“Sắc hương đại ngàn”: Điểm nhấn văn hóa Chăm Islam
Nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế, trong tháng 10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch “Sắc hương đại ngàn”.
Chương trình quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại "Ngôi nhà chung" (gồm Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) đến từ 11 tỉnh, thành phố; cùng sự tham gia của 30 nghệ nhân, đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động di sản như: phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)” (ngày 10 - 11/10), giới thiệu các hình ảnh, tư liệu, phục chế lịch sử trường Quốc học đầu tiên cùng các hoạt động trải nghiệm giáo dục khoa cử.

Tái hiện Lễ Sen Dolta truyền thống của đồng bào Khmer (ngày 11/10) thể hiện lòng hiếu kính, tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu phước cho phum, sóc bình an, thịnh vượng.
Giao lưu “Sắc hương đại ngàn” và thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” (ngày 17 - 18/10 và 31/10) do đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thể hiện tại Vườn tượng Tây Nguyên với cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kết hợp không gian thực cảnh qua từng bức tượng gỗ.
Một trong những hoạt động trọng tâm là tái hiện Tết Roya của đồng bào Chăm Hồi giáo từ An Giang. Sự kiện tái hiện không khí ngày Tết yêu thương và tha thứ (Raya Adil Fitri) đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống, khăn Maspok và thưởng thức các món ăn, loại bánh đặc trưng như cà ri, tung lò mò, bánh ha nàm căn, ha-pây-chal, hanaguh...

Bên cạnh đó, chương trình “Bản tình ca làng Chăm” mang đến những màn giao lưu văn nghệ đặc sắc giữa đồng bào Chăm Islam và đồng bào Khmer. Xuyên suốt hai ngày 24 - 25/10, du khách còn được khám phá kiến trúc nhà ở, nghệ thuật dệt thổ cẩm thủ công, trang phục truyền thống và thực hành chế biến các loại bánh truyền thống như ha-ka-ling, ha-pây-ka-rah.
Song song với các sự kiện điểm nhấn, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam duy trì các hoạt động trải nghiệm đời sống bản làng như dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ, chế biến thuốc nam, thưởng thức ẩm thực vùng miền và chơi trò chơi dân gian (đi cà kheo, ném còn, nhảy sạp).
Đồng thời, các nghi thức tâm linh, cầu an tại chùa Khmer, tháp Chăm, Khu Nghi lễ thờ Tổ Hùng Vương cùng các tour du lịch trọn gói “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên” đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của đông đảo du khách.

