Sông Đà E&C bị Thanh tra "nhắc tên" vì nợ BHXH hàng tỷ đồng

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận thanh tra Việc chậm đóng, nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024.

Chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN hơn 18 tỷ đồng

Theo báo cáo và đề xuất của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, các đơn vị được thanh tra tại thời điểm tháng 10.2024 là 20 đơn vị chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền là 18,6 tỷ đồng; trong đó đã bao gồm cả số tiền lãi chậm đóng do cơ quan BHXH các quận, huyện xác định và thông báo đến các đơn vị hàng tháng.

Trong 20 đơn vị được thanh tra có những đơn vị nợ nhiều tháng như: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Hệ thống (nợ 1,6 tỷ đồng; thời gian nợ 44 tháng); Công ty CP Đầu tư Thương mại và xây dựng Đô thị Hà Nội (nợ 1,2 tỷ đồng; thời gian nợ 45 tháng); Công ty TNHH MTV Sông Đà E&C (nợ 2,09 tỷ đồng; thời gian nợ 26 tháng); Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà (nợ 1,39 tỷ đồng; thời gian nợ 38 tháng); Công ty TNHH Mô hình Việt (nợ 1,41 tỷ đồng; thời gian nợ 37 tháng); Công ty CP Tư vấn và xây dựng Đông Hải (nợ 1,32 tỷ đồng; thời gian nợ 26 tháng).

anh-man-hinh-2025-03-25-luc-150358.png

Theo cơ quan thanh tra, tại thời điểm ban hành quyết định thanh tra, 20 đơn vị chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng cho người lao động với tổng số tiền 18.6 tỷ đồng là vi phạm các hành vi nghiêm cấm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, không được hưởng các chế độ như: ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp…. Trách nhiệm nêu trên thuộc Giám đốc 20 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan thanh tra chỉ rõ.

Tại thời điểm kết thúc thanh tra, có 9 đơn vị đã khắc phục nộp hết số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, không còn vi phạm trong việc chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo quyền lợi cho người lao động được hưởng các chế độ theo quy định. Gồm: Công ty CP HTC Viễn thông Quốc tế số tiền 1,44 tỷ đồng; Trung tâm Kiểm định Sản phẩm Công nghệ Thông tin 448 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư Hasco Land 469 triệu đồng; Công ty CP Thương mại EPOSI 439 triệu đồng; Công ty CP Sản xuất - Thương mại Đại Dương 254 triệu đồng Công ty CP Phát triển Tây Hà Nội 245 triệu đồng; Công ty CP Bao bì Blue Sea 386 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 902 triệu đồng; Công ty CP KD Chế Biến Nông Sản Bảo Minh 269 triệu đồng.

Thời gian nợ kéo dài hàng chục tháng

Đáng lưu ý, tính đến ngày 16.1.2025, còn 11 đơn vị đã nộp một phần tiền nợ (trong đó, đã nộp hết tiền nợ BHYT, BHTN) sau thanh tra vẫn còn nợ tiền BHXH. Cơ quan thanh tra khẳng định, các đơn vị không thực hiện đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật Việc làm năm 2013 và Quyết định số 2525/VHHN-BHXH ngày 15.8.2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Gồm:

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống: Tính đến tháng 10.2024 số tiền chậm đóng là 1,59 tỷ đồng; thời gian nợ 43 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 500 triệu đồng; sau thời điểm lập biên bản đã nộp 200 triệu đồng. Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 898 triệu đồng;

Công ty CP Đầu tư Thương mại & Xây dựng Đô thị Hà Nội: Tính đến tháng 10.2024 số tiền chậm đóng là 1,22 tỷ đồng; thời gian nợ 44 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 496 triệu đồng; Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 733 triệu đồng;

Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP: Tính đến tháng 10.2024 số tiền chậm đóng là 1,59 tỷ đồng; thời gian nợ 4,85 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 200 triệu đồng; sau thời điểm lập biên bản đã nộp 500 triệu đồng; Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 897 triệu đồng;

Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 2 E&C: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 2,09 tỷ; thời gian nợ 26 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 100 triệu đồng; sau thời điểm lập biên bản đã nộp 300 triệu đồng; Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 1,69 tỷ đồng;

Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 1,39 tỷ; thời gian nợ 37 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 450 triệu đồng; Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 946 triệu đồng;

