Đoàn cán bộ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế chính trị - xã hội tại Báo Đại biểu Nhân dân

- Thứ Năm, 03/12/2020, 14:57 - Chia sẻ
Ngày 3.12, tại trụ sở Báo Đại biểu Nhân dân, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Chương trình thực tế Chính trị - Xã hội tìm hiểu hoạt động các cơ quan báo chí truyền thông cho hơn 100 sinh viên Khoa Xuất bản.

Tham dự buổi giao lưu, về phía Báo Đại biểu Nhân dân có: PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo; Trưởng Ban Trị sự Nguyễn Thị Minh Hằng; Phó Ban Trị sự Đinh Văn Bản… Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: Giảng viên Khoa Xuất bản Vũ Thị Ngọc Thùy; giảng viên Trần Thu Quỳnh; cùng hơn 100 sinh viên Khoa Xuất bản.

PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu đến các bạn sinh viên quá trình hình thành và phát triển của báo và các ấn phẩm của báo

Tại buổi giao lưu, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa đã chia sẻ đến các bạn sinh viên quá trình hình thành và phát triển của Báo Đại biểu Nhân dân qua các thời kỳ, xu hướng của báo chí những năm tiếp theo, cũng như định hướng phát triển của Báo Đại biểu Nhân dân thời gian tới. Theo Tổng Biên tập Đỗ Chí Nghĩa, báo với lịch sử hình thành và phát triển 32 năm, tiền thân là Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân ra số đầu tiên vào ngày 5.10.1988. Trải qua quá trình phát triển, đến nay, Tạp chí đã được nâng cấp thành Báo Đại biểu Nhân dân và nhật Báo Đại biểu Nhân dân. Hiện, Báo có 5 ban chuyên môn và Báo điện tử tương đương cấp vụ; 3 phòng trực thuộc Tổng biên tập. Báo Điện tử ngoài đưa một phần nội dung báo in cũng được cập nhật tin tức một cách thường xuyên, liên tục, tổ chức các mảng nội dung đặc thù như video, Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến... Báo cũng có ấn phẩm “Dân tộc thiểu số và Miền núi” ra hàng tuần, được phát hành đến hơn 4.000 xã miền núi trên cả nước.

Sinh viên đặt câu hỏi tại buổi tìm hiểu thực tế
Trưởng Ban Trị sự Phạm Thị Minh Hằng trao đổi với các bạn sinh viên về hoạt động kinh tế báo chí đối với Báo Đại biểu Nhân dân

Là cơ quan truyền thông lâu năm của Quốc hội, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác tạo sự lan tỏa và khẳng định thương hiệu riêng của báo như: Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội; giải bóng đá các cơ quan Trung ương tranh cúp Báo Đại biểu Nhân dân; hàng năm, báo tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm trực tuyến có sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, nhà hoạch định chính sách; các nhà quản lý, các doanh nghiệp về các vấn đề thời sự của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước…

Tại buổi giao lưu, PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa cũng chia sẻ kinh nghiệm làm báo, quá trình xuất bản tờ báo đến các bạn sinh viên. 

Các sinh viên Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự buổi thực tế

Đoàn cán bộ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đặt rất nhiều câu hỏi với Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân và các phòng ban chuyên môn của Báo về cơ cấu, vai trò của các phòng, ban của Báo Đại biểu Nhân dân, chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban; hoạt động kinh tế báo chí đối với Báo Đại biểu Nhân dân; định hướng phát triển của Báo trong những năm tiếp theo; việc đưa thông tin báo lên mạng xã hội; việc tiếp cận thông tin đối với độc giả…

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Khánh Duy