Ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Lễ ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 diễn ra sáng 1/7 tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ ra quân, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là một trong những hoạt động thống kê có quy mô lớn nhất cả nước; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin nền tảng phục vụ hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân.
Mọi sai lệch trong quá trình điều tra đều ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của dữ liệu, từ đó tác động đến tính đúng đắn của các chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp trong thời gian tới. Do đó, chất lượng điều tra phải được đặt lên hàng đầu. Điều tra viên cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc "5 đúng": đến đúng hộ, gặp đúng người, hỏi đúng câu, ghi đúng thông tin và gửi đúng thời hạn.

Theo đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Thanh Hóa ước đạt 10,24%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực nông, lâm, thủy sản hiện chỉ còn chiếm khoảng 12,2% GRDP. Cuộc điều tra sẽ giúp tỉnh có cái nhìn chi tiết, thực chất hơn về nông thôn và nông nghiệp để phục vụ công tác quy hoạch vùng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn xanh và bền vững.
Ông Thái Bá Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Với diện tích hơn 11.115km² và dân số gần 3,8 triệu người, Thanh Hóa có quy mô điều tra rất lớn. Toàn tỉnh có 4.663 địa bàn điều tra, huy động gần 5.000 điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên. Đợt này, Thanh Hóa sẽ điều tra khoảng 690.000 hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, cùng với 1.261 doanh nghiệp và 712 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực này”.
Chi cục Thống kê tỉnh đã chủ động chuẩn bị từ sớm như tiến hành lập bảng kê hộ từ tháng 3, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, phân chia địa bàn cụ thể, hoàn thiện phiếu cấp xã từ giữa tháng 6. Từ ngày 1 - 30/7/2025, toàn bộ lực lượng điều tra sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp và thu thập thông tin tại hộ.

Một điểm mới đáng chú ý của cuộc điều tra năm nay là ứng dụng công nghệ hiện đại: Sử dụng phiếu điện tử (CAPI), biểu mẫu Webform và khai thác dữ liệu hành chính có sẵn. Những giải pháp này giúp giảm gánh nặng cho người dân, đồng thời tăng hiệu quả xử lý và tổng hợp dữ liệu.
Tuy nhiên, ông Minh cũng lưu ý: “Yếu tố then chốt vẫn là chất lượng con người. Dù có công nghệ hỗ trợ, nhưng nếu điều tra viên không hỏi đúng, ghi đúng thì dữ liệu vẫn có thể sai lệch, ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả”.