Sân chơi bổ ích, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết

q1-2786-1783.jpg

Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội – 45 năm xây dựng và phát triển (10.11.1979 - 10.11.2024)

Sân chơi bổ ích, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết

ThS. Dương Hiểu Phong

Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế

_______________________

Đã trở thành truyền thống, hàng năm chương trình E - Golden do Liên Chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế tổ chức trở thành sân chơi bổ ích đối với sinh viên Khoa Pháp luật Kinh tế nói riêng và sinh viên các cơ sở đào tạo luật nói chung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những thí sinh bước ra từ cuộc thi sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết để mang theo kiến thức, kinh nghiệm trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với cuộc sống.

Đây là một trong những hoạt động phục vụ cộng đồng người học của Liên Chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên sau những giờ nghe giảng chính khóa trên giảng đường.

Sáng tạo, độc đáo

Để phù hợp với tâm lý, sở thích của sinh viên, Liên Chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế luôn suy nghĩ, tìm tòi tổ chức các hình thức thi sinh động, phong phú, hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo sinh viên của Khoa và của các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn Hà Nội đăng ký tham gia như: hình thức thi “Rung chuông vàng”; diễn tiểu phẩm kịch, tình huống pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường, tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp, tìm hiểu về Luật Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng …; hoặc thi về thiết kế trang phục, biểu diễn thời trang được làm từ các chất thải như giấy báo, vỏ chai, lon bia, túi ni lông …

Những đổi mới trong cách tổ chức vừa thể hiện tính sáng tạo, độc đáo, cảm nhận của sinh viên về vấn đề xử lý chất thải; vừa góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong học sinh, sinh viên đã tạo được tiếng vang lớn và khẳng định giá trị, thương hiệu của hoạt động phục vụ cộng đồng người học này. Vì vậy, được lãnh đạo nhà trường, đoàn trường và cộng đồng sinh viên trong và ngoài trường đánh giá cao về ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa thiết thực đối với chủ thể của cuộc thi.

Hàng năm, căn cứ vào ý nghĩa, vai trò cũng như ảnh hưởng của các đạo luật về lĩnh vực kinh tế được Quốc hội thông qua đối với nội dung, chương trình học tập, sự thu hút đối với sinh viên, Liên Chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế lựa chọn chủ đề của cuộc thi E-Golden phù hợp nhằm mang lại ý nghĩa thiết thực. Vì vậy, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia đông đảo, sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên Khoa Pháp luật Kinh tế.

anh-bai-4-le-khoi-dong-cuoc-thi-4626-8285.jpg

Bên cạnh đó, để nâng cao sự lan tỏa, ý nghĩa và tính bền vững của cuộc thi, Liên Chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế đã chủ động mời sinh viên các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia nhằm tăng tính hấp dẫn, gay cấn, sự cạnh tranh bình đẳng, dân chủ, minh bạch, công bằng giữa các đội thi và kích thích nỗ lực, trải nghiệm cho các em không chỉ trau dồi về kiến thức pháp luật, tăng cường sự đoàn kết, khả năng làm việc nhóm mà còn rèn luyện kỹ năng hùng biện, tranh biện, lập luận lô gic - một kỹ năng quan trọng đối với sinh viên luật. Đồng thời, giúp các em trải nghiệm không khí tranh đua sôi nổi, bùng nổ cảm xúc, vỡ òa hạnh phúc khi chiến thắng cũng như có giây phút buồn bã, lắng đọng khi không đạt được mục đích đề ra.

Hành động thiết thực, hiệu quả

Cuộc thi E-Golden năm 2024 với chủ đề “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024” - một đạo luật quan trọng có tác động lớn đến kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm ngày 18.1.2024. Cuộc thi do Liên chi Đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội và Chi đoàn Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức.

Đây không chỉ là một hoạt động cụ thể phục vụ cộng đồng người học mà còn là hành động thiết thực, hiệu quả của Khoa Pháp luật Kinh tế nói riêng và của Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung, góp phần triển khai thi hành Luật Đất đai; đồng thời, cuộc thi cũng là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Pháp luật Kinh tế (Ngày 10.11.1979 - ngày 10.11.2024); chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (Ngày 10.10.1954 - ngày 10.10.2024).

anh-bai-4-sinh-vien-lien-chi-doan-khoa-plkt-4484-3057.jpg

Cuộc thi E-Golden với chủ đề “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024” đã thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ số và hình thức trực tiếp gửi bài dự thi cho Ban Tổ chức. Trải qua Vòng Sơ loại, 4 đội thi xuất sắc của các trường đại học đã vượt qua gần 30 đội thi lọt vào vòng chung kết gồm: Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Thủy lợi.

Vòng chung kết được tổ chức tối ngày 18.6.2024. Trải qua 3 vòng thi, Ban giám khảo đã lựa chọn và trao 1 Giải Nhất thuộc về đội thi đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội; 1 Giải Nhì thuộc về đội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 2 giải Ba thuộc về đội Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Thủy lợi. Các giải thưởng phụ được trao tặng cho các đội thi đến từ các trường đại học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những thí sinh bước ra từ cuộc thi sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục tiến xa hơn nữa, mang theo kiến thức, kinh nghiệm trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với cuộc sống. Trải qua hơn 20 năm tổ chức, cuộc thi E-Golden do Liên Chi đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế tổ chức đã khẳng định được ý nghĩa, vai trò là một hoạt động bổ ích, thiết thực phục vụ cộng đồng người học của sinh viên Khoa Pháp luật Kinh tế nói riêng và sinh viên của các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Pháp luật Kinh tế trong 45 năm qua.

Sau đây là một số hình ảnh về cuộc thi E-Golden năm 2024 “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024”

anh-bai-4-thi-sinh-va-dai-bieu-tham-du-cuoc-thi-1550-3439.jpg
anh-bai-4-lanh-dao-bo-tp-chup-anh-voi-btc-cuoc-thi-7780-1164.jpg
anh-bai-4-doi-thi-2-1628-3764.jpg
anh-bai-4-doi-thi-1-3828-851.jpg
anh-bai-4-doi-giai-nhat-va-thay-co-khoa-plkt-3347-7326.jpg
anh-bai-4-doi-giai-nhat-va-thay-co-khoa-plkt-2-8912-5065.jpg
anh-bai-4-anh-doi-giai-nhat-3140-8272.jpg

Giáo dục

Phổ điểm thi tháng Ba Đánh giá năng lực (HSA): Điểm trung bình là 80,0/150, cao hơn năm trước
Giáo dục

Phổ điểm thi tháng Ba Đánh giá năng lực (HSA): Điểm trung bình là 80,0/150, cao hơn năm trước

Ngày 2.4, Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) tháng Ba, năm 2025. Theo đó, đến hết tháng Ba năm 2025, kỳ thi đã tổ chức được 2 đợt thi liên tiếp, phục vụ 30.793 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,4% đăng ký của hai đợt thi này.

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 1.4, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã trao giấy chứng nhận đối tác cho các chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp Chất lượng cao và Tài chính Tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế của nhà trường.

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Giáo dục

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương đề xuất xem xét quy định miễn trách nhiệm hình sự của tổ chức, cá nhân trước các rủi ro trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với những điều kiện cụ thể.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho biết, năm nay, nhà trường áp dụng thêm một tổ hợp mới gồm toán, ngữ văn và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin học cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Công thức điểm xét sẽ áp dụng theo quy tắc điểm toán nhân hệ số 3, điểm ngữ văn hệ số 1 và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin sẽ có hệ số 2.