Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp - từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới
Đây là chủ đề Tọa đàm do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng nay, (29/12) tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho biết lịch sử lập hiến, lập pháp của Việt Nam là dòng chảy gắn liền với lịch sử cách mạng của dân tộc. Ở mỗi giai đoạn phát triển, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý xã hội, mà còn là tuyên ngôn về con đường phát triển, về khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Trong dòng chảy ấy, Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm, nơi kết tinh ý chí Nhân dân, nơi định hình tư duy pháp lý và kiến tạo nền tảng thể chế cho quốc gia.
Gần 80 năm trước, trong muôn vàn khó khăn của buổi đầu dựng nước, Hiến pháp năm 1946 đã ra đời như một cột mốc khai sinh tư duy lập hiến Việt Nam hiện đại. Bản Hiến pháp đầu tiên ấy không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia, mà còn sớm thể hiện tinh thần dân chủ, tiến bộ, đề cao quyền con người, quyền công dân. Giá trị lớn nhất của Hiến pháp 1946 nằm ở tầm nhìn vượt thời đại và niềm tin sâu sắc vào Nhân dân – những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay.

“Từ nền tảng đó, hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội không ngừng được kế thừa, bổ sung và hoàn thiện qua các thời kỳ lịch sử. Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật ra đời đều phản ánh yêu cầu của thực tiễn cách mạng, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Pháp luật từng bước trở thành trụ cột ổn định xã hội, động lực phát triển kinh tế, công cụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và hội nhập quốc tế”, TS. Lê Thanh Kim nhận định.
Nhấn mạnh một dấu mốc quan trọng là Hiến pháp năm 2013 – bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng. Theo TS. Lê Thanh Kim, Hiến pháp 2013 đã tạo cơ sở hiến định vững chắc cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, khẳng định rõ hơn vị trí trung tâm của con người và quyền công dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động lập pháp.

Theo Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với những biến chuyển nhanh chóng và sâu sắc. Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, khoa học – công nghệ đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản trị và đời sống xã hội. Thực tiễn đó đòi hỏi pháp luật không chỉ theo kịp, mà phải đi trước, mở đường, tạo không gian cho đổi mới và sáng tạo.
“Là cơ quan ngôn luận của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri cả nước, Báo Đại biểu Nhân dân luôn xác định sứ mệnh đồng hành cùng Quốc hội trong lan tỏa tư duy lập pháp tiến bộ, phản ánh kịp thời những vấn đề lớn của đời sống chính trị – pháp lý, góp phần đưa tinh thần Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống. Với sự tham gia trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Tọa đàm hôm nay sẽ mang lại nhiều gợi mở giá trị, đóng góp thiết thực cho quá trình hoàn thiện thể chế, vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hùng cường”, Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim tin tưởng.

Tại Tọa đàm “Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp – từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới”, các đại biểu đã có dịp nhìn lại chặng đường lập hiến, lập pháp từ Hiến pháp 1946 đến nay và quan trọng hơn là cùng đối thoại, phân tích và gợi mở những vấn đề cốt lõi của cải cách thể chế trong giai đoạn phát triển mới. Qua đó, góp phần làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Tọa đàm:








