Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I:

Tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm

Để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường thủy do Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I quản lý, thời gian qua cảng vụ đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm… Nhờ đó, tình hình an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn đã tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Từ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội và các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường thủy Nội địa, thời gian qua, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

anh-1-cac-cang-vu-vien-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-khu-vuc-1-hoi-y-trien-khai-cong-viec-anh-bn.jpg
Các cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 hội ý triển khai công việc.
Ảnh: BN

Cụ thể, cảng vụ đã tổ chức cho các chủ cảng, bến thủy nội địa, phương tiện thủy ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, phát tờ rơi, văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hội nghị, đăng tải trên website của đơn vị... Theo đó, cảng vụ đã cấp, phát 256 tập văn bản quy phạm pháp luật, 1008 tờ rơi tuyên truyền, tổ chức cho 256 lượt chủ phương tiện, chủ cảng, bến ký cam kết thực hiện pháp luật giao thông đường thủy nội địa, đường bộ, ký cam kết chống gian lận thương mại và hàng giả đối với 425 chủ cảng, bến, chủ phương tiện.

Với nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các quy định về kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại cảng, bến thủy nội địa; hướng dẫn các phương tiện đường thủy hoàn thiện các thủ tục về đăng ký, đăng kiểm; hướng dẫn chủ cảng, bến thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy; công tác bảo vệ môi trường; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác ứng phó sự cố tràn dầu; tuyên truyền hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Bằng các hoạt động thiết thực trên, hàng nghìn thuyền viên, người lái phương tiện giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn do cảng vụ quản lý đã được trang bị thêm kiến thức về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, 100% doanh nghiệp vận tải, cảng, bến thuỷ nội địa ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa.

Đến tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

Cùng với hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, điều khiển phương tiện thủy nội địa, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 còn đẩy mạnh công tác quản lý phương tiện. Trong đó, cảng vụ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 344/KH-CVI về phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; Kế hoạch số 44/CVI-TCHC về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, chỉ đạo các đại diện trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, cấp phép cho các phương tiện vào, rời các cảng, bến an toàn, thu phí, lệ phí theo quy định, không gây ách tắc, đảm bảo lưu thông hàng hóa; thông báo kịp thời tình hình luồng lạch, thời tiết, khí hậu cho các chủ phương tiện, tàu biển.

anh-2-cac-cang-vu-vien-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-khu-vuc-1-kiem-tra-he-thong-pccc-tren-phuong-tien-van-tai-anh-bn.jpg
Các cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 kiểm tra hệ thống PCCC trên phương tiện vận tải. Ảnh: BN

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh tại cảng, bến thủy nội địa, cảng vụ cũng đã tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường thủy như: phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn; phương tiện thiếu các dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn… Đặc biệt, xử lý nghiêm đối với phương tiện chở cát, đá, sỏi hoạt động tại các bến lẻ cố tình trốn tránh không làm thủ tục ra, vào cảng, bến theo quy định và các phương tiện vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, phương tiện chở hàng quá vạch dấu chuyên chở.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt 24 trường hợp phương tiện thủy vi phạm với tiền phạt thu được là: 148.500.000 đồng. Trong đó, vi phạm về đăng ký, an toàn kỹ thuật 1 trường hợp, vi phạm về trang thiết bị an toàn 1 trường hợp, vi phạm về thuyền viên, người lái phương tiện 1 trường hợp, vi phạm về giấy phép rời cảng cuối cùng, giấy phép vào bến thuỷ nội địa 15 trường hợp, vi phạm về xếp dỡ hàng hoá quá vạch dấu mớn nước 5 trường hợp, vi phạm về xếp dỡ hàng hoá quá vạch dấu mớn nước 3 trường hợp. Các trường hợp xử phạt đều đúng nguyên tắc, thẩm quyền theo quy định.

Xã hội

Cán bộ huyện Đăk Tô hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây mắc ca
Đời sống

Dồn lực giảm nghèo đa chiều

Trong năm 2024, tỉnh Kon Tum đã huy động các nguồn lực và giao trách nhiệm cho chính quyền các địa phương để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát và đã giảm hơn 15.000 hộ nghèo. Trong năm 2025, địa phương sẽ tập trung nguồn lực từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhằm thoát nghèo bền vững.

Dự kiến sẽ giảm 518 cục, 218 vụ và tổ chức tương đương
Xã hội

Dự kiến sẽ giảm 518 cục, 218 vụ và tổ chức tương đương

Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW) đề nghị tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của một số bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, dự kiến tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV sẽ có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. Sau khi tổ chức lại bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, sẽ giảm 13/13 tổng cục và tổ chức tương đương, 518 cục, 218 vụ và tổ chức tương đương.

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 được tổ chức tại TP Phú Quốc, Kiên Giang
Đời sống

6 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2024

Tổng cục Hải quan vừa công bố 6 sự kiện nổi bật trong năm 2024, trong đó ghi nhận những thành tựu quan trọng trong công tác quản lý hải quan; phản ánh nỗ lực không ngừng của ngành hải quan trong việc duy trì ổn định nền kinh tế, thúc đẩy thương mại quốc tế và bảo vệ an ninh quốc gia.

Công đoàn ngành giáo dục Đắk Lắk chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Xã hội

Công đoàn ngành giáo dục Đắk Lắk chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn ngành giáo dục Đắk Lắk được triển khai có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động được quan tâm chăm lo. Công đoàn ngành đã vận động quyên góp quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động được hơn 500 triệu đồng.

Hiệu quả từ tín dụng chính sách
Đời sống

Hiệu quả từ tín dụng chính sách

Với sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả tích cực.

Điểm thu BHXH, BHYT thuộc Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.
Xã hội

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ

Với nỗ lực không ngừng thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm quyền lợi tối ưu cho người tham gia.

Toàn cảnh hội nghị.
Xã hội

Triển khai các quy định mới về bảo hiểm y tế

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện Nghị định số 02/2025/NĐ-CP, Thông tư số 01/2025/TT-BYT và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa chủ trì hội nghị.