Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
Ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.
Quy chế quy định về việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng; trách nhiệm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân.
Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng lâm nguy, lâm nạn trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý là đối tượng áp dụng Quy chế này.
Theo Quy chế, mọi tổ chức, cá nhân nếu phát hiện tàu bay dân dụng lâm nguy, lâm nạn hoặc nhận được thông tin tàu bay đang lâm nguy, lâm nạn và có lý do tin rằng tàu bay đang trong tình trạng khẩn nguy phải thông báo ngay cho cơ sở dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không, hàng hải; trạm báo động hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.
Quy chế cũng quy định cụ thể về việc lập phương án và kế hoạch bay tìm kiếm, cứu nạn; điều động tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng; phối hợp tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng; phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại khu vực hiện trường tàu bay dân dụng lâm nạn; thanh toán chi phí trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng; phối hợp với lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2012.

