Tự tin vào sức khỏe, người đàn ông suýt cắt một bên tinh hoàn khi phát hiện lao phổi

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục, nam giới nên ngay lập tức tới cơ sở uy tín để khám và điều trị, tránh những biến chứng không mong muốn.

Bác sĩ Trần Huy Phước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, anh T.H.G (48 tuổi, Long An) nhận thấy tinh hoàn bên phải sưng to, đau nhức, sinh hoạt khó khăn đã đến khám và phát hiện bị lao phổi.

Theo đó, kết quả mẫu xét nghiệm lấy từ đờm và tinh hoàn người bệnh đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn lao. Sau khi điều trị bằng kháng sinh bậc cao trong 3 ngày liên tục, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt.

Tự tin vào sức khỏe, người đàn ông suýt cắt một bên tinh hoàn khi phát hiện lao phổi -0
Bác sĩ thăm khám người bệnh sau ca phẫu thuật ( Ảnh: BVCC)

Khối áp xe 5cm bất thường ở bìu phải

Khai thác tiền sử bệnh nhân, anh G. nhận thấy bìu phải đột nhiên sưng đau bất thường trong khoảng 1 tháng trước đó.

Mặc dù, có sử dụng một số loại thuốc thông thường như kháng sinh, kháng viêm nhưng tình trạng giảm không đáng kể. Gần đây, bìu phải anh sưng to hơn, đau nhức nhiều hơn, hạn chế vận động và sinh hoạt nên anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám.

Tại khoa Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bác sĩ Trần Huy Phước cho biết bìu phải người bệnh xuất hiện khối phập phều dạng áp xe kích thước 5×5 cm. Bác sĩ chỉ định người bệnh nhập viện thực hiện phẫu thuật rạch áp xe.

Trước khi thực hiện phẫu thuật, người bệnh được làm xét nghiệm tổng quát tiền phẫu và vô tình phát hiện bất thường trên phim chụp X-quang ngực phổi. Những bất thường này khá đặc trưng cho bệnh lao phổi.

Để chắc chắn, bác sĩ cho người bệnh làm xét nghiệm AFB đờm đồng thời tiến hành phẫu thuật rạch áp xe lấy dịch mủ để nhuộm soi tìm vi khuẩn lao.

Tại phòng mổ, bác sĩ dùng dao mổ điện rạch một đường nhỏ, dài khoảng 3cm, tại bìu phải của người bệnh. Từ vết mổ, dung dịch sát khuẩn được bơm vào bên trong khoang bìu để xử lý ổ áp xe, tiêu diệt vi khuẩn lao. Sau 30 phút, ca phẫu thuật kết thúc.

Từ kết quả xét nghiệm dương tính, bác sĩ đưa ra chẩn đoán người bệnh bị áp xe mào tinh hoàn do lao và lao phổi trên cơ địa suy dinh dưỡng.

“Sau khi bác sĩ điều trị, hai, ba ngày nay, tôi có thể đi đứng thoải mái, có thể tập thể dục mà không thấy đau nữa”, anh G. cho biết.

Suýt cắt một bên tinh hoàn do vi khuẩn lao tấn công

Anh G. chia, sẻ từng đạt huy chương vàng điền kinh cấp tỉnh, đến khi đi làm cũng thường xuyên chơi thể thao nên anh tự tin vào sức khỏe.

Do đó, anh chưa từng khám tổng quát, làm xét nghiệm máu, chụp X-quang hay nhập viện điều trị vì bất kỳ lý do gì.

“Từ nhỏ sức khỏe tôi rất tốt. Lần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là lần đầu tôi nhập viện. Trước đây tôi chưa bao giờ khám tổng quát, cũng chẳng bao giờ chụp X-quang”, anh G. nói.

Anh G. hút thuốc nhiều, mỗi ngày hút một gói, liên tục gần 20 năm. Đồng thời, bệnh nhân từng bị COVID-19 nên dễ hụt hơn, nhất là khi vận động cường độ cao.

Gần đây anh G. thỉnh thoảng có ho khan, sụt cân nhanh, từ 60kg xuống còn 48kg, dù ăn uống bình thường. Đến khi tinh hoàn sưng đau, ảnh hưởng đến sinh hoạt mới đến bệnh viện thăm khám.

Bác sĩ Phước cho biết, từ hình ảnh X-quang có thể thấy phổi người bệnh có hiện tượng xơ hóa và dày dính màng phổi. Bác sĩ nhận định người bệnh đã mắc bệnh lao nhiều năm mà không có triệu chứng đặc hiệu nên không đi khám, điều trị sớm.

Thời điểm phẫu thuật, toàn bộ mào tinh hoàn và một phần nhỏ tinh hoàn đã bị vi khuẩn lao tấn công. Nếu tiếp tục không điều trị, vi khuẩn lao có thể xâm nhiễm toàn bộ tinh hoàn, gây hoại tử.

Bên cạnh đó, nguy cơ phải cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn bên phải và có thể lan sang bên còn lại, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản của người bệnh.

Bác sĩ Phước chia sẻ, vi khuẩn lao xâm nhiễm mào tinh hoàn là trường hợp lao ngoài phổi hiếm gặp, chỉ khoảng 3% tổng số ca lao. Đặc biệt, bệnh không có triệu chứng đặc hiệu nên khó phát hiện nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây vô sinh.

Do đó, nam giới nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát lao khi có biểu hiện ho khan, khó thở, sụt cân bất thường, tránh nguy cơ bệnh xâm nhiễm đến các cơ quan khác.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục, nam giới nên ngay lập tức tới cơ sở uy tín để khám và điều trị, tránh những biến chứng không mong muốn.

Ngoài ra, nam giới nên chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, tập thể dục thể thao điều độ nhằm tăng cường sức đề kháng.

Sức khỏe

Đoàn giám sát kiểm tra quá trình lưu mẫu thức ăn tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương
Tin tức

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Ngày 17.10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, giám sát các nhà hàng, khách sạn phục vụ ăn uống cho đại biểu Quốc hội trên địa bàn Hà Nội, gồm: Nhà khách Quân đội; Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương; Nhà khách La Thành. Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long làm trưởng đoàn.

Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đồng Tháp
Sức khỏe

Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đồng Tháp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp vừa phối hợp Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) - Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành và thực hiện Luật PCTHCTL tại tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Sức khỏe

Khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ xã hội, Văn phòng Quốc hội, hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam ngày càng tăng, nhất là ở giới trẻ, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vẫn có khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Nghi thức hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng.
Sức khỏe

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững

Ngày 15.10, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng tại TP. Đà Nẵng với chủ đề "Rửa tay với xà phòng - Tại sao lại quan trọng".

Quảng Bình: Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên
Sức khỏe

Quảng Bình: Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên

Với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trường đại học Y tế Công cộng vừa tổ chức lớp tập huấn “Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh Quảng Bình năm 2024” cho đội ngũ giám sát viên và điều tra viên về thuốc lá.