Sững sờ và kinh ngạc với Lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Sững sờ và kinh ngạc. Đẹp. Và tất cả đều rất, rất đáng nhớ. Đó là những gì báo chí viết về Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 diễn ra rạng sáng 27.7 (giờ Việt Nam).

Paris đã khởi động Thế vận hội Mùa hè thế kỷ bằng lễ khai mạc phá vỡ mọi quy tắc. Một lễ khai mạc không giống bất kỳ lễ khai mạc nào khác đã khiến Olympics 2024 trở thành huyền thoại Olympic - mặc dù có thể không theo cách mà Ban tổ chức Olympic Paris 2024 mong đợi.

Sững sờ và kinh ngạc với Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 -1
Tháp Eiffel cùng các vòng tròn biểu tượng của Olympics được chiếu sáng trong Lễ khai mạc. Ảnh: AP 

Paris khoe sắc

Cơ hội để trưng trổ đầy đủ về Thành phố Ánh sáng cũng như văn hóa và con người của nó đã được tận dụng triệt để trong Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Cuộc diễu hành trên thuyền dọc sông Seine cho phép chiêm ngưỡng khung cảnh Paris đáng kinh ngạc khi đi qua các địa danh nổi tiếng, điểm cuối là Trocadero, với Tháp Eiffel được trang trí bằng những vòng tròn Olympic làm phông nền. Địa danh nổi tiếng này được thắp sáng như ngọn hải đăng thực sự trong một đêm mưa ảm đạm.

Phần lớn thành phố được sử dụng làm sân khấu cho các tiết mục biểu diễn, như video người cầm đuốc chạy trên các mái nhà và qua các địa điểm mang tính biểu tượng của Paris. Hay các hình ảnh đan xem giữa video và cảnh quay trực tiếp bao quát thành phố, thực sự bắt mắt khi trọng tâm được đặt vào chính Paris.

Lịch sử và văn hóa của thành phố xuất hiện xuyên suốt buổi lễ, trong đó có màn trình diễn tại Conciergerie với những cửa sổ đầy các bức tượng Marie Antoinettes không đầu được chiếu sáng ngược màu đỏ và sàn diễn thời trang trên sông. Chưa kể Lady Gaga biểu diễn chào mừng văn hóa quán rượu của thành phố hai bên bờ sông.

Sững sờ và kinh ngạc với Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 -0
Chủ nhà Pháp tham dự Olympics 2024 với 573 vận động viên, đông thứ hai, sau Mỹ. Ảnh: AP

Khi mặt trời lặn, Thành phố Ánh sáng chiếu qua những hạt mưa. Ngọn đuốc Olympic chiếu xuống sông Seine sáng rực và khung cảnh tráng lệ bên ngoài Bảo tàng Louvre, màn trình diễn ánh sáng của Tháp Eiffel, tất cả đều đáng kinh ngạc và đẹp đến mê hoặc.

Celine Dion trở lại lộng lẫy

Sau màn trình diễn ánh sáng ấn tượng trên Tháp Eiffel, một trong những ca sĩ tiêu biểu nhất trong nhiều thập kỷ qua trở lại biểu diễn sau bốn năm. Celine Dion đã phải chiến đấu với hội chứng người cứng, một tình trạng thần kinh hiếm gặp gây co thắt, cứng cơ và tăng độ nhạy cảm với các kích thích, như âm thanh và ánh sáng. Các chuyên gia cho biết, những cơn co thắt này có thể đủ mạnh để làm gãy xương và bất kỳ cú ngã nào cũng có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Dion rất lạc quan về sự hồi phục của mình, ca ngợi bác sĩ của cô và nói rằng nỗi sợ hãi về tình trạng của cô đã được thay thế bằng hy vọng.

Sững sờ và kinh ngạc với Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 -4
Celine Dion biểu diễn trong Lễ khai mạc. Ảnh: Getty Images

Phát biểu trên truyền hình Pháp, Gám đốc phụ trách thiết kế và trang phục các buổi lễ của Olympic Paris 2024 Daphné Bürki cho biết: “Khi chúng tôi gọi cho Celine Dion một năm trước (mời tham gia biểu diễn), cô ấy đã đồng ý ngay lập tức.”.

Bài hát “L’Hymne à l’amour” do Celine Dion thể hiện đã khép lại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 một cách ấn tượng. Trong bộ trang phục trắng lộng lẫy, màn trình diễn của Dion khiến người nghe nổi da gà khi cô quay ngược thời gian và giọng hát tuyệt vời của cô vang vọng dọc sông Seine.

Màn trình diễn kết thúc, tiếng hò reo lớn từ những khán giả bất chấp cơn mưa suốt đêm chờ đón tiết mục này, Tháp Eiffel lấp lánh xung quanh Celine Dion - thực sự là một khoảnh khắc xứng đáng của một biểu tượng âm nhạc.

Chiếc vạc lửa tráng lệ nhất

Các nhà tổ chức Thế vận hội 2024 hứa hẹn một lễ khai mạc không giống bất kỳ lễ khai mạc nào và họ đã thành công - bao gồm cả hệ thống chiếu sáng vạc lửa đáng kinh ngạc.

