Quảng Ngãi: Tập trung nguồn lực thay đổi diện mạo khu vực miền núi
Quảng Ngãi xác định, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nhiệm vụ này, Quảng Ngãi đã và đang triển khai nhiều chính sách, giải pháp nhằm ổn định và cải thiện đời sống người dân vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát triển hạ tầng vùng núi
Năm 2025, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Ngãi tích cực triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ các nguồn lực của Trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa, nhiều khu tái định cư được đầu tư xây dựng, giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất.
Được đầu tư gần 13 tỷ đồng, khu tái định cư Nóc Ông Đến thuộc xã Trà Giang, huyện Trà Bồng phục vụ tái định cư cho 14 hộ dân là đồng bào Cor. Là một trong những hộ dân chuyển về khu tái định cư, ông Hồ Văn Thắng cho biết: trước đây gia đình ông ở trên núi, cuộc sống rất khó khăn. Từ khi chuyển về khu tái định cư, ông cũng như các hộ dân khác được tạo điều kiện về nhiều mặt để ổn định cuộc sống. Việc được sống gần đường, gần trường học thuận tiện hơn nhiều. “Được Đảng và Nhà nước quan tâm làm mặt bằng, làm nhà ở, bà con rất phấn khởi”.

Quảng Ngãi huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho người dân ở khu vực miền núi, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài khu tái định cư Nóc Ông Đến, tỉnh đang triển khai xây dựng 10 dự án định cư, định canh để bố trí cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số và vùng núi chưa có đất ở, nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Qua nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa cho hơn 2.300 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 huyện nghèo Sơn Tây và Trà Bồng. Mỗi ngôi nhà xây mới được hỗ trợ 46 triệu đồng, sửa chữa được hỗ trợ 23 triệu đồng.
Bên cạnh xây dựng các khu tái định cư, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như đường giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế cũng được chú trọng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, tập trung cho hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nước sạch. Nhiều công trình cầu, đường được xây mới và nâng cấp, giúp kết nối vùng sâu, vùng xa với trung tâm, tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.

Đến nay 100% xã miền núi của Quảng Ngãi đã có đường ôtô đến trung tâm xã được nhựa hóa, cứng hóa; 95,5% thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% xã có trạm y tế, trường học được kiên cố hóa; 100% xã có điện lưới quốc gia; công trình thủy lợi, chợ, công trình cấp nước sinh hoạt, công trình điện từng bước được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%; tỷ lệ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%.
Đa dạng sinh kế
Khi đã an cư, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được địa phương hỗ trợ cây và con giống phát triển sản xuất để thoát nghèo. Các chương trình, dự án này chủ yếu được hỗ trợ, triển khai theo hình thức nhóm hộ, tổ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và nhu cầu của người dân.
Tại xã miền núi Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, từ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, 3 năm trở lại đây, xã đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng. Hơn 100 hộ dân, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, được hỗ trợ bò, lợn bản địa và chăn nuôi theo hình thức tổ nhóm. Mỗi tổ có trưởng nhóm là người có kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ cách chăm sóc vật nuôi cho bà con. Nhiều người chủ động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Anh Phạm Văn Liên, thôn Ta Gầm, xã Sơn Kỳ, đã chọn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình và đang làm nhóm trưởng nhóm chăn nuôi bò ở thôn Ta Gầm. Anh Liên cho biết, các hộ chăn nuôi luôn vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của trưởng nhóm, như rải vôi, hoặc khi bò ốm thì báo cho nhóm trưởng để báo cáo thú y xã.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Long Đinh Văn Diết cho biết, ngoài hỗ trợ con giống, vật nuôi cho bà con, huyện còn triển khai hỗ trợ gián tiếp thông qua việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, hỗ trợ tiếp cận vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, giúp người dân từng bước khôi phục kinh tế và ổn định đời sống.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 166 dự án, chủ yếu hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Những dự án mang lại nguồn thu nhập thiết thực, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tăng cường sự liên kết và chủ động làm kinh tế trong cộng đồng dân cư.