Quảng Trị: Cần có "thuốc" đặc trị để khai tử các hầm vàng trái phép
Trước tình trạng tái bùng phát “nạn” khai thác vàng, hầm lò diễn ra trong các khu vực rừng tự nhiên, đầu nguồn sông Bến Hải, thuộc xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị mà Báo Đại biểu Nhân dân vừa thông tin, lượng chức năng xã này đã có kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét để lực lượng chức năng sử dụng mìn đánh sập hầm, lò chấm dứt “nạn” khai thác vàng trái phép trên địa bàn.
UBND xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị xác nhận, tình trạng khai thác vàng hầm, lò trái phép diễn ra vừa qua và có dấu hiệu ngày càng phức tạp ở các khu rừng tự nhiên ở đầu nguồn sông Bến Hải như các cơ quan báo chí đã thông tin, trong đó có Báo Đại biểu Nhân dân.
Từ ngày 7/7 cho đến ngày 16/7 các lực lượng chuyên môn của xã đã cùng với các lực lượng Công an xã Bến Quan và Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra.


Theo đó, đã phát hiện có 12 điểm tại các khu vực rừng khe Mi Xi (thôn Xóm Mới); Khe Dẻ; Khu vực rừng Đồi Tranh; Khu vực rừng Khe Dẻ, tiểu khu 576 (tất cả đều thuộc thôn Cây Tăm) có nhiều lán trại được dựng lên nhưng không thuộc mục đích sản xuất nông nghiệp hay bảo vệ rừng. Cùng với đó, nhiều hầm lò có dấu hiệu đang khai thác vàng trái phép. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện các đối tượng. Tuy nhiên, tại hiện trường có nhiều dấu vết của việc đào đãi vàng tại các khu vực này vừa diễn ra. Nhiều đất, đá, bể gạn lọc vàng cũng mới được hình thành.


Nhằm hạn chế sự trở lại của “vàng tặc” tại vùng rừng núi, đặc biệt là ở khu vực đầu nguồn sông Bến Hải, Công an xã, chính quyền xã Bến Quan đã cho tháo dỡ các lán trại này. Một số dụng cụ phục vụ đào đãi vàng bỏ lại các hầm lò trong rừng như máy phát điện. Máy thổi hơi, trục tời, xe đẩy đất… cũng được tiêu hủy ngay tại hiện trường.

Hiện UBND xã Bến Quan cũng đã xin ý kiến các ngành liên quan, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho sử dụng mìn để đánh sập các hầm, lò vàng đang tồn tại trong các khu vực rừng tự nhiên thuộc địa bàn xã nhằm ngăn chặn sự trở lại của “vàng tặc”, không để phát sinh diễn biến xấu, hậu quả kéo theo từ tình trạng khai thác vàng trái phép này.