Văn hóa - Thể thao

Ra mắt tuyển tập 178 bức tranh vẽ ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng

Thảo Nguyên 17/11/2025 21:38

Kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (1925 - 2025), chào mừng năm Bính Ngọ 2026, ngày 17/11, Hội quán Di sản tổ chức ra mắt ấn phẩm Ngựa - tuyển tập 178 bức tranh vẽ về ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng.

Giới hội họa đương đại Việt Nam gọi họa sĩ Lê Trí Dũng là "Lão chăn ngựa" không bởi vì tình yêu với ngựa mà cái tài biến ngựa từ một con vật có thực ngoài đời bước vào không gian nghệ thuật.

gen-h-z7233693269053_482016a9f84f11cc59275c6dbd3c331e.jpg
n phẩm Ngựa - tuyển tập 178 bức tranh vẽ về ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng

Hình tượng ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng đã không đi theo cách thể hiện của các họa sĩ từ cổ đến kim. Ngựa của ông thường ở trạng thái động - chân gần như không chạm đất - ngựa bay, họa sĩ sử dụng ngựa để nói đến người thông qua cách thức biểu hiện mang tính truyền tải trực tiếp cụ thể trong có nội dung văn học sâu sắc như hình ảnh mạnh mẽ ngựa của Thánh Gióng, Từ Hải...

Thậm chí những tác phẩm sáng tác ngựa gần đây của ông đã lột tả một nội hàm mới có tính thời cuộc, thông qua ngựa để nói đến dấu chân - hành trình của đức Phật ...

gen-h-z7233693267500_56082065be7b011c92c8cf3a1a4893da.jpg
Hình tượng ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng không đi theo cách thể hiện của các họa sĩ từ cổ đến kim

Theo ông Trần Thanh Tùng - sáng lập Hội quán Di sản, sau hơn một năm chuẩn bị, họa sĩ Lê Trí Dũng cùng với đội ngũ chuyên môn của Hội quán đã lựa chọn, biên tập và hoàn thiện cuốn sách Ngựa nhằm giới thiệu một phần các tác phẩm được họa sĩ sáng tác gần đây.

dscf4119.jpg
Họa sĩ Lê Trí Dũng chia sẻ tại lễ ra mắt sách

Vẽ hơn 3.000 bức tranh ngựa trong hơn 30 năm, họa sĩ Lê Trí Dũng cho biết, với riêng ông, ngựa là con vật đẹp cả về hình thức lẫn ý nghĩa biểu tượng. Nguồn cảm hứng vẽ ngựa của ông xuất phát từ những câu chuyện được nghe từ thuở ấu thơ như chuyện Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc rồi bay về trời, gắn với những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống…

Chương trình ra mắt sách có sự tham dự của các họa sĩ, nhà nghiên cứu. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, họa sĩ Lê Trí Dũng thuộc thế hệ học trò mỹ thuật trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất (1967 - 1972). Ông là "người lính cầm cọ" đã trải qua chiến trường. Không chỉ vẽ ngựa, ông vẽ về chiến tranh đã đi qua như vẽ người lính trên mặt trận, bà mẹ ở hậu phương, có những bức tranh nổi tiếng giúp hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhưng hình tượng ngựa là hình tượng sâu sắc nhất trong tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng.

dscf4097.jpg
Họa sĩ Lê Trí Dũng ký tặng sách bạn đọc

Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng, Việt Nam không phải là quê hương của văn hóa ngựa, nhưng nhờ họa sĩ Lê Trí Dũng, Việt Nam đã có nghệ thuật vẽ tranh ngựa. Ông khẳng định, tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng thể hiện được nét riêng của ngựa Việt Nam, khác biệt so với tranh ngựa của các danh họa quốc gia khác.

gen-n-z7233688921800_3349de5bfec7d1583b7d59b7e255055e.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu bộ lịch Ngựa chào xuân 2026.

Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng bổ sung, ngựa trong văn hóa thế giới tượng trưng cho sức khỏe, phóng khoáng, tự do; điều này cũng tương đồng với tính cách năng nổ, dũng cảm của họa sĩ. Ngựa được họa sĩ Lê Trí Dũng thể hiện tinh tế mà mạnh mẽ, là kết quả của quá trình học trong trường mỹ thuật và sự rèn luyện lâu dài của bản thân họa sĩ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ra mắt tuyển tập 178 bức tranh vẽ ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO