Sắp có kính AI thông minh hỗ trợ người khiếm thính nghe rõ hơn
Các nhà khoa học tại Scotland đang phát triển một loại kính thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp người khiếm thính nghe rõ hội thoại trong môi trường nhiều tiếng ồn, mở ra hy vọng cải thiện đáng kể chất lượng sống cho hàng triệu người.
Công nghệ “đọc” cả hình lẫn tiếng
Dự án do Đại học Heriot-Watt (Scotland) chủ trì, phối hợp với các trường Đại học Edinburgh, Napier và Stirling. Theo đó, nguyên mẫu “kính nghe” được kết hợp công nghệ đọc khẩu hình, AI và điện toán đám mây để xử lý âm thanh truyền tới máy trợ thính.

Thiết bị được trang bị camera ghi lại đối thoại, sử dụng tín hiệu hình ảnh để nhận diện người nói chính. Dữ liệu âm thanh được gửi đến điện thoại của người đeo, truyền lên máy chủ đám mây đặt tại Thụy Điển để tách giọng nói và loại bỏ tiếng ồn, sau đó gửi trở lại máy trợ thính gần như ngay lập tức.
“Chúng tôi không định tái tạo máy trợ thính, mà muốn mang đến cho chúng sức mạnh vượt trội hơn”, Giáo sư Mathini Sellathurai, Trưởng nhóm dự án tại Đại học Heriot-Watt cho biết. “Người dùng chỉ cần hướng camera hoặc nhìn vào người muốn nghe. Ngay cả khi có hai người nói cùng lúc, AI vẫn có thể tách để lấy giọng của người mà người dùng đang tập trung nghe.”
Giải quyết những giới hạn của máy trợ thính truyền thống
Theo Viện Hoàng gia Quốc gia về Người khiếm thính (RNID), hơn 1,2 triệu người trưởng thành tại Anh gặp khó khăn trong giao tiếp hầng ngày do mất thính lực. Các máy trợ thính hiện nay dù có công nghệ khử ồn nhưng vẫn gặp khó khăn khi xử lý nhiều giọng nói chồng lấn hoặc tiếng ồn nền phức tạp.

Nhóm nghiên cứu cho biết, nhờ tận dụng sức mạnh xử lý của máy chủ đám mây, kính thông minh có thể giữ được thiết kế gọn nhẹ mà vẫn khai thác được AI mạnh mẽ. Điều này cho phép thiết bị mang lại trải nghiệm nghe rõ ràng hơn, đặc biệt hữu ích trong các môi trường đông người như nhà hàng, hội nghị hay giao thông công cộng.
Hướng tới ứng dụng rộng rãi
Theo kế hoạch, phiên bản kính hoạt động hoàn chỉnh sẽ được ra mắt vào năm 2026. Nhóm nghiên cứu cho biết đang làm việc với các nhà sản xuất để giảm chi phí sản xuất kính, qua đó có thể mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều người dùng.
Các nhà khoa học kỳ vọng công nghệ này không chỉ hỗ trợ người khiếm thính mà còn mở ra hướng đi mới cho các thiết bị đeo hỗ trợ sức khỏe, kết hợp giữa thính giác và thị giác để cải thiện khả năng giao tiếp của con người.