Robot tự hành AMR I150: Khi công nghệ “Make in Phenikaa” vươn tầm quốc tế
Tưởng chừng chỉ các quốc gia công nghệ hàng đầu mới có thể làm chủ robot tự hành thông minh, nhưng một nhóm kỹ sư trẻ thuộc Phenikaa-X đã chứng minh điều ngược lại.
Họ không chỉ chế tạo thành công AMR I150 – robot tự hành có khả năng định vị, nâng hạ, tránh vật cản và kiểm kê sách trên cao – mà còn đưa nó ra thị trường châu Âu, nơi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất thế giới. Công nghệ Việt đang viết lại luật chơi.
Khi bài toán quản lý thư viện cần lời giải công nghệ
Trong thời đại dữ liệu và chuyển đổi số, thư viện – nơi lưu trữ tri thức và văn hóa – cũng phải đối mặt với yêu cầu đổi mới và tối ưu hoá vận hành. Đặc biệt tại các thư viện lớn, trung tâm học liệu đại học, kho tài liệu lưu trữ quốc gia hoặc khu vực, việc duy trì sự chính xác, ngăn nắp và khả năng “tìm thấy” (findability) của các tài liệu là một thách thức không nhỏ.
Một trong những công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực nhất trong công tác thư viện chính là kiểm kê, rà soát và đảm bảo tài liệu được xếp đúng vị trí. Trong thực tế, việc sắp sai vị trí diễn ra thường xuyên – không chỉ do người dùng tự đặt lại tài liệu sau khi đọc mà còn do quá trình vận chuyển, bổ sung hoặc luân chuyển kho. Hậu quả là nhiều tài liệu tuy “vẫn còn trong thư viện” nhưng người dùng lại không thể tìm thấy, dẫn đến trải nghiệm không tốt và giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Trong bối cảnh nhân lực thư viện đang ngày càng bị thu hẹp, đồng thời các tiêu chuẩn quốc tế về vận hành thư viện ngày càng cao, việc ứng dụng các công nghệ tự động hóa, đặc biệt là robot thông minh, được xem là hướng đi tất yếu. Đây không chỉ là cách để giảm tải cho nhân viên thư viện, mà còn là cơ hội để nâng cao năng suất, tính chính xác và độ tin cậy trong quản lý tài nguyên thông tin.
Không dừng lại ở thư viện, nhu cầu kiểm kê thông minh còn xuất hiện tại các kho hàng, trung tâm logistics, cơ sở sản xuất thông minh – những nơi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, khả năng vận hành 24/7 và tính tự động hóa cao.
AMR I150 – Giải pháp robot tự hành thông minh cho thư viện
Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, nhóm kỹ sư thuộc Phòng Robotics, Công ty Phenikaa-X – đơn vị R&D trực thuộc Tập đoàn Phenikaa – đã phát triển thành công robot tự hành AMR I150 chỉ sau… 8 tuần, một trong những giải pháp công nghệ cao mang đậm dấu ấn “Make in Vietnam”.
Tối ưu cho thư viện và kho hàng hiện đại
AMR I150 có thể di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp, tự động tránh vật cản, và vận hành hiệu quả ở tốc độ 1.1m/s, mang theo hàng hoá hoặc thiết bị nặng tới 150kg. Đặc biệt, robot được tích hợp mô-đun nâng hạ có thể đưa camera AI lên cao tới 2.5m, phục vụ kiểm kê sách và hàng hóa ở các vị trí cao – điều mà trước đây phải dùng thang hoặc thao tác thủ công.
An toàn và chính xác tuyệt đối
AMR I150 sử dụng hệ thống cảm biến an toàn 360 độ kết hợp cảm biến lực, cho phép robot phát hiện người hoặc vật cản để điều chỉnh hành vi kịp thời, đảm bảo an toàn trong môi trường có con người. Công nghệ lidar 360 độ giúp robot định vị chính xác trong các không gian phức tạp, kể cả điều kiện thiếu sáng nhờ hệ thống đèn chuyên dụng.
Sẵn sàng cho tích hợp và mở rộng
Robot được trang bị máy tính công nghiệp thế hệ mới tích hợp GPU, tạo điều kiện để triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như nhận diện hình ảnh, đọc mã vạch, RFID hay phân tích dữ liệu. Việc hỗ trợ API chuẩn quốc tế VDA5050 giúp các nhà phát triển dễ dàng kết nối robot vào các hệ thống quản lý tổng thể.
“AMR I150 là thành quả nỗ lực của một tập thể kỹ sư trẻ, đầy sáng tạo và bản lĩnh. Tại Phenikaa-X, chúng tôi tin rằng người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, giải quyết các bài toán toàn cầu bằng giải pháp nội địa.” ThS Khổng Minh, Trưởng phòng Robotics, Công ty Phenikaa-X chia sẻ.
Hành trình chinh phục thị trường châu Âu – khẳng định năng lực công nghệ Việt
Không dừng lại ở phạm vi nghiên cứu hay thử nghiệm nội địa, robot AMR I150 đã chính thức được cung cấp cho một công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc để tích hợp vào các hệ thống tại thị trường châu Âu – nơi nổi tiếng với những yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác, độ bền và an toàn trong vận hành.
Đây không chỉ là bước tiến thương mại, mà còn là cột mốc khẳng định năng lực thiết kế, chế tạo và triển khai hệ thống robot tự hành của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui khi khách hàng đánh giá cao tính linh hoạt, độ tin cậy và khả năng tích hợp sâu của AMR I150. Nhưng hơn thế nữa, họ cảm thấy an tâm vì biết rằng đằng sau sản phẩm là một đội ngũ kỹ sư tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ – điều không dễ tìm thấy trên thị trường toàn cầu.” - ThS Khổng Minh cho biết thêm.
Việc đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vào vận hành thực tế tại châu Âu là minh chứng rõ ràng rằng công nghệ cao của Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới nếu được phát triển bài bản, định hướng đúng và không ngừng đổi mới.