Quảng Bình: Chi trả 48 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên

Trong năm qua, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã trích gần 9,5 tỷ đồng cho chăm sóc sức khoẻ ban đầu và thanh toán 38,5 tỷ đồng khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên tại Quảng Bình. Năm học mới 2024 - 2025, BHXH tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Ngày 23.8, BHXH tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học mới 2024 - 2025.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân cho rằng, mặc dù tình hình khách quan còn nhiều khó khăn nhưng công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 của tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Toàn tỉnh đạt 100% trường học triển khai và tham gia thực hiện có hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên với 98,11% tỷ lệ học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, tăng 0,95% so với năm học trước...

Quảng Bình: Chi trả 48 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khánh Trinh

Đặc biệt, đây là năm học đầu tiên tỉnh có 2 địa phương là huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Y tế trường học được quan tâm với kinh phí từ nguồn BHYT gần 10 tỷ đồng đã góp phần tích cực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường; Quyền lợi khám chữa bệnh của học sinh, sinh viên ngày càng được đảm bảo, dịch vụ y tế đến tận cơ sở.

Tính đến ngày 16.8, cơ quan BHXH đã trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với 526 cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ trích gần 97% trên tổng số đơn vị đủ điều kiện và đã nộp hồ sơ. Tổng số tiền đã trích là gần 9,5 tỷ đồng, giúp cho cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên tại trường học; đối với các cơ sở giáo dục chưa đề nghị trích chuyển kinh phí theo quy định, cơ quan BHXH đã có văn bản đôn đốc, đề nghị các trường thực hiện theo quy định.

Công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên cũng được đảm bảo, triển khai đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ngay tại tuyến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên khám chữa bệnh ban đầu khi ốm đau và được đến khám, chữa bệnh trực tiếp tại tuyến huyện, không cần giấy chuyển viện.

Quảng Bình: Chi trả 48 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên -0
100% trường học tại Quảng Bình triển khai và tham gia thực hiện có hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên. Ảnh: Khánh Trinh

Từ ngày 1.9.2023 đến tháng 7.2024, toàn tỉnh có 80.284 lượt học sinh, sinh viên khám chữa bệnh BHYT ở trong và ngoài tỉnh với tổng chi phí thanh toán 38,5 tỷ đồng, tăng 13,79% về số lượt khám, chữa bệnh và tăng 17,38% về số tiền thanh toán so với năm học 2022 - 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hoàng Xuân Tân cũng nhấn mạnh, nhiều học sinh bị bệnh nặng, được quỹ BHYT chi trả trên 100 triệu đồng, có em được quỹ BHYT chi trả lên đến gần 200 triệu đồng, giúp nhiều gia đình phụ huynh vượt qua khó khăn về tài chính, đảm bảo sức khỏe để các em tiếp tục đến trường; góp phần vào tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025; sử dụng có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục; đảm bảo tốt quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên.

Chi trả 48 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên Quảng Bình -0
Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Khánh Trinh
Chi trả 48 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên Quảng Bình -0
BHXH tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen các tập thể, cá nhân thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024. Ảnh: Khánh Trinh​​​ 

Cũng trong dịp này, BHXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 18 tập thể, 13 cá nhân ngoài ngành vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

Xã hội

Khâm phục nghị lực của chàng kỹ sư "không tay"
Đời sống

Khâm phục nghị lực của chàng kỹ sư "không tay"

Với tấm bằng kỹ sư, tương lai của Sỹ đang rộng mở. Thế nhưng vụ tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi đôi tay của anh. Cú sốc lớn tưởng chừng sẽ hạ gục chàng trai trẻ, nhưng bằng nghị lực phi thường, anh đã trở thành tấm gương sáng vượt nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn cung hàng nông sản dồi dào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết
Đời sống

Nguồn cung hàng nông sản dồi dào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo gửi Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đồng hành với người lao động bước vào kỷ nguyên mới
Xã hội

Đồng hành với người lao động bước vào kỷ nguyên mới

Tập trung trí tuệ, trách nhiệm cho công tác tham gia xây dựng - triển khai thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn là nội dung trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn. Điểm nhấn đặc biệt trong năm 2024 là việc Quốc hội đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng, mở ra cơ hội để tổ chức Công đoàn đồng hành với người lao động bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình
Xã hội

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình

Nhà nghiên cứu NGUYỄN XUÂN TUẤN Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta hãy bắt đầu từ những "tế bào" của trụ cột quốc gia về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều có vị trí quan trọng. Tri thức là nhân tố quan trọng nhất tạo ra động lực phát triển thịnh vượng bền vững của một quốc gia vượt lên các yếu tố về thể chế, địa lý, văn hóa. Tập hợp nguồn tri thức là tập hợp những "tế bào" mạnh khỏe của mọi mặt đời sống xã hội. Chúng ta cùng nhau tập hợp tri thức, kiến thức của các tầng lớp Nhân dân tạo ra các nền tảng cơ bản tạo đà cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Prudential lan tỏa Tết Nhân Ái, tổng kết một năm lan tỏa các tác động tích cực vì cộng đồng
Xã hội

Prudential lan tỏa Tết Nhân Ái, tổng kết một năm lan tỏa các tác động tích cực vì cộng đồng

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, hưởng ứng chương trình “Tết nhân ái”- Xuân Ất Tỵ 2025”, thông qua Hội Chữ thập đỏ Trung Ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) trao tặng 200 phần quà Tết bao gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân - đón Tết. Chương trình cũng sẽ tiếp tục “lan tỏa yêu thương” tới các hộ dân tại 4 tỉnh gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái và An Giang với tổng giá trị chương trình 700 triệu đồng, tương đương với hơn 900 phần quà Tết.

Kiểm soát chặt sự cần thiết, quy mô từng dự án
Đời sống

Kiểm soát chặt sự cần thiết, quy mô từng dự án

Để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thúc đẩy phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An sẽ tích cực triển khai các chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể; nhất là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng mục tiêu đã được phê duyệt…

Cán bộ NHCSXH Cẩm Khê đồng hành với các hộ vay
Xã hội

Đổi thay ở Cẩm Khê, Phú Thọ

Quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã mang lại diện mạo mới cho Cẩm Khê, huyện trung du nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ; trong đó, không thể không nhắc đến nguồn vốn tín dụng chính sách, với vai trò là công cụ trụ cột trong giảm nghèo và là đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống.

Chính sách hỗ trợ cây, con giống giúp người dân Gia Lai thoát nghèo.
Đời sống

Gia Lai tập trung nguồn lực giảm nghèo

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, với tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho tỉnh Gia Lai là 595.496 triệu đồng đã tạo điều kiện cho địa phương phát triển bền vững, nhất là trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo từng bước thoát nghèo.