Công ty CP Tư vấn điện và xây lắp: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 754 triệu đồng; thời gian nợ 42 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 400 triệu đồng; Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 354 triệu đồng;

hach-toan-lai-cham-nop-bhxh-1.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tạp chí điện tử hòa nhập: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 505 triệu đồng; thời gian nợ 27 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 144 triệu đồng; sau thời điểm lập biên bản đã nộp 100 triệu đồng. Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 261 triệu đồng;

Công ty cổ phần liên doanh Thái Bình Dương: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 838 triệu đồng; thời gian nợ 22 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 300 triệu đồng. Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 538 triệu đồng;

Công ty TNHH Mô Hình Việt: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 1,4 tỷ; thời gian nợ 33 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 1,08 tỷ đồng. Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 320 triệu đồng;

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đông Hải: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 1,32 tỷ; thời gian nợ 37 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 150 triệu đồng; Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 1,17 tỷ đồng;

CN Công ty CP KS & XD USCo - XN Khảo Sát ĐC & XD: Tính đến tháng 10.2024, số tiền chậm đóng là 994 triệu đồng; thời gian nợ 37 tháng; tại thời điểm lập biên bản đã nộp 400 triệu đồng; Tính đến ngày 16.1.2025 còn phải nộp 594 triệu đồng.

Ngoài ra, tại thời điểm ban hành KLTT, 8 đơn vị có các vi phạm khác liên quan đến việc chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, cụ thể: 8 đơn vị chưa xác nhận sổ BHXH cho 120 lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị là vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Bộ Luật Lao động năm 2019. Gồm: Công ty CP Tư vấn điện và xây lắp; Tạp chí điện tử hòa nhập; Công ty cổ phần liên doanh Thái Bình Dương; Công ty TNHH Mô Hình Việt; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đông Hải. Nhiều nhất là Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP với 67 trường hợp. Tiếp đến là Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống, Công ty CP Bao bì Blue Sea lần lượt là 22 và 11 trường hợp.

Thanh tra Hà Nội chỉ rõ: "Trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong việc chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN thuộc Giám đốc 11 đơn vị; trách nhiệm trong việc chưa xác nhận sổ BHXH của người lao động thuộc Giám đốc 8 đơn vị".

Đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp số tiền còn nợ

Cũng theo KLTT, tại 20 đơn vị được thanh tra đều chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN trên 2 tháng, số tiền chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN đã được cơ quan BHXH quận, huyện hàng tháng xác định nhưng chưa kịp thời báo cáo đề xuất Bảo hiểm xã hội Thành phố xử lý đối với các đơn vị này là chưa thực hiện theo quy định. Trách nhiệm thuộc Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện.

anh-man-hinh-2025-03-25-luc-145511.png

Cơ quan thanh tra đề nghị UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu 20 đơn vị trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện nộp đủ số tiền hàng tháng theo đúng quy định.

Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội yêu cầu 11 đơn vị khẩn trương nộp số tiền còn nợ BHXH. Trường hợp các đơn vị không nộp, lập hồ sơ xử lý theo quy định; Theo dõi, đôn đốc 20 đơn vị nghiêm túc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện rút kinh nghiệm trong việc chưa đề xuất xử lý các đơn vị không nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu 8 đơn vị khắc phục vi phạm trong việc không xác nhận sổ BHXH cho người lao động đã chấm dứt lao động, 12 đơn vị còn lại chủ động rà soát, thực hiện đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trường hợp các đơn vị không khắc phục, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Kinh tế

Kiến nghị giải pháp “cởi trói” cho trái phiếu hạ tầng giao thông
Tài chính

Kiến nghị giải pháp “cởi trói” cho trái phiếu hạ tầng giao thông

Mặc dù Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) cho phép, song đến nay chưa có doanh nghiệp nào phát hành trái phiếu thành công để đầu tư dự án PPP, đại diện Tập đoàn Đèo Cả nói tại Hội nghị “Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” do Bộ Tài chính tổ chức ngày 28.3.

Toàn cảnh Hội nghị
Tài chính

Nhà đầu tư chứng khoán cá nhân nên tham gia quỹ chuyên nghiệp

Tại Hội nghị "Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam" ngày 28.3, các chuyên gia cho rằng, cần thay đổi nhận thức và hành vi của nhà đầu tư cá nhân, khuyến khích họ tham gia các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để giảm thiểu rủi ro, vừa tận dụng được chuyên môn của các nhà quản lý quỹ, vừa mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn so với giao dịch ngắn hạn theo cảm tính.

