Sinh viên Trường Đại học Đông Á chuẩn bị 600 suất ăn gửi đến bà con vùng lũ
Ngày 28/10, Đoàn trường Đại học Đông Á (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức nấu và chuẩn bị 600 suất ăn tiếp sức bà con đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.
Được biết, 600 suất ăn gồm 300 phần cháo và 300 phần bánh mì chả đã được sinh viên Trường Đại học Đông Á trực tiếp chuẩn bị tại khu thực hành bếp tiêu chuẩn ở trường.


Trong chiều cùng ngày, các bạn đã gửi toàn bộ 600 suất ăn đến bệnh nhân đang điều trị và bị kẹt lại tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông qua lực lượng chức năng tại địa bàn, qua đó kịp thời tiếp sức, hỗ trợ những bệnh nhân gặp khó khăn trong những ngày mưa lũ.

Là sinh viên ngành Ô tô, Bùi Thanh Phong (sinh viên năm 3) không ngần ngại phụ giúp các khâu chuẩn bị, sơ chế cho các bạn khác nấu các suất ăn.
Với Phong, sinh ra ở vùng lũ, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của bà con khi phải chống chọi với thiên tai, nên được tham gia hoạt động trách nhiệm cộng đồng như thế này thật sự ý nghĩa, khi có thể giúp được bà con phần nào vơi bớt khó khăn trong những ngày mưa lũ.


Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á, Lê Đình Lượng cho biết, bên cạnh 600 suất ăn đang được các bạn sinh viên chuẩn bị để gửi đến bà con vùng ngập lụt hôm nay, Đội SOS Đại học Đông Á cũng đã được kích hoạt với các phương án: hỗ trợ sinh viên và bà con các khu vực ngập nước sâu kê dọn đồ đạc và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, "cứu hộ" xe máy cho bà con khó khăn ở vùng ngập nặng và sinh viên sau mưa ngập lớn trên địa bàn...
Đồng thời, phân công túc trực tiếp nhận thông tin cứu hộ qua số đường dây nóng của đội SOS Đại học Đông Á 0867.152.952".

Hiện nay, tình hình mưa lũ tại TP. Đà Nẵng diễn biến rất phức tạp, nhiều khu vực miền núi và Quảng Nam (cũ) ngập sâu trong nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập; nhiều khu vực bị sạt lở nặng.
Theo Dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, tình trạng ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

