TP. Hồ Chí Minh: Thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

- Thứ Sáu, 08/12/2023, 07:43 - Chia sẻ

Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, ngay khi có tình trạng khan hiếm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế đã tham mưu UBND Thành phố và có văn bản gửi Bộ Y tế.

TP. Hồ Chí Minh: Chưa bao giờ thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng như bây giờ -0
Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng trả lời chất vấn

Tại ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 13, các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã tiến hành chất vấn ngẫu nhiên lãnh đạo các sở, ngành về các vấn đề kinh tế - xã hội.

Theo đó, Đại biểu Trần Hoàng Danh đã chất vấn Giám đốc Sở Y tế về tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề nghị đánh giá hiệu quả hoạt động các trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình thời gian qua.

Trả lời ý kiến đại biểu về tình trạng thiếu vaccine, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, đây cũng là vấn đề mà sở lo lắng nhiều tháng qua. Ngay khi có tình trạng khan hiếm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế đã tham mưu UBND Thành phố và có văn bản gửi Bộ Y tế.

TP. Hồ Chí Minh: Chưa bao giờ thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng như bây giờ -0
Hiện TP. Hồ Chí Minh đã hết 6 loại vaccine

Giám đốc Sở Y tế lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm vaccine là do Bộ Tài chính không còn cấp ngân sách cho Bộ Y tế để cung ứng vaccine mà chuyển thành chi thường xuyên. Từ đầu năm 2023, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành tự đấu thầu vaccine tiêm chủng mở rộng, nhưng không có tỉnh, thành phố nào làm được.

Trước tình hình này, tháng 7.2023, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính giao kinh phí cho Bộ Y tế để tiếp tục cung ứng vaccine. Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, đến nay Sở cũng đang chờ và liên tục tham mưu cho UBND Thành phố có văn bản báo Bộ Y tế là vaccine đã hết dần.

Người đứng đầu ngành y tế TP. Hồ Chí Minh lo lắng, tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng còn kéo dài thì nhiều bệnh sẽ tái phát như ho gà, sởi…

Về trạm y tế cơ sở, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, hiện TP. Hồ Chí Minh có 55 trạm y tế nâng cấp theo tiêu chuẩn hoạt động y học gia đình đang hoạt động rất tốt và tạo điều kiện cho người dân.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho hay, 55 trạm là chưa đủ và HĐND Thành phố cũng đồng ý dành ngân sách cho 146 trạm, năm 2024 sẽ được nâng cấp đầu tư. Thành phố cũng đã ký hợp đồng với 350 bác sĩ hưu trí tham gia khám chữa bệnh tại các trạm y tế, hỗ trợ kinh phí cho bác sĩ tốt nghiệp thực hành tại các trạm.

Ngoài ra, HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ chi phí cho cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng. Theo Giám đốc Sở Y tế, nếu làm tốt, TP. Hồ Chí Minh sẽ có hơn 15.000 cộng tác viên, trở thành "cánh tay nối dài" của trạm y tế đến hộ gia đình.

Nhật Phương
#