Toàn bộ 286 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, không có phiếu trắng hoặc phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu lần hai hôm 25.2. Nghị quyết này đã được thông qua sau khi cuộc bỏ phiếu ban đầu vào ngày 24.2 không có đủ số nghị sĩ cần thiết để tiến hành bỏ phiếu.
Nghị quyết này, tái khẳng định quyền lực của ông Zelenskyy với tư cách là nguyên thủ quốc gia Ukraine; đồng thời khẳng định rằng việc Ukraine không tổ chức bầu cử trong thời gian này là hoàn toàn phù hợp với lệnh thiết quân luật quy định theo Hiến pháp.
Trước đó, ông Zelenskyy tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu điều đó đảm bảo hòa bình cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông cũng sẽ từ chức nếu điều đó đảm bảo tư cách thành viên NATO của đất nước. Tuy nhiên, Quốc hội Ukraine nhấn mạnh trong nghị quyết rằng ông Zelenskyy đã được bầu trong một cuộc bỏ phiếu hợp pháp và vẫn là tổng thống hợp pháp của đất nước. Cơ quan này xác nhận thêm rằng các cuộc bầu cử quốc gia sẽ không được tổ chức cho đến khi thiết quân luật được dỡ bỏ sau khi thiết lập một "nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững".
Tuyên bố này nhằm phản bác lại một số ý kiến cho rằng việc Tổng thống Volodymyr Zelenskyy không tổ chức bầu cử sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc là vi phạm pháp luật.
Ông Zelenskyy đã đắc cử Tổng thống với chiến thắng vang dội vào năm 2019, nhưng nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật, được gia hạn vào tháng 7.2023, một năm sau khi chiến tranh nổ ra. Hiến pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật. Hầu hết người dân Ukraine, bao gồm cả các đảng đối lập lớn, đều đồng ý rằng việc tổ chức các cuộc bầu cử đáng tin cậy trong bối cảnh chiến tranh là điều không thể vì hàng triệu người đang tị nạn ở nước ngoài, hàng trăm nghìn người đang chiến đấu.