Quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang phối hợp cùng các nhà thầu đẩy nhanh đồng loạt nhiều gói thầu, quyết tâm vào ngày 19/12/2025 hoàn thành đồng bộ sân bay Long Thành giai đoạn 1, có thể khai thác đúng kế hoạch.

Tại buổi kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án sân bay Long Thành cùng các đường kết nối vào ngày 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị siết chặt tiến độ, giữ thời hạn đưa sân bay Long Thành về đích vào 19/12/2025.
Song song với đó là thống kê, lên danh sách, quan tâm khen thưởng các nhà thầu làm tốt trong thời gian qua để động viên.
Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Phạm Hồng Quang cho biết, hiện nay đơn vị đang tăng tốc triển khai các dự án cao tốc kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã khởi công mở rộng đoạn từ TP. Hồ Chí Minh đến Long Thành. Cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã thông xe nhiều đoạn, hiện đang thi công hai cây cầu và nút giao Quốc lộ 51. Tuy nhiên, vướng mắc còn lại là khoảng 300m mặt bằng ở nút giao này chưa được bàn giao.
Theo VEC, chỉ cần tỉnh Đồng Nai bàn giao đủ mặt bằng trong đầu tháng 10 này, đơn vị sẽ tăng tốc thi công, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch để phục vụ khai thác sân bay.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, hiện nay tỉnh đang phấn đấu bàn giao phần mặt bằng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành còn lại trong tháng 10. Đồng Nai cũng đang nỗ lực cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá, phục vụ cho dự án.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ đầu tháng 5, công trường dự án sân bay Long Thành gặp nhiều bất lợi khi mùa mưa đến, đặc biệt tháng 8 mưa kéo dài gần 20 ngày liên tiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục ngầm như tuynel, thoát nước, nền đường.
Dù vậy đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 55,55% giá trị hợp đồng. Trong 15 gói thầu, có 3 gói đã hoàn thành, 12 gói đang thi công, nhiều hạng mục đạt hoặc vượt tiến độ.
Gói 4.6 đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã cơ bản hoàn thành, hệ thống đèn cất hạ cánh thử sáng thành công từ tháng 4, vượt 3 tháng so với hợp đồng. Gói 4.7 sân đỗ nhà ga đã hoàn thiện phần nền đất, hầm kỹ thuật, hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành 19/12.
Gói 4.8 giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật nhiều tuyến tuynel đã hoàn thành trên 90%, phấn đấu cơ bản xong trước 19/12. Gói 5.10 nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu chính, đang triển khai lắp mái, mặt dựng kính, cơ điện. ACV đặt mục tiêu cơ bản hoàn tất trong năm 2025.
Gói 6.12 tuyến giao thông kết nối T1, T2 đã thông xe kỹ thuật tuyến số 1, tuyến số 2 cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện biển báo, sơn kẻ đường.
Hiện nay, ACV đang phối hợp cùng các nhà thầu đẩy nhanh đồng loạt nhiều gói thầu, quyết tâm vào ngày 19/12/2025 hoàn thành đồng bộ sân bay Long Thành giai đoạn 1, có thể khai thác đúng kế hoạch. Ngày 19/12/2025, máy bay có thể cất cánh từ sân bay Nội Bài sau đó hạ cánh ở đường băng thứ nhất và lăn vào sân đỗ nhà ga sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị phải kiên quyết giữ nguyên đường găng tiến độ theo đúng chỉ đạo là 19/12/2025 khánh thành dự án, đồng thời duy trì quyết tâm, giữ vững phong độ thi công bất chấp khó khăn về thời tiết.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến nút giao Quốc lộ 51, yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9.
Đối với ACV, Phó Thủ tướng yêu cầu dù gặp khó khăn mưa nắng vẫn phải tổ chức thi công đúng tiến độ, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tuynel để kịp đưa các tuyến cáp quang, đường dẫn về các công trình quan trọng. Việc này cần được rà soát kỹ lưỡng và hoàn thành sớm nhằm tạo điều kiện cho các dự án khác triển khai đồng bộ.
Hạn chót đến ngày 19/12 phải cơ bản hoàn thành đồng bộ các hạng mục chính, tập trung cao độ cho công trình trọng yếu để máy bay có thể tiếp cận được ở tất cả các cánh nhà ga. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tiến độ mà còn phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị ACV chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế cho một sân bay 5 sao. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan phải sớm hình thành hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chất lượng cao nhằm phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay.