San lấp 6.500m2 hồ Đống Đa để cải tạo cảnh quan: Vinaconex trúng gói thầu gần 200 tỷ đồng

Dự án cải tạo hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đống Đa làm chủ đầu tư. Hiện dự án này đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi một phần mặt nước bị san lấp để phục vụ thi công.

ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (1).jpg
Toàn cảnh hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang được cải tạo

Theo đó, hồ Hoàng Cầu thuộc địa bàn quận Đống Đa đang được tiến hành cải tạo đồng bộ nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan và cải thiện đời sống người dân.

Theo phương án thiết kế, hồ Hoàng Cầu sau khi hoàn thiện sẽ có 4 trục cảnh quan chính. Khu vực bán đảo hiện tại sẽ được phát triển thành quảng trường cây xanh, hứa hẹn mang lại không gian sinh hoạt ngoài trời lý tưởng cho người dân. Ngoài ra, hồ sẽ được chia thành 6 khu vực, và các cây xanh đã bị hư hại sẽ được thay thế bằng cây bằng lăng và muồng hoàng yến.

Dự án cũng bao gồm các hạng mục quan trọng như cải tạo toàn bộ vỉa hè bằng đá tự nhiên, nâng cấp đường dạo, thay mới lan can quanh hồ, và lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiện đại. Một sân khấu ngoài trời và khán đài sẽ được xây dựng tại khu vực bán đảo nhân tạo mới, dự kiến là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, biểu diễn và giới thiệu sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), tạo thêm điểm đến vui chơi và nghỉ ngơi.

ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (2).jpg
Phần tạm lấp mặt nước hồ Hoàng Cầu khoảng 6.500m2 để làm nơi tập kết vật liệu, đường phục vụ thi công cải tạo hồ
ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (6).jpg
Góc hồ Hoàng Cầu bị lấp ra mặt nước khoảng 60m
ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (7).jpg

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhà thầu đã lấp khoảng 6.500m2 phần mặt nước để làm nơi tập kết vật liệu và máy móc. Theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công là Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đang đổ cát san lấp một góc hồ nằm sát đường Mai Anh Tuấn và Hoàng Cầu. Việc này khiến một phần hồ bị thu hẹp, gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Anh Tuấn, một người dân phường Ô Chợ Dừa, cho biết: "Tôi thường đi dạo quanh hồ và cảm thấy tiếc nuối khi không còn không gian sinh hoạt trong thời gian thi công. Hi vọng sau khi cải tạo, hồ sẽ trở nên rộng rãi và hiện đại hơn, mang lại không gian mới mẻ cho mọi người".

ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (10).jpg
Cổng vào công trường nằm trên đường Hoàng Cầu, được quây kín bằng hàng rào tôn
ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (11).jpg
Dự án cải tạo đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Đống Đa do Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đống Đa làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Thời gian thi công tháng 07/2024 và hoàn thành tháng 08/2025
Untitled.jpg

Dữ liệu về đấu thầu thể hiện, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) trúng gói thầu cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Đống Đa.

Cụ thể, ngày 05.7.2024, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị Dự án: Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị Hồ Đống Đa.

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 191.120.321.000, so với giá dự toán gói thầu là 194.409.291.300 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm hơn 1% cho ngân sách nhà nước.

ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (8).jpg
Một phần mặt nước dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng bị san lấp tạm thời
ho Hoang Cau_Dong Da_Ha Noi_2024 (9).jpg
Khu bán đảo hồ Hoàng Cầu cũng nằm trong tổng thể quy hoạch và thực hiện dự án trong giai đoạn 2024-2026. Tuy nhiên, bán đảo này đang được công ty tư nhân quản lý, do vậy, quận Đống Đa đã yêu cầu họ cải tạo để đồng bộ cảnh quan toàn bộ khu vực

Bên cạnh những lợi ích về hạ tầng và cảnh quan, dự án cũng gây ra một số khó khăn tạm thời cho các hộ kinh doanh ven hồ. Một chủ một quán nước trên phố Đặng Tiến Đông bày tỏ lo lắng khi việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án: "Khách hàng giảm đi nhiều vì hồ đang thi công và diện tích mặt nước bị thu hẹp. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng sau khi hồ hoàn thiện, không gian mới sẽ giúp thu hút nhiều khách hơn".

Sau khi dự án hoàn tất, hồ Hoàng Cầu sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong hệ thống hạ tầng đô thị của quận Đống Đa, tạo không gian vui chơi, nghỉ ngơi và thu hút khách du lịch. Điều này không chỉ cải thiện đời sống cho người dân khu vực mà còn góp phần vào chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị bền vững của quận Đống Đa nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Việc cải tạo hồ Hoàng Cầu đang dần hiện thực hóa tầm nhìn về một không gian đô thị hiện đại, đồng bộ và thân thiện với môi trường, đem lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng dân cư.

Theo tìm hiểu, hồ Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) là hồ nằm trong danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp do UBND TP Hà Nội ban hành. Tài liệu UBND TP Hà Nội công bố, hồ Đống Đa có diện tích 135.674m², thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, hiện do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) quản lý.

Việc ban hành danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp nhằm siết chặt quản lý, công khai để người dân thực hiện, tránh tình trạng quy định không rõ ràng, khó xử lý vi phạm.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp sẽ tục giám sát, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc nêu trên để thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2024
Xã hội

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2024

Trong tháng 10.2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Quy định về hành nghề công tác xã hội; quy định việc khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để ở; Sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đào tạo nghề cần được đào tạo nghiêm túc và bài bản
Xã hội

Đầu tư bài bản hơn cho đào tạo nghề

Theo số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cả nước hiện vẫn còn 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo. Trong khi mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% - 40%. Con số này cho thấy, những thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. Việc đầu tư cho GDNN cần được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là các ngành số hóa.

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"
Đời sống

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"

Để thu hẹp sự cách biệt lớn về sức khỏe giữa các khu vực địa lý, giữa các nhóm dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, vai trò của các cô đỡ thôn bản là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động của đội ngũ này đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ để "giữ chân" nguồn nhân lực quý giá này.

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo
Đời sống

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo

Mới đây, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo gửi thông tin Sở tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích lừa đảo.

Người dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp
Xã hội

Bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã dành sự quan tâm lớn và có nhiều chỉ đạo, định hướng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực lý lịch tư pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường
Xã hội

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường

Tại phiên thảo luận Tổ thuộc Chương trình Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em:” lần thứ Hai năm 2024, các đại biểu trẻ em đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến vấn đề phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp của các cơ quan chức năng để cấm bán thuốc lá điện tử và chất kích thích cho trẻ vị thành niên.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027
Xã hội

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027

Mới đây, tại phiên họp toàn thể lần thứ hai trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 16, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã vinh dự được bầu là 1 trong 2 thành viên của Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là kết quả đáng ghi nhận của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong nỗ lực hội nhập, nâng cao vị thế của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Chung tay vì môi trường xanh là mục đích của Chương trình Chiến dịch “World Cleanup Day 2024” - ngày hội thu gom rác thải trên các đường phố, vì môi trường xanh của Thủ đô vừa diễn ra. Đây là hoạt động thiết thực sau khi Thủ đô chịu ảnh hưởng cơn bão số 3.

Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng thăm hỏi, kiểm tra tình hình thiệt hịa sau cơn bão số 3.
Đời sống

Điểm tựa của người nông dân trước thiên tai

Khoảng 15.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng; dư nợ thiệt hại gần 11.000 tỷ đồng... là những tổn thất sơ bộ do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra cho các khách hàng của Agribank. Hơn lúc nào hết, thời điểm này, Agribank xác định cần có các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp các vùng bị thiệt hại khẩn trương khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Thiết chế công đoàn tại tỉnh Tiền Giang
Xã hội

Quyết sách thấu hiểu người lao động

Luật Nhà ở 2023 quy định Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ dùng nguồn tài chính công đoàn để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê. Trưởng Ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) Lê Văn Nghĩa khẳng định: vì sử dụng nguồn tài chính công đoàn nên giá thuê nhà ở xã hội sẽ có giá ưu việt so với các dự án khác. Cùng với đó, thủ tục cho thuê của công đoàn rất đơn giản, chỉ cần đơn xin thuê nhà ở, có xác nhận người đó là công nhân, người lao động của địa phương.

Lễ đón ĐCB2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Phái bộ UNISFA/Khu vực Abyei/Nam Sudan
Xã hội

Hân hoan ngày trở về

Thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa phương, đa dân tộc, đa văn hóa, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 luôn xác định trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thê đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ.

Bài 2: "Chọn mặt gửi vàng"
Xã hội

Bài 2: "Chọn mặt gửi vàng"

Được ví như những "người vác tù và hàng tổng", đội ngũ cô đỡ thôn bản đã không quản ngại nắng mưa, đi từng ngõ, gặp từng nhà, tuyên truyền vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình mang thai, sinh nở, chăm sóc trẻ em. Với nhiều đặc thù trong hoạt động nên việc lựa chọn, tuyển dụng và đào tạo cô đỡ thôn bản luôn được ngành y tế quan tâm, chú trọng.