Rộn ràng Lễ hội Mùa Xuân 2025 của Thầy và trò Trường Vietschool Pandora

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán 2025, Trường Liên cấp THCS - Tiểu học Vietschool Pandora tổ chức Lễ hội Mùa Xuân 2025. 

Đây là sự kiện thường niên giúp học sinh hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo nên không gian kết nối giữa Nhà trường, phụ huynh và các em học sinh.

Tái hiện không gian Tết ba miền

Ngày 17.1, Lễ hội Mùa Xuân 2025 với sự tham gia của hàng nghìn học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường Liên cấp THCS - Tiểu học Vietschool Pandora đã tạo nên một không gian trải nghiệm văn hoá sống động, được ví như một “bảo tàng” Tết Việt với những nét đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam.

z6243057635544-984cb2646d19d2413f2f7128d55d66d4.jpg
Lễ hội Mùa Xuân 2025 thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham gia

Hiệu trưởng Trường Liên cấp THCS - Tiểu học Vietschool Pandora Đặng Thị Thu Trang cho biết, Lễ hội là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh tham gia với vai trò là các nhà tổ chức, chủ động tìm tòi, sáng tạo và triển khai thực hiện. Những hoạt động trải nghiệm giúp học sinh có cơ hội khám phá và trải nghiệm sự đa dạng của văn hoá Việt trong dịp Tết cổ truyền; bồi dưỡng cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống, đặc biệt là lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Đồng thời, đây còn là một trong các hoạt động tạo dựng và củng cố thêm sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết chặt chẽ giữa phụ huynh - học sinh - giáo viên - nhà trường.

z6242966442113-9c89c45e48d35880fc4a3553a3621e54.jpg
z6242966428038-d82b7d44282b75b3057939eba029c5af.jpg
Không gian văn hóa tại Lễ hội được xây dựng trên đặc thù các vùng miền

Tại Lễ hội Mùa Xuân, không gian văn hóa được Vietschool xây dựng dựa trên đặc thù của các vùng miền, thông qua nhiều hoạt động đặc sắc. Trường khai hội bằng tiết mục múa Lân sôi động, cùng những màn trình diễn văn nghệ hấp dẫn với chủ đề Tết do chính học sinh và giáo viên trường thể hiện.

Hoạt động được mong chờ nhất là Gói bánh Chưng xanh - một phong tục truyền thống của người Việt, đặc biệt là người dân miền Bắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và cha mẹ, học sinh được làm quen từng bước và tự tay hoàn thiện một chiếc bánh Chưng - từ việc chọn lá dong xanh mướt, cẩn thận đong gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, cho đến công đoạn gói bánh và buộc lạt đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo.

z6242966451347-500a3477794a3899e5b7d674783440e2.jpg
Học sinh được tự tay gói bánh Chưng xanh

Vừa gói bánh, người lớn vừa kể cho con cháu nghe về những kỷ niệm Tết xưa, về ý nghĩa của chiếc bánh Chưng không chỉ đơn thuần là món ăn ngày Tết mà còn thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, sự sum họp và tình yêu thương gia đình.

Đặc biệt, bữa cơm tất niên giản dị mà đầm ấm cũng được tổ chức ngay tại sân trường. Thầy trò quây quần bên những món ăn quen thuộc ngày Tết như bánh Chưng, canh măng, gà luộc, nem rán, giò lụa,... và cùng nhau trò chuyện về những dấu ấn trong năm vừa qua.

Những gian hàng của Hội chợ Xuân 3 miền cũng “đắt khách” với những sản vật đặc trưng của mỗi vùng, miền. Bao gồm: gian hàng ẩm thực, nông sản, sản phẩm nghệ thuật, đồ chơi, sách, truyện… do phụ huynh các khối chung tay tổ chức. Học sinh Vietschool trong vai các đại sứ Văn hoá để giới thiệu cho khách tham quan bản sắc của mỗi vùng đất mà mình đại diện.

Bên cạnh đó, học sinh còn đưa cha mẹ “trở về tuổi thơ” với các trò chơi dân gian như ô ăn quan, chơi chắt, chuyền, làm tranh Đông Hồ,... Đó là sản phẩm học tập của các em trong những giờ học Văn hoá Việt.

Sứ mệnh đào tạo “Công dân toàn cầu - Bản sắc Việt Nam”

Lễ hội Mùa Xuân 2025 mang đến cho thầy trò cùng phụ huynh Vietschool những trải nghiệm đón Xuân vô cùng thú vị. Lễ hội đã mở rộng không gian trải nghiệm Tết cổ truyền, giúp các em học sinh thêm thấu hiểu, trân trọng, tự hào về văn hóa truyền thống của các vùng miền trên đất nước Việt Nam.

Chuỗi hoạt động tại sự kiện còn là minh chứng về phương pháp đào tạo theo chủ đề, kết hợp liên môn đầy cuốn hút, học mà chơi - chơi mà học giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng một cách tự nhiên, giúp việc học trở nên thú vị hơn.

z6242966443037-fa33732e8b60aed1846cc445175baf12.jpg
z6242966438549-43bde0c828cd2ddf65b7ff45b0bcbb11.jpg
Các hoạt động tại Lễ hội Mùa Xuân tạo cho học sinh nhiều trải nghiệm thú vị

Anh Nguyễn Thanh Hà - Phụ huynh lớp 6V2 chia sẻ: "Lễ hội Mùa Xuân năm nay của Vietschool có rất nhiều màu sắc thú vị, thầy trò và phụ huynh đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết cho các hoạt động. Tôi ấn tượng nhất với hoạt động gói bánh chưng, đây cũng là một truyền thống của nhà trường từ nhiều năm nay, giúp học sinh trải nghiệm văn hoá Việt một cách sâu sắc”.

Em Nguyễn Thanh Trúc - Học sinh lớp 7V1 bày tỏ: “Em thích nhất là gói bánh chưng vì em được rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ thông qua từng bước gói bánh. Em cũng hiểu biết thêm về sự tinh tế của ông cha ta từ việc lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật gói bánh đến luộc bánh. Hội chợ Xuân giúp em cảm nhận được sự đa dạng và phong phú của văn hoá Việt, có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống”.

Em Trần Khánh Huyền, học sinh lớp 2V1 hào hứng: "Em rất thích Hội chợ Xuân, bởi vì em có thể cùng các bạn thuyết trình về gian hàng của lớp mình và mua những món đồ mà em thích. Chủ đề gian hàng của khối em là vùng đất Tây Nguyên. Đây là nơi có những chú voi vô cùng đáng yêu và rất nhiều những món ăn ngon”.

Với sứ mệnh đào tạo ra những “Công dân toàn cầu mang Bản sắc Việt Nam”, bên cạnh những lễ hội, dự án học tập, Vietschool còn đẩy mạnh hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu để biên soạn và đưa vào chương trình học các môn mang tính đặc sắc của văn hóa dân tộc như: Văn hóa Việt, Vietskills, Vovinam…

Lễ hội Mùa Xuân 2025 là một trong rất nhiều sự kiện văn hoá tại Vietschool, để phụ huynh và Nhà trường chung tay kiến tạo “mã định danh” cho học sinh tự tin hội nhập quốc tế.

Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục
Thời sự Quốc hội

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục

Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.