Quảng Bình: Bên trong quán karaoke kinh doanh “bóng cười” tại thị xã Ba Đồn

Gần đây, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh cử tri sinh sống tại phường Ba Đồn (TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về việc quán karaoke Luxury ở khu phố 2 có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười” gây ảnh hưởng trật tự trị an xã hội.

Quảng Bình: Quán karaoke kinh doanh “bóng cười” tại thị xã Ba Đồn.

"Bóng cười" hay còn được dân chơi gọi là “khí cười”, là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide). Loại khí này khi hít vào có tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng.

Thời gian qua, Bộ Công an và lực lượng Công an các địa phương trên toàn quốc liên tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí và đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp chủ cơ sở sử dụng khí cười N20. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ sở kinh doanh như quán bar, karaoke bất chấp quy định của pháp luật, ngan nhiên kinh doanh "bóng cười".

Bán “chui” khí cười tại quán karaoke Luxury

Thực tế, theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại quán karaoke Luxury tại khu phố 2 (phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), "bóng cười" vẫn được bán công khai cho khách sử dụng ngay tại quán.

Khác với vẻ bên ngoài im ắng, ngay khi cánh cửa phòng hát mở ra, một nhân viên thì thầm với khách hàng rằng: “các anh uống bia gì nhỉ? Có làm tý bóng cười cho sảng khoái không?”.

Quảng Bình: Mục sở thị quán karaoke kinh doanh “bóng cười” tại thị xã Ba Đồn -0
Quán karaoke Luxury ở khu phố 2, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Quảng Bình: Mục sở thị quán karaoke kinh doanh “bóng cười” tại thị xã Ba Đồn -0
Bóng cười được sử dụng công khai tại quán Karaoke này.
Quảng Bình: Quán karaoke công khai kinh doanh “bóng cười” tại thị xã Ba Đồn -0
Hóa đơn tính tiền "bóng cười" ở quán karaoke.

Theo thông tin từ nhân viên quán, bóng cười có giá 150.000 đồng/quả, nếu sử dụng sẽ tính tiền riêng, không được ghi chung vào hóa đơn tiền hát. Sau khi khách hàng kết thúc và tính tiền, trong hóa đơn không ghi bóng cười mà nhân viên nam lấy bút bi ghi riêng ra một tờ giấy khác với giá 600.000 đồng. Khi khách thắc mắc thì nhân viên này chỉ biểu lộ thái độ "trợn trừng" mắt và im lặng.

Mua bán, sử dụng bóng cười là vi phạm

Trao đổi với phóng viên về vụ việc nêu trên, một lãnh đạo UBND phường Ba Đồn cho biết, quán karaoke Luxury hiện tại có giấy phép kinh doanh số 24/GP-SVHTTQB cấp ngày 16.8.2019 (Sở Văn hóa thể thao tỉnh Quảng Bình) do ông Nguyễn Mậu Nam phó giảm đốc ký, cấp cho bà Bùi Thị Vân (SN 1976) trú tại phường Quảng Phúc kinh doanh karaoke với số lượng 8 phòng, nhưng thực tế người sử dụng kinh doanh lại là người chị gái mang tên Bùi Thị Hương là chủ nhà, nhưng không đứng tên trong giấy phép do dính tiền án VPPL.

Karaoke luxury có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 29D80000848 cấp ngày 01.8.2019 Do phòng tổ chức, kế hoạch ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn cấp.

Cơ sở này có giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC do phòng CS PCCC và CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10.8.2020.

Cơ sở này cũng có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và CNCH do phòng CS PCCC và CNCH CA Quảng Bình cấp ngày 17.12.2020.

Bóng cười là một loại khí N2O (Dinito oxit hay nitrous oxide) được nén hoặc bơm vào quả bóng. Khí N2O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh rong lĩnh vực công nghiệp (số thứ tự 120, Phụ Lục II của Nghị định 113/2017/NĐ- CP hướng dẫn Luật Hóa chất).

Khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng, sảng khoái cho người sử dụng. Việc sử dụng thường xuyên N2O có thể gây ra các rối loạn như: Cảm giác châm chích ở đầu chi và đi đứng loạng choạng; các rối loạn khí sắc; rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ; các rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp; thiếu máu, thiếu B12...

Vì vậy, việc nhập khẩu, mua bán khí N2O để sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội vẫn được thực hiện nhưng phải đảm bảo đúng những quy định chặt chẽ của pháp luật.

Quảng Bình: Mục sở thị quán karaoke kinh doanh “bóng cười” tại thị xã Ba Đồn -0
Việc sử dụng thường xuyên N2O có thể gây ra các rối loạn như: Cảm giác châm chích ở đầu chi và đi đứng loạng choạng; các rối loạn khí sắc; rối loạn trí nhớ...

Bóng cười không nằm trong danh mục chất ma túy và tiền chất theo quy định tại Nghị định 73/2018/NĐ-CP. Việc sử dụng bóng cười tuy chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm nhưng việc mua bán, sử dụng bóng cười cho người là vi phạm. Do sử dụng bóng cười gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người sử dụng nên không được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra cơ sở đã tồn tại và vi phạm thuộc cấp tỉnh xử phạt theo 4 nội dung: Cửa tầng 7 đóng lại, cửa kính đã bị phạt 10 triệu; đèn báo lòng ốc vít đã bị phạt 1 triệu; chuông báo động không bật đã bị phạt 1 triệu; máy bơm nước bị bao bóng cuốn không bơm được đã bị phạt 7 triệu; Phòng CS PCCC và CNCH đã ra quyết định số 000155 ngày 12.9.2022 với tổng số tiền phạt 19 triệu. Hiện cơ sở đã nộp số tiền phạt là 19 triệu đồng và đã khắc phục lỗi vi phạm.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.