Đại diện BIDV và Trung tâm PVHCC TP. Hà Nội ký kết hợp tác triển khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố
Doanh nghiệp

Hợp tác BIDV - Trung tâm PVHCC thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội (Trung tâm PVHCC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số và các tiện ích của Đề án 06/CP. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng về thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với các thủ tục hành chính trên nền tảng số.

VinFast Green tiếp tục khuấy đảo thị trường xe
Doanh nghiệp

VinFast Green tiếp tục khuấy đảo thị trường xe

Sức hút của VinFast Green không chỉ thể hiện ở kỷ lục trong 8 ngày vàng mở bán mà còn bởi sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo khách hàng trong thời gian “hậu mở cọc sớm”. Nhiều khách hàng cho rằng, với giá trị kinh tế dài lâu cùng sự bền bỉ và thân thiện với môi trường, VinFast Green đang thắng thế hoàn toàn so với xe xăng cùng phân khúc.

VIB ra mắt gói vay căn hộ, nhà phố quy mô 45.000 tỷ
Tài chính

VIB ra mắt gói vay căn hộ, nhà phố quy mô 45.000 tỷ

Sau thành công của Gói vay căn hộ, nhà phố năm 2024 với đặc tính “Vay nhanh, trả dễ”, góp phần giúp hơn 15.000 gia đình Việt sở hữu căn nhà mơ ước, VIB đã chính thức ra mắt gói Vay mua căn hộ, nhà phố năm 2025 quy mô 45.000 tỷ đồng, cùng với nhiều tính năng ưu việt và lợi ích cao dành cho khách hàng.

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế
Kinh tế

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế

Với việc tăng cường áp dụng và đẩy nhanh quá trình triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, ngành thuế khẳng định việc thay đổi không chỉ là xu thế mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu chi phí và thời gian cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử vẫn rất thách thức

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được hoàn thiện, song giao dịch điện tử càng nhiều thì vi phạm càng tăng. Làm sao lắng nghe được tiếng nói của người tiêu dùng và giải quyết phần nào vướng mắc của họ đang là “thách thức lớn nhất”, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia Nguyễn Quỳnh Anh xác nhận.

Toàn cảnh Hội thảo
Kinh tế

Cân bằng giữa lợi ích kinh tế và đổi mới công nghệ

Tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung”do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức ngày 27.3, các chuyên gia cho rằng, cần xây dựng quy định cho sàn tập trung để kiểm soát dòng tiền, thuế và rủi ro, đồng thời cân bằng giữa lợi ích kinh tế và đổi mới công nghệ - vừa bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư, vừa tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới, phát triển hệ sinh thái số.

MB đứng thứ 168/500 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu
Kinh tế

MB đứng thứ 168/500 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu

Với con số giá trị thương hiệu ấn tượng, MB đã nhảy vọt 59 bậc lên vị trí thứ 168 trong bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu với chỉ số Sức khoẻ thương hiệu (Brand Strength Index- BSI) đạt 87,7/100, thuộc nhóm AAA.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa NAPAS và NETS nhằm triển khai thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Singapore
Kinh tế

Hợp tác thanh toán xuyên biên giới Việt Nam - Singapore

Ngày 26.3, nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, các doanh nghiệp của hai nước trao Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore. Trong đó, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được giao là đơn vị đầu mối hợp tác với Công ty mạng lưới chuyển tiền điện tử Singapore (NETS) về việc triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Singapore.

Bac A Bank hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đường dài với lãi vay ưu đãi chỉ từ 5,5%
Tài chính

Bac A Bank hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đường dài với lãi vay ưu đãi chỉ từ 5,5%

Nhằm hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp tiếp cận nhanh nguồn tài chính ưu đãi - đáp ứng toàn diện nhu cầu mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Vay vốn dễ dàng - Vững vàng chạm đích” áp dụng đối với các khoản vay trung và dài hạn.

BIDV triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ người trẻ có nhà
Kinh tế

BIDV triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ người trẻ có nhà

Theo đó, khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/thuê mua nhà ở trên toàn quốc được hỗ trợ lãi suất 5,5%/năm cố định trong vòng 03 năm đầu và các năm sau đó bằng lãi suất huy động vốn kỳ hạn 24 tháng + 3%/năm; thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 5 tỷ đồng/khách hàng. Đối với các dự án có cam kết dành tối thiểu 30% tổng sản phẩm đầu ra cho người trẻ, chủ đầu tư sẽ được BIDV áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6%/năm cố định đến 24 tháng và các năm sau đó sẽ thấp hơn mức lãi suất thông thường từ 1 - 2%/năm.