Quảng Nam: Đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát đạt mức trúng đấu giá cao bất ngờ
Chênh lệch lớn giữa giá khởi điểm và mức trúng đấu giá khiến nhiều người lo ngại về tác động tới thị trường vật liệu xây dựng vốn đang đắt đỏ.
Ngày 20/6, UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, huyện vừa tổ chức đấu giá các điểm mỏ khai thác khoáng sản với kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.

Trước đó, Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận phối hợp UBND huyện tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 6 điểm mỏ, trong đó có 3 điểm mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường.
Kết quả đấu giá cho thấy mức trúng đấu giá của các mỏ cát cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
Cụ thể, tại mỏ khoáng sản cát ĐL2, thuộc thôn Giảng Hòa (xã Đại Thắng), có trữ lượng dự kiến khoảng 790.000m³, mức giá khởi điểm là hơn 7,59 tỉ đồng. Kết quả, Công ty TNHH Hoàng Châu Sa (thị xã Điện Bàn) đã trúng đấu giá với mức hơn 491,7 tỉ đồng, tương ứng khoảng 622.000 đồng/m³.
Tại mỏ ĐL11, thuộc thôn Hà Nha – Vĩnh Phước (xã Đại Đồng), với trữ lượng 360.000m³, giá khởi điểm hơn 3,46 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Công nghiệp 6666 (tỉnh Bắc Giang) trúng đấu giá với số tiền gần 320 tỉ đồng, tương ứng khoảng 888.000 đồng/m³.
Tại mỏ ĐL12B1 (thôn Trường An và Phú Hương, xã Đại Quang), với trữ lượng hơn 166.000m³, giá khởi điểm hơn 1,23 tỉ đồng, Công ty CP Trường Lợi (huyện Đại Lộc) trúng đấu giá với mức hơn 129,6 tỉ đồng, tương ứng khoảng 779.000 đồng/m³.
Các mức giá trên là chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản, chưa bao gồm các loại thuế, phí bảo vệ môi trường, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân công, cũng như các chi phí vận hành khác.
Theo một số ý kiến, việc Quảng Nam tổ chức đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản là bước đi tích cực nhằm minh bạch hóa thị trường, góp phần điều tiết giá cát vốn đang tăng cao trong thời gian qua.
Tuy nhiên, với mức trúng đấu giá cao như hiện nay, nhiều nhà đầu tư và người dân bày tỏ lo ngại về khả năng giá cát trên thị trường sẽ tiếp tục biến động, gây áp lực lớn cho chi phí xây dựng các công trình dân sinh và đầu tư công.
Được biết, hiện giá cát xây dựng trên địa bàn dao động từ 700.000 – 800.000 đồng/m³. Kết quả đấu giá lần này đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện sau đấu giá, bảo đảm cân đối lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Liên quan đến vấn đề đấu giá mỏ cát ở huyện Đại Lộc, trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, vào ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá Hợp Danh Hòa Thuận đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B nằm trên địa bàn xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn). Điểm mỏ này có diện tích 6,04 ha với trữ lượng theo kế hoạch được phê duyệt là 159.000 m3. Mức giá khởi điểm đưa ra là 1,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trải qua gần 20 giờ, đến rạng ngày 19/10/2024 thì cuộc đấu giá mới kết thúc với số tiền chốt phiên lên tới 370 tỷ đồng. Theo đó, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà (461-463 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là đơn vị trúng đấu giá mỏ cát với số tiền 370 tỷ đồng.
Ngày 25/12/2024, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP MT Quảng Đà 17 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính "cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá".
Nhận thấy vụ việc có hành vi vi phạm pháp luật, Công an Quảng Nam đã tiến hành củng cố hồ sơ, đề nghị khởi tố các bị can liên quan do vi phạm các quy định về đấu giá.
Theo đó, ngay sau khi Thanh tra Sở Tư pháp ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP MT Quảng Đà cơ quan Công an sẽ hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để khởi tố bị can đối với người liên quan theo quy định của pháp luật.