Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm
Ngày 23/5, tại Hà Nội, Bộ LĐ, TB và XH tổ chức Hội nghị Tổng kết ba năm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
Sau hơn ba năm triển khai thực hiện, đến nay số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2009 có 5,993 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số thu là 3.510,7 tỷ đồng. Năm 2010, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp lên 7,206 triệu người (tăng 20,2% so với năm 2009), tổng số thu là 5.400,3 tỷ đồng. Đến năm 2011, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 7,931 triệu người, tổng số thu là 6.730,3 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2012, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 7,9 triệu người với tổng số thu là 1.374 tỷ đồng. Các địa phương đã có sự chuẩn bị về cả cơ sở vật chất và nhân lực để tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm giải quyết đúng chế độ và kịp thời cho người lao động… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn những tồn tại như: việc xác định đối tượng cụ thể tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đăng ký thất nghiệp ngắn gây khó khăn cho người lao động, thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp còn phức tạp...
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa khẳng định, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn đồng bộ, đầy đủ, kịp thời đã đáp ứng yêu cầu thu, tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chi bảo hiểm thất nghiệp; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục gia tăng qua từng năm….; thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp được người sử dụng lao động và người lao động đón nhận một cách tích cực, được dư luận xã hội đánh giá là một trong những chính sách sớm đi vào cuộc sống.
Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị nhằm xây dựng chính sách bảo hiểm việc làm được quy định trong Luật Việc làm theo chương trình xây dựng Luật của QH Khóa XIII. Dự thảo Luật Việc làm dự kiến được trình Chính phủ vào tháng 7/2012, xin ý kiến QH vào kỳ họp cuối năm 2012 và dự kiến thông qua vào kỳ họp đầu năm 2013.

