Nhịp cầu

Sớm di dời lò mổ Đà Sơn

- Thứ Sáu, 02/04/2021, 06:03 - Chia sẻ
Trên thực tế, Khu dân cư số 5 và số 6 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nằm gần trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm thuộc Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Đà Nẵng, bên cạnh là tuyến kênh Đà Sơn, dẫn nước thải đã qua xử lý từ bãi rác Khánh Sơn. Việc nhốt gia súc để chờ giết mổ đã gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, mặc dù Công ty đã cử người làm vệ sinh chuồng trại nhưng vẫn chưa triệt để. Bên cạnh đó, việc xe vận chuyển ra, vào trung tâm giết mổ vào các khung giờ từ 15 giờ - 19 giờ hàng ngày vẫn còn phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh. Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã áp dụng nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm tại khu vực này.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, hiện Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn đang gây ra ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi nặng nề. Về nguồn nước ô nhiễm, Sở đã tập trung kiểm tra, cơ sở cũng đã khắc phục nhưng không triệt để. Nguyên nhân cơ bản do việc đầu tư đổi mới công nghệ ở Trung tâm chưa thực sự được công ty quản lý quan tâm. Trên thực tế, cơ sở vật chất tại đây xuống cấp, việc giết mổ không theo quy trình khép kín, tạo ra mùi hôi.

Tại buổi kiểm tra thực tế Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn mới đây, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương tìm và đề xuất nhiều địa điểm mới để di dời Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn. Đồng thời, yêu cầu tại địa điểm mới phải nghiên cứu các tiêu chuẩn về môi trường, tính toán hệ số áp dụng công nghệ mới. Trong tháng 4.2021, Sở Xây dựng phải có báo cáo gửi UBND thành phố Đà Nẵng về công tác tìm địa điểm di dời.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh yêu cầu Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND thành phố về quản lý môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn xả thải, đầu tư hệ thống quan trắc tự động. Đồng thời, đề nghị quận Liên Chiểu thường xuyên giám sát Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn và có báo cáo phản ánh về tình trạng ô nhiễm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình sử dụng đất toàn bộ khu vực xung quanh Trung tâm giết mổ Đà Sơn và có hướng đề xuất xử lý kịp thời.

Đông đảo cử tri, nhất là tại Khu dân cư số 5 và số 6 Đà Sơn mong muốn những yêu cầu của người đứng đầu chính quyền địa phương thành phố, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ mới sớm được ngành chức năng và chính quyền quận Liên Chiểu nghiêm túc triển khai thực hiện để sớm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn gây ra.

LÊ THẢO