Rà soát, hoàn thiện cuốn sách về 50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào
Sáng 15/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách 50 năm Quốc hội Việt Nam - Lào Vũ Hải Hà đã chủ trì làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Sanya Praseuth làm Trưởng đoàn về biên soạn, hoàn thiện nội dung cuốn sách.

Cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” là công trình chung của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Cuốn sách khái quát quá trình phát triển quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trong suốt 50 năm qua, đặc biệt là những đóng góp vào việc triển khai Hiến pháp các thời kỳ, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Cuốn sách không chỉ ghi lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước mà còn nêu bật định hướng hợp tác tương lai, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
.jpg)
Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách 50 năm Quốc hội Việt Nam - Lào Vũ Hải Hà nhấn mạnh, việc xây dựng, biên soạn cuốn sách là nhiệm vụ chính trị - đối ngoại rất quan trọng, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của Nhân dân hai nước về quan hệ gắn bó Việt - Lào và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.
.jpg)
Nêu rõ, việc biên soạn cuốn sách đã gần đi đến những khâu hoàn thiện cuối cùng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách Vũ Hải Hà đề nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thẳng thắn vào những nội dung cần trao đổi liên quan đến nội dung cuốn sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực, khẩn trương hoàn tất các khâu còn lại trong việc biên soạn, xuất bản cuốn sách bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở bản dự thảo mới nhất của cuốn sách, các đại biểu đã thảo luận để bổ sung, điều chỉnh về việc thiết kế hình ảnh bìa cuốn sách; rà soát và bổ sung các nội dung cụ thể, chi tiết nhằm bảo đảm cuốn sách vừa mang tính khoa học, vừa thể hiện được tinh thần hợp tác hữu nghị, gắn bó giữa hai Quốc hội.