Sau vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, Long An siết chặt an ninh khu vực trường mầm non, tiểu học

Vụ việc bé gái 3 tuổi tại một trường mầm non ở TP Tân An, Long An bị bắt cóc gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ngay sau vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Long An, trong thời gian vừa qua, tại một số tỉnh, thành phố đã xảy ra một số vụ việc học sinh bị kẻ xấu trà trộn vào trường học, dùng các thủ đoạn để bắt cóc với mục đích tống tiền hoặc buôn bán người; học sinh bị cướp tài sản, xâm hại thân thể trên đường đi học.

Đặc biệt tại Long An đã xảy ra vụ bắt cóc bé 3 tuổi tại một trường mầm non khu vực phường 6, thành phố Tân An vào chiều ngày 2.10.

Sở GD-ĐT tỉnh Long An đề nghị Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp với phụ huynh, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác truyền thông; tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ, ngành, địa phương về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh.

Đồng thời, phối hợp bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ. Khi phát hiện đối tượng lạ có các hoạt động, biểu hiện nghi vấn, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất; tuyên truyền để phụ huynh nâng cao cảnh giác trong việc quản lý trẻ ở nhà.

Trong các hoạt động trên lớp, giáo viên cần tăng cường dạy trẻ một số kĩ năng ứng phó với các tình huống, trong đó có việc từ chối đi theo người lạ; cung cấp cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng đề phòng bị thất lạc và cách xử lí khi bị đi lạc. Trường hợp người lạ cố tình tiếp xúc gần, trẻ cần hô lớn để tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh.  

Sở GD-ĐT tỉnh Long An cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhất là lực lượng công an địa phương trong thực hiện kế hoạch liên tịch về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động xung quanh trường học làm ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; hoạt động dạy và học; an ninh trật tự trong trường học.

Bên cạnh đó, thống nhất công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong trường học và đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học.

Đối với cấp mầm non, thông báo tại cổng trường, góc tuyên truyền của trường để cha mẹ học sinh nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ khi đưa, đón trẻ: phụ huynh đưa trẻ đến cổng trường phải giao tận tay cho giáo viên, không để trẻ tự đi lên lớp, tự do chơi ở sân trường một mình. Đề nghị cha mẹ nên đưa đón trẻ trực tiếp, nếu không đưa đón trẻ được thì cha mẹ phải đăng ký cụ thể thông tin, hình ảnh, số điện thoại,... của người được ủy quyền đưa đón trẻ. Đặc biệt, giáo viên không giao trẻ cho người lạ khi chưa có thông báo của phụ huynh.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non có biện pháp quản lý trẻ chặt chẽ trong thời gian trẻ ở trường, đặc biệt là giờ đón và trả trẻ, giáo dục trẻ không tiếp xúc hoặc đi theo người lạ tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở để trà trộn vào trường học. Giáo viên luôn giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, thường xuyên kiểm tra lại sĩ số của lớp nhất là khi tổ chức cho trẻ ra hoạt động ngoài trời, tham quan dã ngoại,…

Đối với cấp tiểu học, đề nghị phụ huynh phối hợp bằng việc đưa đón học sinh đúng giờ, đúng nơi quy định, thống nhất với giáo viên người sẽ đón con em mình. Tuyên truyền phụ huynh không nên cho trẻ đeo nữ trang, mang tiền, điện thoại,... khi đến trường để phòng tránh việc người lạ trà trộn vào thời điểm đông người gây mất an toàn cho học sinh.

Sau vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, Long An siết chặt an ninh khu vực trường mầm non, tiểu học -0
Một trường tiểu học trên địa bàn TP Tân An, Long An (Hình minh hoạ: Cổng TTĐT tỉnh Long An)

Thường xuyên kiểm tra camera an ninh trong trường để phát hiện camera nào bị hỏng, những góc khuất nào chưa quan sát được,... để điều chỉnh kịp thời.

Trước đó, ngày 2.10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là bé gái 3 tuổi, trú tại phường 2, TP Tân An.

Sau khi đón được trẻ, nghi phạm đã đưa lên ô tô chở bé về hướng TP. Hồ Chí Minh. Trên đường đi, đối tượng liên tục nhắn tin cho cha mẹ của bé để đòi số tiền chuộc là 2 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền 1 tỷ đồng, đối tượng nhốt bé gái trong một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh và đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng để tẩu thoát.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các địa phương TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp rà soát, truy tìm nghi phạm bắt cóc cháu bé. Đến 21h30 cùng ngày, nghi phạm đã bị bắt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do quen biết cha của bé gái, bản thân lại đang nợ một số tiền lớn nên đã nảy ra ý định bắt cóc cháu bé để tống tiền, hiện nhốt bé gái tại một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu bé.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.