Sắp diễn ra Talkshow “Quốc hội khóa XVI: Từ lá phiếu của cử tri đến trách nhiệm hành động"
Sáng mai (24/3), Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tổ chức Talkshow với chủ đề: “Quốc hội khóa XVI: Từ lá phiếu của cử tri đến trách nhiệm hành động".
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã khép lại, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng từ cử tri cả nước. Tuy nhiên, như nhiều nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh, bầu cử mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là cách thức các đại biểu thực thi vai trò của mình trong suốt nhiệm kỳ, cũng như mức độ đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng minh bạch, yêu cầu về chất lượng đại biểu, trách nhiệm giải trình và hiệu quả hoạt động nghị trường ngày càng được đặt ra cao hơn.
Để cùng phân tích sâu hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử, chất lượng đại biểu và những yếu tố quyết định niềm tin của cử tri đối với Quốc hội khóa XVI, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Talkshow với chủ đề: “Quốc hội khóa XVI: Từ lá phiếu của cử tri đến trách nhiệm hành động", với khách mời là PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Talkshow sẽ mang đến góc nhìn lịch sử, chính trị và xã hội sâu sắc về những yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử đồng thời là một cử tri, PGS.TS Đặng Hồng Sơn đưa ra phân tích ý nghĩa đặc biệt của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và bước vào “kỷ nguyên phát triển mới”.
Talkshow cũng sẽ đi sâu vào những vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm như: đại biểu Quốc hội cần thay đổi cách tiếp cận cử tri ra sao trong thời đại số; làm thế nào để nâng cao trách nhiệm giải trình, chất lượng giám sát và hiệu quả tranh luận nghị trường; đâu là những yếu tố cốt lõi làm nên một đại biểu Quốc hội đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
PGS.TS Đặng Hồng Sơn cũng nhấn mạnh kỳ vọng về một Quốc hội hành động, gần dân, minh bạch và hội tụ những đại biểu có đủ “tầm”, “tâm” và “bản lĩnh” để tạo dấu ấn trong lịch sử nghị trường Việt Nam.

