Sóc Sơn (Hà Nội): Môi trường sống bị ảnh hưởng bởi khu nhà xưởng sản xuất chì và rác thải, người dân mong chờ cơ quan chức năng có biện pháp xử lý
Thời gian qua, một cơ sở tái chế chì và các loại rác thải công nghiệp quy mô lớn hoạt động trên đất nông nghiệp tại khu Đồng Tín, thôn Đông (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.
Theo phản ánh của người dân xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) cho biết, khi màn đêm buông xuống là lúc những cột khói đen kịt, mang theo bụi chì và vô số hóa chất độc hại khác, cứ thế vươn thẳng lên trời. Những cột khói bốc mùi khét lẹt đã bay thẳng vào khu đông dân cư tại khu vực giáp ranh giữa xã Phù Lỗ và xã Đông Xuân, len lỏi vào từng hơi thở của người dân.
Người dân bức xúc vì ô nhiễm không khí
Là người dân sinh sống tại thôn Phú Thọ (xã Đông Xuân) cách khu nhà xưởng chỉ vài trăm mét, bà Bảy than thở: “Ô nhiễm lắm! Nhất là vào mùa hè, những hôm có gió Đông Nam hoặc gió Nam thổi qua, mùi từ xưởng lan ra cả làng. Tối đến chuẩn bị đi ngủ là mùi bốc lên nồng nặc, khó chịu vô cùng. Ai bị bệnh phổi, bệnh mũi là rất dễ bị ảnh hưởng nặng. Không chỉ có khói đốt đâu, họ còn chở cả rác thải từ đâu về đổ ngoài cánh đồng kia. Nước sông quanh đây bây giờ cũng đen và bẩn. Chúng tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra và có biện pháp ngăn, vì để đốt mãi sẽ gây ô nhiễm trầm trọng, khói phát tán ra môi trường không ai chịu nổi”.

Một người dân sống gần khu vực bức xúc phản ánh: “Tôi ở đây, đi làm về là ngửi thấy mùi khét, mùi chua rất khó chịu. Đêm nằm ngủ, tỉnh giấc dậy đi vệ sinh còn thấy rõ mùi. Nó giống như mùi a xít, nồng và ngột ngạt. Cứ tầm sau 8 giờ tối là mùi bắt đầu bốc lên, đến khoảng 2–3 giờ sáng cũng vẫn còn mùi. Theo tôi, cơ sở này gây ô nhiễm nghiêm trọng, mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý triệt để”.
Chị Bùi Thúy, một người dân khác thuộc xã Đông Xuân chia sẻ thêm: “Xưởng này thường hoạt động về đêm. Nhiều lần dân làng phản ánh rồi, có lúc bị cấm hoạt động một thời gian, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mùi khét từ khói thải rất nặng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên trưởng thôn, nhưng không thấy phản hồi gì rõ ràng. Chúng tôi rất mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm kéo dài này”.



Sức khỏe bị ảnh hưởng khi nhiễm độc chì
Theo tìm hiểu, cơ sở này còn thu gom tái chế các loại linh kiện điện tử… đã qua sử dụng – một loại rác thải nguy hại.
Khói lò nung không được xử lý thải ra một lượng lớn bụi chì và các hợp chất hữu cơ bay hơi độc hại. Bụi chì với kích thước siêu nhỏ dễ dàng đi sâu vào phổi, gây ra các bệnh về hô hấp, tim mạch và đặc biệt nguy hiểm cho hệ thần kinh.

Nước thải chứa axit và kim loại nặng như chì không được xử lý mà xả thẳng ra kênh mương. Nó thẩm thấu xuống mạch nước ngầm, đầu độc nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu của người dân nơi đây.
Hậu quả môi trường rất nghiêm trọng, nhưng tác động lớn nhất chính là sức khỏe con người. Chì nằm trong nhóm kim loại nặng. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức, mà từ từ tích tụ trong cơ thể, phá hủy các cơ quan nội tạng.
Theo cảnh báo của Bộ Y tế, khi nhiễm độc chì, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với người lớn, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất và người dân sống gần đó có thể bị tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy thận, cao huyết áp, rối loạn sinh sản, vô sinh, và tăng nguy cơ ung thư.
Những đứa trẻ khi bị nhiễm độc chì có tỷ lệ chậm phát triển trí tuệ, suy giảm chỉ số IQ, hiếu động bất thường, và các vấn đề về hành vi cao hơn hẳn những nơi khác.
Vì mức độ độc hại nên mọi hoạt động thu gom, tái chế chì đều phải được Bộ Nông nghiệp và môi trường cấp phép, đồng thời kiểm tra giám sát theo một quy trình chặt chẽ.
Việc tái chế chì mang lại lợi nhuận rất cao trong khi chi phí đầu tư cho một xưởng trái phép lại cực kỳ thấp do bỏ qua hoàn toàn các khâu xử lý môi trường và an toàn lao động.
Một bộ phận người lao động vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận làm việc trong môi trường độc hại, thậm chí chính họ cũng chưa nhận thức hết được mức độ nguy hiểm mà mình và gia đình đang đối mặt.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Ngô Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ xác nhận: “Hiện tại, các lực lượng chức năng của Công an thành phố đang phối hợp triển khai công tác điều tra tại khu vực này. Lực lượng Công an đã tổ chức chốt quân tại chỗ, làm việc liên tục khoảng 4 đến 5 ngày nay. Trong thời gian điều tra, khu vực được phong tỏa, không cho người ngoài tiếp cận. Chính quyền xã cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan theo chức năng”.
Ông Ngô Văn Cường cho biết thêm: “Theo thông tin nắm được, nguồn gốc khu đất nơi xảy ra tình trạng bị phản ánh trước đây được giao cho các hộ dân địa phương canh tác theo Nghị định 64. Sau đó, đất được chuyển nhượng lại cho cá nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, chúng tôi chưa có thêm thông tin chính thức”.
*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát để có thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.