Môi trường

Sức mạnh hợp lực trong hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero

Viết Xuân 21/10/2025 10:50

Doanh nghiệp đóng vai trò chủ thể trong các dự án, hiện thực hoá một cách có hiệu quả các chủ trương chính sách và nâng cao trách nhiệm cộng đồng, ý thức cá nhân là những chìa khoá quan trọng để hiện thực hoá cam kết của Việt Nam - đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo đó, Đại biểu Quốc hội Đoàn TP. Hà Nội Trương Xuân Cừ cho rằng, khi có sự đầu tư chất xám và ý thức trách nhiệm của một doanh nghiệp, có thể xây dựng nên một cộng đồng biết bảo vệ môi trường.

“Các doanh nghiệp nên là người chủ động nắm bắt công nghệ mới để đảm bảo môi trường, dù lợi nhuận có thể giảm đi phần nào ở hiện tại, nhưng tương lai có thể xây dựng nên một hệ sinh thái phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu mức phát thải ròng bằng 0”, Đại biểu Trương Xuân Cừ nhận định.

Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Trương Xuân Cừ chia sẻ tại Tọa đàm “Hướng tới mục tiêu Net Zero – Cơ hội và thách thức” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức. Ảnh: Khánh Duy
Đại biểu Quốc hội Đoàn TP. Hà Nội Trương Xuân Cừ chia sẻ tại Tọa đàm “Hướng tới mục tiêu Net Zero – Cơ hội và thách thức” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần thúc đẩy triển khai chính sách vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu lực và hiệu quả, tránh tình trạng hình thức hoặc chồng chéo trong quá trình thực hiện.

“Cấp uỷ chính quyền địa phương phải thực sự vào cuộc, ai làm chưa đúng, ai xả thải, hoạt động sản xuất không đảm bảo môi trường… thì chính quyền địa phương phải nắm được, không để xảy ra tình trạng dung túng, bao che, lợi ích nhóm, làm ngơ trước sai phạm”, đại biểu Trương Xuân Cừ nhận định.

Cũng theo đại biểu Trương Xuân Cừ, xu hướng phát triển trong thời gian tới của ngành nông nghiệp phải là nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Để đạt được điều này, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cần khuyến khích các doanh nghiệp lớn đóng vai trò “bà đỡ”, đồng hành và hỗ trợ hàng nghìn hộ nông dân chuyển đổi sang sản xuất xanh – một mô hình tiềm năng và bền vững trong tương lai gần.

Đại biểu Trương Xuân Cừ nhấn mạnh, mỗi thay đổi trong nhận thức và lối sống của từng cá nhân đều góp phần định hình tương lai xanh cho đất nước. Để thực hiện được điều đó, cần sự chung tay của toàn xã hội, hình thành một “thế kiềng ba chân” vững chắc giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân, đồng lòng hướng tới mục tiêu phát triển xanh và phát thải ròng bằng không.

“Tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân. Khi ba trụ cột này cùng hành động, Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để tiến thẳng tới mục tiêu kỳ vọng”, đại biểu Trương Xuân Cừ khẳng định.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sức mạnh hợp lực trong hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO