vào cuối năm 2026.
Hội nghị cũng xem xét, thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội nghị lần thứ 9 của Hội đồng Tư vấn AIPA về ma túy.

