Sạt lở Làng Nủ: Thêm 3 mẹ con trong danh sách mất tích đã trở về

Chiều 13.9, chị Nguyễn Thị Hồng cùng 2 con, nằm trong danh sách mất tích đã trở về Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) trình báo với chính quyền địa phương, xác nhận 3 người vẫn an toàn.

Chị Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1991, còn 2 người con là Hoàng Thị Hiểm sinh năm 2008 và Hoàng Trung Huyên sinh năm 2010. Hiện mẹ con chị đang sinh sống và làm việc tại Yên Bái.

Chị Hồng kể, bản thân không hề hay biết gì về vụ sạt lở đất xảy ra tại quê nhà Làng Nủ mấy ngày trước, do ở Yên Bái cũng xảy ra ngập lụt, bị cô lập 5 ngày, mất điện, không có sóng điện thoại nên không liên lạc được với người thân. Sáng nay nước rút, chị Hồng mới liên lạc được với một đoàn từ thiện và theo xe về quê để trình báo.

33-7128.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh hỏi thăm tình hình mẹ con chị Hồng (Ảnh: Báo Lào Cai)
22-2948.jpg
Bố đẻ chị Hồng vui mừng khi gặp lại con (Ảnh: Báo Lào Cai)

Trước đó, sáng nay, 2 hộ ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân, với 8 khẩu được cho là mất tích cũng đã trở về an toàn.

Hộ ông Hoàng Văn Tiện có 3 người ở nhà và 1 người con làm việc ở Bắc Ninh. Hộ ông Hoàng Văn Duân, hai vợ chồng cùng hai con sang chăm bố cách khu vực bị lũ quét khoảng 200m về phía bên kia sườn đồi. Rạng sáng 10.9, gia đình ông Duân đi về đến gần bờ suối thì nghe có tiếng nổ, nước đang lên, đã kịp thời hô hào nhiều người chạy. Ông Hoàng Văn Tiện cứu được 1 cháu bé bị lũ cuốn trôi.

Như vậy, thống kê tới thời điểm này, số nạn nhân mất tích trong trận lũ quét ở thôn Làng Nủ giảm xuống còn 36 người. Số người đã tử vong là 48 người. Số người bị thương, đang điều trị tại bệnh viện là 17 người. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 54 người.

Nhằm khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, sáng 13.9, huyện Bảo Yên đã huy động thêm lực lượng tại chỗ là 180 người, bên cạnh lực lượng của xã Phúc Khánh còn có sự tham gia của cán bộ, nhân dân thị trấn Phố Ràng, xã Lương Sơn, Yên Sơn...

Để công tác tìm kiếm hiệu quả, lực lượng tìm kiếm đã đề nghị trưởng thôn Làng Nủ và người dân tập trung xác định vị trí từng ngôi nhà bị vùi lấp. Lực lượng tìm kiếm cũng huy động thêm 2 máy xúc tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Hôm nay, lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm ở ven suối và vùng nước sâu. Có những khu vực, lực lượng tìm kiếm phải sử dụng bè tự chế để di chuyển.

tim-5835.jpg
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Báo Lào Cai)

Làng Nủ nằm dưới chân núi Voi, là nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Trận lũ quét rạng sáng 10.9 khiến 37 hộ bị vùi lấp, 158 người bị ảnh hưởng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát với bà con thôn Làng Nủ sau trận lũ quét lịch sử, Đài Truyền hình Việt Nam đã đề nghị và được sự chấp thuận trên nguyên tắc của UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tham gia tái thiết, xây dựng lại nhà ở cho tất cả 37 hộ dân thôn Làng Nủ từ nguồn Quỹ Tấm lòng Việt.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai sẽ quy hoạch quỹ đất tái định cư, làm đường giao thông, cấp điện sinh hoạt; Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cung cấp nước sạch cùng một số hạng mục cảnh quan khác, giúp các hộ dân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Mọi công việc sẽ được tiến hành khẩn trương, phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 31.12 năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra, làm việc về công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét vào chiều 12.9. Quỹ Tấm lòng Việt cũng đề nghị được kết nghĩa và bảo trợ lâu dài cho người dân thôn Làng Nủ.

Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Mô hình chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột
Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn lịch sử từ chiếc xe tăng số hiệu 980

Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, xe tăng mang số hiệu 980 đã cùng bộ binh quyết liệt đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy tại Buôn Ma Thuột, tháng 3.1975. Chiến công ấy góp phần mở đầu thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân lịch sử.

Đất nước là quê hương
Xã hội

Đất nước là quê hương

Trong thời đại hội nhập và biến động không ngừng, cần nhận thức sâu sắc quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là Tổ quốc thiêng liêng - nơi gắn bó bằng tâm hồn và trí tuệ. Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lời kêu gọi yêu nước ấy khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho mỗi người hành động thiết thực vì Tổ quốc thân yêu.

Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan
Xã hội

Hiện thực hóa mục tiêu cải cách hải quan

Theo Cục Hải quan, 10 năm qua, Hệ thống VNACCS/VCIS đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, là động lực để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và các bộ, ngành, hướng tới Chính phủ điện tử.

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.