Sách của Marx ăn khách
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã kích thích sự quan tâm đối với tác phẩm Das Kapital (Tư bản luận) được Karl Marx viết cách đây hơn 140 năm. Năm ngoái, doanh số bán tác phẩm này tại Đức tăng vọt và hiện một nhà xuất bản đã phát hành phiên bản âm thanh của Das Kapital.

Das Kapital là tác phẩm về kinh tế chính trị quan trọng của Karl Marx được viết bằng tiếng Đức. Cuốn sách phân tích chủ nghĩa tư bản, phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa; đề cập đến nhiều vấn đề trong kinh tế chính trị như tư bản, hàng hóa, tiền tệ, giá trị thặng dư, tích lũy tư bản, tiền lương. Cuốn sách nổi tiếng nhất của Marx cũng đang được xem là một trong những tác phẩm khó hiểu nhất về các khái niệm kinh tế thế kỷ XIX.
Người Đức dường như tìm thấy sự thanh thản trong những câu từ của Karl Marx khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tấn công nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Mùa Thu năm ngoái, đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, các nhà xuất bản đã bán được khoảng 4.500 bản Das Kapital, trong khi năm 2005, con số này chỉ là 750 cuốn. Heinz Bude, nhà xã hội học ở Hamburg nhận xét: “Hiện nay, Marx có lẽ được đọc nhiều nhất trong thế giới của các học thuyết xã hội kinh điển”.
Sự hồi sinh của Marx cũng xuất hiện trong lĩnh vực sách nói. Bộ Das Kapital bằng âm thanh gồm 6 CD dài hơn 6 tiếng về các học thuyết của Marx hiện đã có mặt trên thị trường Đức. Nhà xuất bản Margit Osterwald cho biết, cuốn sách nói là một nỗ lực giúp tác phẩm có giá trị của Marx dễ tiếp cận hơn với mọi người.
Ai cũng có thể nói về Karl Marx, không chỉ trên các tạp chí kinh tế mà còn trong những lúc hàn huyên giữa những người bạn. Việc mọi người quan tâm đến tác phẩm của Marx cũng đã dẫn đến việc ra đời các nhóm đọc sách của Marx ở một số thành phố ở Đức, tạo diễn đàn để người ta đọc và thảo luận những tác phẩm của triết gia này. Tuy nhiên, nhà xã hội học Heinz Bude, từng tổ chức cuộc hội thảo về sự hồi sinh của Marx tại ĐH Kassel, miền Trung của Đức, cho rằng, các tác phẩm của Marx cần được dịch lại theo cách nhìn mới. Vì, Marx không còn được đọc như một nhà lý luận về chủ nghĩa xã hội và bình đẳng. Thay vào đó, Marx cần được đọc như nhà lý luận về tự do, cho mọi người thấy, họ không bao giờ nên chấp nhận trật tự thế giới hiện tại mà luôn tìm kiếm những trật tự khác tốt hơn, để thay thế.
Theo Deutsche Welle