Việt Nam và thế giới

Tầm nhìn từ biển, tư duy cho tương lai

Hồng Nhung • 21/10/2026 21:47

Trong hành trình trên cảng Copenhagen cùng Nhà vua Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tìm hiểu dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholm - một công trình quy hoạch dài hạn kết hợp bảo vệ thành phố trước rủi ro khí hậu với mở rộng không gian đô thị. Chuyến tham quan gợi mở những hướng hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Đan Mạch trong phát triển xanh, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ảnh: Mads Claus Rasmussen
Ảnh: Mads Claus Rasmussen

Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), trong ngày cuối chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Frederik X đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen.

Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
tbt to lam 2
Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Theo thông tin từ phía Đan Mạch, Lynetteholm là dự án xây dựng bán đảo nhân tạo tại khu vực cảng Copenhagen, hướng ra eo biển Øresund. Được Quốc hội Đan Mạch thông qua năm 2021 và khởi công năm 2022, dự án có diện tích quy hoạch khoảng 275ha, với lộ trình phát triển kéo dài đến năm 2070.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X trên tàu tham quan cảng Copenhagen, hướng nhìn về Lynetteholm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X trên tàu tham quan cảng Copenhagen, hướng nhìn về Lynetteholm. Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
Lynetteholm nhìn từ trên cao, cho thấy quy mô khu vực lấn biển đang được phát triển tại cảng Copenhagen
Lynetteholm nhìn từ trên cao, cho thấy quy mô khu vực lấn biển đang được phát triển tại cảng Copenhagen. Ảnh: lynetteholmen.com
Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
Ảnh: Hãng thông tấn Lusa
Ảnh: Hãng thông tấn Lusa

Không chỉ tạo thêm quỹ đất cho một khu đô thị mới, Lynetteholm còn được định hướng đóng góp vào hệ thống bảo vệ Copenhagen trước nguy cơ nước biển dâng, triều cường và ngập lụt. Quy hoạch dài hạn của dự án gắn với phát triển nhà ở, giao thông công cộng, hạ tầng xanh và các không gian sinh thái ven biển.

Lynetteholm phản ánh cách Đan Mạch đặt bài toán quy hoạch đô thị trong mối liên hệ với khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Thay vì chỉ xử lý rủi ro ngập lụt bằng những giải pháp riêng lẻ, dự án hướng tới kết hợp hạ tầng bảo vệ thành phố với việc tổ chức không gian đô thị mới trong một kế hoạch kéo dài nhiều thập kỷ.

tbt to lam 4
Nhà vua Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Lynetteholm trong chuyến đi trên cảng Copenhagen. Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch
tbt to lam 3
Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Từ kinh nghiệm Đan Mạch

đến bài toán của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm Lynetteholm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam. Một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu, theo cách tiếp cận này, có thể đồng thời tạo thêm không gian phát triển, cải thiện cảnh quan ven biển, gia tăng giá trị sinh thái và mang lại lợi ích kinh tế - xã hội.

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đô thị, khu kinh tế, cảng biển và hệ thống hạ tầng quan trọng nằm tại vùng ven biển, đồng bằng thấp. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và rủi ro khí hậu gia tăng, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng những công trình ứng phó trước mắt mà còn phải tính đến năng lực chống chịu của đô thị trong dài hạn.

Ảnh: lynetteholmen.com
Ảnh: lynetteholmen.com
tbt to lam 6
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Lynetteholm không thể được áp dụng một cách máy móc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, chuyển những trao đổi hôm nay thành các chương trình hợp tác cụ thể phù hợp với Việt Nam.

Ảnh:
Ảnh: Ảnh: Hãng thông tấn Lusa

Mở rộng hợp tác xanh Việt Nam – Đan Mạch

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy hợp tác trên nền tảng Đối tác Chiến lược Xanh được thiết lập năm 2023. Ngày 20/10, hai nước tiếp tục nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra khuôn khổ hợp tác rộng hơn trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Trong bối cảnh này, quy hoạch đô thị bền vững, hạ tầng có khả năng chống chịu, năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu là những lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy hợp tác thực chất. Đan Mạch có kinh nghiệm về phát triển năng lượng gió và các giải pháp xanh; Việt Nam có nhu cầu lớn về hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao khả năng chống chịu của các đô thị và phát triển kinh tế biển.

Chính vì vậy, chuyến đi trên cảng Copenhagen là một điểm nhấn giàu ý nghĩa trong chương trình thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đưa hợp tác xanh Việt Nam - Đan Mạch từ những định hướng chung đến những vấn đề cụ thể về quy hoạch, hạ tầng và tương lai của các đô thị ven biển.

tbt to lam 5
Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch
    Tầm nhìn từ biển, tư duy cho tương lai
    • Mặc định