Sự chuẩn bị của Obama

Thành An 07/01/2011 08:02

Thông báo ngày 5.1 của Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs về kế hoạch từ chức vào tháng 2 tới để trở thành cố vấn chính trị bên ngoài của Tổng thống Mỹ không khiến giới quan sát ngạc nhiên. Đơn giản vì đây chỉ là một trong rất nhiều điều chỉnh nhân sự của Nhà Trắng để chuẩn bị cho cuộc chạy đua tái tranh cử vào năm 2012 và “chung sống” với một đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện.

 Tổng thống Obama và Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs Ảnh: Life
Tổng thống Obama và Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs                                                                            Ảnh: Life

Tuyên bố với báo giới, ông Gibbs cho biết sau khi rời Nhà Trắng, ông sẽ vẫn tiếp tục làm cố vấn chính trị cho Tổng thống Obama trong chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ hai cũng như diễn thuyết và hỗ trợ Tổng thống trong việc đưa ra các quyết sách quan trọng. Ông Gibbs, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Obama, có bản năng chính trị sắc sảo, đảm nhiệm vai trò thư ký báo chí Nhà Trắng kể từ năm 2008 và được coi là một nhân vật quan trọng trong chính quyền. Chính khách này đã sát cánh cùng ông Obama trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện năm 2004.

Ngay trong ngày 5.1 khi Quốc hội khóa mới nhậm chức với việc đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, Tổng thống Obama đã gặp nhà thương thuyết hàng đầu William Daley để bàn về ghế Chánh Văn phòng Nhà Trắng, đã để trống sau khi ông Rahm Emanuel ra đi để lo sự nghiệp riêng.

Ông Obama cũng dự định cuối tuần này thông báo hàng loạt thay đổi nhân sự mới, chủ yếu tập trung vào đội ngũ cố vấn kinh tế, trong đó có ghế Chủ tịch Hội đồng Kinh tế quốc gia sau khi ông Lawrence Summers từ chức năm ngoái. Dư luận cho rằng nhiều khả năng chuyên gia kinh tế thời cựu Tổng thống Bill Clinton, ông Gene Sperling, sẽ đảm nhiệm cương vị này. Hiện cũng có nhiều ứng cử viên được cân nhắc để thay thế vị trí của ông Gibbs, trong đó có hai cấp phó hiện nay của ông là Bill Burton và Josh Earnest. Ngoài ra còn có ông Jay Carney, hiện là giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong khi đó, các nguồn tin thân cận ngày 5.1 cho biết Chủ tịch Ban cố vấn phục hồi kinh tế của Tổng thống Obama, cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) Paul Volcker, có kế hoạch rút khỏi vị trí này. Sự ra đi của ông Volcker, 83 tuổi, nằm trong số hàng loạt những thay đổi đang được Nhà Trắng cân nhắc. Nguồn tin trên cho hay đây là quyết định của ông Volcker, song ông sẵn sàng tiếp tục cố vấn cho Tổng thống Obama trong vai trò không chính thức. Vị cựu Chủ tịch FED này là người khởi xướng “Điều luật Volcker”, một điều khoản trong dự luật cải cách tài chính năm 2010, theo đó đề ra các mức hạn chế đối với sự độc quyền thương mại của các ngân hàng hoạt động tại Thị trường Phố Wall.

Nhà Trắng từ chối bình luận về quyết định rút lui của ông Volcker. Thông báo chính thức về việc quan chức này từ nhiệm có thể sẽ được đưa ra trong ngày 7.1 khi Tổng thống Obama dự kiến có một số công bố liên quan đến êkíp phụ trách kinh tế của mình. Trong số các ứng cử viên tiềm tàng thay thế vị trí của ông Volcker nổi lên hai nhân vật Richard Levin và Jim Owens đều thuộc Đại học Yale.

 Giới quan sát đánh giá đây là động thái của chính quyền nhằm lật sang trang mới sau hai năm đầu của nhiệm kỳ để chuẩn bị cho nửa nhiệm kỳ sau cũng hứa hẹn không ít khó khăn. Tiết lộ của báo giới cho biết ông Daley, từng là Bộ trưởng Thương mại thời Tổng thống Clinton và là thành viên trong một triều đại chính trị danh tiếng của Mỹ, đã bàn với Tổng thống Obama và các thành viên quan trọng khác về các vị trí trong chiến dịch tới đây của Nhà Trắng. Hiện ông Daley là cố vấn tài chính của tập đoàn JP Morgan & Chase. Nếu được bổ nhiệm vào ghế Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông sẽ là cầu nối giữa chính quyền Obama với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khi đó, chiến lược gia hàng đầu của Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử năm 2008, ông David Plouffe dự định sẽ bắt đầu công việc mới của mình tại Nhà Trắng từ đầu tuần sau, thay ông David Axelrod tới Chicago để khởi động chiến dịch tái tranh cử cho tổng thống.

Đánh giá về những thay đổi nhân sự sắp tới trong chính quyền, ông Gibbs khẳng định những thay đổi này là cần thiết để củng cố lực lượng, tạo đà và bôi trơn cỗ máy chính trị vận hành suôn sẻ trong bối cảnh chính quyền cần được tiếp thêm sinh lực hơn bao giờ hết khi phải đối mặt với một quốc hội chia sẻ quyền lực. Quốc hội Mỹ khóa 112 đã tuyên thệ nhậm chức với sự thay đổi cán cân trong Hạ viện khi đảng Cộng hòa giành thêm 87 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ hồi đầu tháng 11.2010, nâng quyền kiểm soát của mình tại Hạ viện lên 242/435 ghế. Đảng Cộng hòa đã không che giấu ý định cản trở một số chương trình của chính quyền Dân chủ. Ngay trong lễ khai mạc, tân Chủ tịch Hạ viện John A.Boehner khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của cơ quan này là đưa chính phủ trở lại với người dân, huy động trí tuệ tập thể nhằm xây dựng các dự luật tốt hơn, tiến hành quá trình xây dựng luật pháp nhanh, hiệu quả cũng như tạo ra các cuộc tranh luận cởi mở làm cho quá trình luật pháp hiệu quả hơn. Ông cam kết sẽ giảm ngân sách của chính Quốc hội Mỹ và “cởi mở” với phe thiểu số Dân chủ trong Hạ viện, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ xây dựng lại được lòng tin của công chúng đối với Quốc hội Mỹ.

Quốc hội khóa 112 đã đặt dấu chấm hết cho hai năm “cai trị” của đảng Dân chủ, đồng thời mở ra một thời kỳ chạy đua mới cho cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong các cuộc bầu cử Quốc hội và bầu tổng thống sắp tới trong năm 2012.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sự chuẩn bị của Obama
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO