Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023

- Thứ Tư, 06/12/2023, 12:18 - Chia sẻ

Ngày 6.12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện 79 tác giả, nhóm tác giả có công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023…

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng và biểu dương MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã hoàn thành việc tuyển chọn, biên tập cuốn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan để lựa chọn 79 công trình khoa học tiêu biểu từ các tỉnh thành trong cả nước.

79 công trình được vinh danh năm nay thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đang được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển như: tiết kiệm năng lượng, sản xuất trong nông nghiệp, cơ khí tự động hóa, giáo dục và đào tạo, môi trường, vật liệu, công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông. Đặc biệt, năm nay còn vinh danh các công trình tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Tác giả của các công trình này là những tập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc, có người là giáo sư, tiến sĩ, có người là chủ doanh nghiệp và cả những sinh viên, học sinh. Qua đó, cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội chúng ta.

“Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 được công bố vào dịp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này chắc chắn sẽ tạo ra xung lực, cơ chế, chính sách mới, môi trường thuận lợi hơn để các nhà khoa học cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ đất nước và phục vụ nhân dân". Nhấn mạnh điều này, ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng và kỳ vọng bản lĩnh, trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và sẽ có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo những năm tiếp theo.

Qua đó, khơi gợi và phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự dấn thân của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong công tác nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khó, mới đặt ra trong thực tiễn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Giới thiệu về Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, tính đến ngày 30.7.2023, Hội đồng tuyển chọn đã tiếp nhận được 199 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do 43 bộ, ngành, tỉnh, thành phố, trong đó có 10 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận và 33 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Trong đó, có 162/199 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ bảo đảm theo Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; 6/199 công trình đạt các giải thưởng quốc tế chuyển vào danh sách các cá nhân tập thể đạt giả thưởng quốc tế; có 33/199 công trình không đưa vào tuyển chọn do không bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển chọn; có 5 công trình và tập thể, 27 cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế do các bộ, ngành ở Trung ương giới thiệu bảo đảm tiêu chí, điều kiện.

Từ các công trình, giải pháp gửi về, Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận kỹ lưỡng, bỏ phiếu kín 162 công trình để tuyển chọn 79 công trình và ghi danh 5 công trình, tập thể, 27 cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 theo các lĩnh vực như sau: công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp (14 công trình); công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (13 công trình);  sinh học phục vụ sản xuất, đời sống (12 công trình); cơ khí tự động hóa (11 công trình); y tế (10 công trình); công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (9 công trình); công nghệ vật liệu (7 công trình); giáo dục - đào tạo (2 công trình); công trình lĩnh vực xã hội nhân văn (1 công trình)”.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam khẳng định, qua 7 lần tổ chức, việc công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2023 không chỉ tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ; đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống, nhất là lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

Tại Lễ công bố, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.  

Thanh Hải
#