Sững sờ và kinh ngạc với Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 -3
Tháp sáng vạc lửa Olympic Paris 2024. Ảnh: AFP/Getty Images

Ngọn đuốc được rước bởi nhiều vận động viên Pháp và các vận động viên Olympic nổi tiếng hiện nay cũng như trước đây, trong đó có cựu cầu thủ bóng đá Zinedine Zidane, các vận động viên quần vợt Rafael Nadal, Serena Williams, vận động viên điền kinh Carl Lewis và vận động viên bóng rổ Tony Parker.

Ngôi sao judo Teddy Riner và vận động viên chạy nước rút 400m Marie-José Pérec là những người châm đuốc thắp sáng vạc lửa Olympic, được gắn vào một quả khinh khí cầu khổng lồ và bắt đầu bay lên không trung.

Tờ New York Times (của Mỹ) bình luận: "Cảnh tượng đó thực sự gây mê hoặc. Khí cầu đem theo ngọn lửa Olympic lên bầu trời Paris, xa xa thấp thoáng hình bóng tháp Eiffel. Đúng là một tuyệt tác".

Chiếc vạc lửa Olympic 2024 không chỉ đẹp mắt mà còn thân thiện với môi trường. Ban tổ chức cho biết, ngọn lửa của nó chạy bằng điện 100% làm từ nước và ánh sáng, không sử dụng nhiên liệu.

Sững sờ và kinh ngạc với Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 -2
Lần đầu tiên một ban nhạc rock (Gojira)  biểu diễn tại Lễ khai mạc Olympic và thực sự đã để lại dấu ấn

Mưa đã ảnh hướng lớn tới Lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Vũ công thỉnh thoảng bị trượt nhẹ. Nước làm bật tung các nhạc cụ. Và một số thuyền nhỏ chở các đoàn thể thao dường như bị cuốn theo sóng sông Seine... Nhưng tinh thần Olympic không hề nao núng. Các vận động viên - đứng dưới mưa như trút - tỏ ra rất phấn khích vẫy tay chào cổ động viên và nước Pháp dường như thực sự đón nhận Thế vận hội...

Trong ngày thi đấu đầu tiên chính thức sau lễ khai mạc, rất nhiều huy chương vàng đang chờ đợi chủ nhân. Các vận động viên bơi lội và quần vợt bắt đầu tranh tài. Một số ngôi sao sẽ tham gia thi đấu, trong đó có nhà vô địch quần vợt Mỹ mở rộng Coco Gauff, hiện tượng NBA Victor Wembanyama và Giannis Antetokounmpo của Hy Lạp.

Văn hóa - Thể thao

"Thu qua phố", màu nước trên giấy, 2022, Nguyễn Phương
Văn hóa

Làm giàu cho nghệ thuật và cho Hà Nội

Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và hiện đại luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận. Những bức tranh về Hà Nội là câu chuyện, cảm xúc và tình yêu dành cho mảnh đất này.

Tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc
Văn hóa - Thể thao

Tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng, khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Người căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 70 năm qua, lời căn dặn ấy của Bác Hồ là ngọn lửa thiêng, soi đường cho dân tộc ta vượt qua biết bao gian truân và thách thức.

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024
Văn hóa

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024

Tối 18.9, trước nghi môn Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

'Mỏ vàng' của truyện tranh
Văn hóa

'Mỏ vàng' của truyện tranh

Thị trường truyện tranh ngày càng phát triển phong phú, đa dạng, từ thể loại tới nội dung. Nhiều tác giả không chỉ đầu tư làm cốt truyện, nét vẽ mà còn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc…

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia năm 2024: Số người tham dự đông nhất từ trước đến nay
Văn hóa - Thể thao

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia năm 2024: Số người tham dự đông nhất từ trước đến nay

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và hướng tới Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan tổ chức tháng 10.2024 tại Việt Nam, từ ngày 17 – 25.9, Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện thể dục thể thao có ý nghĩa quan trọng được tổ chức thường niên, duy trì đến nay là 33 năm.

Triển lãm tranh lụa "Tằm"
Văn hóa

Triển lãm tranh lụa "Tằm"

"Tằm" là tên gọi triển lãm thứ 2 của Kén Lab, với ý nghĩa là sự nối tiếp cho hành trình học hỏi, phát triển tốt đẹp của nhóm đối với nghệ thuật vẽ tranh lụa truyền thống.

Hà Nội - Những tháng năm...
Văn hóa

Hà Nội - Những tháng năm...

Đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm..." diễn ra vào 20 giờ ngày 20.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ đưa khán giả trở về những dấu ấn lịch sử hào hùng và vẻ đẹp lãng mạn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch
Văn hóa

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch

Điện ảnh truyền tải những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, cảnh quan; du lịch giúp khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những gì họ đã thấy trên màn ảnh. Kết nối màn ảnh và điểm đến, Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của hai ngành công nghiệp văn hóa này.