Bệnh về mắt cần phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp

- Chủ Nhật, 05/05/2024, 13:15 - Chia sẻ

Việc ứng công nghệ mới trong công tác thăm khám, phẫu thuật điều trị nhãn khoa tại Việt Nam những năm gần đây được đánh giá cao về hiệu quả triển khai và rút ngắn thời gian hồi phục.

Đặc biệt, ghi nhận sự phát triển của các kỹ thuật như Smile, Smile Pro, Phakic, phẫu thuật đục thủy tinh thể Femto, phẫu thuật lão thị Presbyond, điều trị nhược thị… 

Theo Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga TP. Hồ Chí Minh ThS.BS Bùi Thị Thu Hương, bệnh về mắt là vấn đề rất được chú trọng, cần phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp để có giải pháp tốt nhất cho đôi mắt. Thực tế, có khoảng 30% tỷ lệ cận thị liên quan đến di truyền, còn 70% còn lại liên quan đến lối sống sinh hoạt, đặc biệt như hoạt động nhìn gần, thường xuyên xem máy tính… các thầy cô nên duy trì thời lượng học tập khoa học, tuân thủ quy luật 20 - 20 - 20, tức là làm việc 20 phút, sau đó nghỉ ngơi thị giác 20 giây, nhìn xa 20 feet (tương đương 6m). Ánh sáng khi học tập cần vừa đủ, nếu ánh sáng quá sáng hoặc dưới mặt trời gay gắt không tốt cho mắt.

Áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm lại ánh sáng cho người dân -0
Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga TP. Hồ Chí Minh ThS.BS Bùi Thị Thu Hương chia sẻ về kỹ thuật mới trong điều trị bệnh nhãn khoa.   
Ảnh: VN

Ở người cao tuổi, một vấn đề phổ biến là bệnh đục thủy tinh thể, dễ gây ra tình trạng mù lòa nhưng thường chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. 

ThS.BS Bùi Thị Thu Hương cho biết, hiện nay Việt Nam đã cập nhật rất nhiều trang thiết bị hiện đại và phương pháp phẫu thuật các bệnh lý về mắt tiên tiến trên thế giới. Các kỹ thuật cao sẽ mang đến đường mổ nhỏ, người bệnh sẽ chỉ trải qua cuộc mổ rất ngắn. Đặc biệt, với kỹ thuật cao như Smile, Smile Pro, Phakic, người bệnh cận tới 20 độ cũng sẽ được can thiệp, phục hồi thị lực tốt.

Với công nghệ tiên tiến hàng đầu và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là bệnh viện có số ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp Smile nhiều nhất tại Việt Nam và bệnh viện có số lượng ca phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể với kính đa tiêu Zeiss nhiều nhất tại Việt Nam.

Áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất để tìm lại ánh sáng cho người dân -0
Các kỹ thuật cao sẽ mang đến đường mổ nhỏ, người bệnh sẽ chỉ trải qua cuộc mổ rất ngắn. Ảnh: VN

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Y tế Việt - Nga Dương Chí Kiên cho biết, Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga được thành lập trong Chương trình Hợp tác Nhãn Khoa Việt Nam - Liên bang Nga được Bộ Y tế hai nước ký kết ngày 12.4.2007.

Sau hơn một thập kỷ phát triển bền vững, Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga đã sở hữu cho mình đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm bao gồm các bác sĩ chuyên gia Liên bang Nga làm việc lâu dài và toàn thời gian, bác sĩ nhãn khoa Việt Nam đầu ngành, nhân viên y tế chuyên môn cao thuộc 4 bệnh viện quy mô lớn tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hồ Chí Minh.

Trong 15 năm qua, Hệ thống Bệnh viện mắt Quốc tế Việt Nga đã tham gia tích cực vào chương trình phòng chống mù lòa quốc gia, khám chữa bệnh nhân đạo, thực hiện các kỹ thuật cao như Smile, Smile Pro, Phakic, phẫu thuật đục thủy tinh thể Femto, phẫu thuật lão thị Presbyond, điều trị nhược thị… điều trị khỏi cho 3 triệu bệnh nhân và đã tiến hành phẫu thuật thành công cho 200.000 ca đem lại ánh sáng cho nhiều người dân. 

Để mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dân, bệnh viện đã trang bị các trang thiết bị mới (năm 2023 đã bổ sung 12 trang thiết bị phục vụ cho phẫu thuật tật cận thị và phẫu thuật phaco) hỗ trợ cho chẩn đoán và phẫu thuật mắt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Y tế Việt - Nga Dương Chí Kiên khẳng định, Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga sẽ không ngừng học hỏi và tiếp tục hoàn thiện để mang đến hệ thống cơ sở y tế uy tín, chất lượng, đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân nói chung, sức khỏe nhãn khoa nói riêng. 

Hoàng Yến
#