PGS.TS Lê Hữu Song được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- Thứ Sáu, 06/10/2023, 12:51 - Chia sẻ

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa thay mặt Quân ủy TW, Bộ Quốc Phòng trao quyết định bổ nhiệm Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108.

Trước khi nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song là Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện TWQĐ 108; Phụ trách Giám đốc Bệnh viện.

Tốt nghiệp bác sĩ tại Học viện Quân Y năm 1994, bác sĩ Lê Hữu Song là một trong ba người xuất sắc nhất được chọn về làm việc tại Bệnh viện TWQĐ 108.

Năm 2004, ông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học Sinh học phân tử tại Đại học Eberhard Karls, Tuebingen, Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2013, ông được phong hàm Phó giáo sư.

PGS.TS Lê Hữu Song được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 -0
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

GS.TS Lê Hữu Song từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm khoa Sinh học phân tử, Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện TWQĐ 108; Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108.

Tháng 10. 2014, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã bổ nhiệm bác sĩ Lê Hữu Song làm Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện TWQĐ 108.

Trong quá trình công tác, Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song đã đạt được các thành tích, giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN (năm 2017); Giải thưởng WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (năm 2018), Giải Nhất Vifotec (năm 2018), Giải thưởng Alexander Yersin của Hiệp hội Y khoa Việt Nam-Thuỵ Sỹ (năm 2018, 2020); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2018, 2019, 2021); Chiến sĩ thi đua Bộ Quốc phòng (năm 2019, 2022).

Ông đã chủ trì 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, đã nghiệm thu với kết quả đạt xuất sắc; Chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế; 1 đề tài cấp Nhà nước theo Nghị định thư; 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; sở hữu 10 bằng sáng chế độc quyền có ứng dụng và hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực sinh học phân tử, đã được cấp phép của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều đề tài nghiên cứu các cấp khác.

Trong đó, có nhiều công trình, đề tài có giá trị khoa học, thực tiễn mang tính đột phá, được quốc tế, khu vực ghi nhận, đánh giá cao.

Ông là tác giả của 6 sách chuyên khảo và giáo trình; viết đăng gần 200 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí có uy tín, trong đó có 75 bài báo quốc tế có chỉ số ảnh hưởng lớn trong hệ thống ISI, Scopus.

PGS.TS Lê Hữu Song đã hướng dẫn chính 9 nghiên cứu sinh, 5 học viên cao học, 1 bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành truyền nhiễm, 2 bác sĩ nội trú… Ông tích cực tham gia giảng dạy, đào tạo tại nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, tham gia các tổ chức hiệp hội khoa học trong nước và quốc tế.

Ông cũng là thành viên Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực khoa học Y, dược và nông nghiệp của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia nhiều nhiệm kỳ.

Những năm qua, cùng với Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua và phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm với nhiều cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trung tâm của bệnh viện.

Đặc biệt, gần đây, trước đại dịch Covid-19, PGS.TS Lê Hữu Song đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quân y trong phòng chống dịch Covid-19 cho các sự kiện chính trị, quân sự, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Nguyễn Liên
#