Quân đội và AI cùng vào cuộc cho kỳ thi lớn nhất thế giới
Kỳ thi tuyển sinh đại học ngành y của Ấn Độ được tổ chức lại vào ngày hôm nay, 21/6, dưới sự giám sát chưa từng có của công nghệ AI và lực lượng nhân sự quy mô lớn - động thái diễn ra sau bê bối rò rỉ đề thi khiến kỳ thi trước đó bị hủy.

Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ (NTA) cho biết đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi lại tuyển sinh đại học ngành y Neet UG 2026, với mục tiêu bảo đảm tính công bằng, an toàn và minh bạch cho hơn 2,28 triệu thí sinh trên cả nước.
Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ được tổ chức tại 5.440 điểm thi thuộc 551 thành phố ở Ấn Độ cùng 14 địa điểm ở nước ngoài.
Mạng lưới giám sát quy mô chưa từng có
Điểm đáng chú ý nhất trong lần tổ chức lại này là việc áp dụng hệ thống giám sát công nghệ cao trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ cho biết hơn 95.000 phòng thi sẽ được lắp đặt camera giám sát, với tổng cộng 138.560 camera hoạt động liên tục. Hình ảnh từ các camera sẽ được theo dõi trực tiếp ở nhiều cấp độ, từ trung ương đến địa phương.
Bên cạnh đó, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để phân tích dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc hành vi có khả năng gian lận. Công tác giám sát còn được hỗ trợ bởi 51.300 thiết bị gây nhiễu điện tử nhằm ngăn chặn việc sử dụng các phương tiện liên lạc trái phép trong quá trình thi.

Hàng chục nghìn nhân sự tham gia bảo đảm an ninh
Không chỉ dựa vào công nghệ, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ còn huy động lực lượng nhân sự quy mô lớn. Mỗi phòng thi được bố trí hai giám thị, trong khi mỗi điểm thi có hơn 10 cán bộ phụ trách các nhiệm vụ khác nhau.
Theo cơ quan này, khoảng 38.795 nhân viên kiểm tra an ninh sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Ngoài ra còn có 48.448 nhân viên xác thực sinh trắc học kết hợp nhận diện khuôn mặt để kiểm tra danh tính thí sinh. Con số này được tăng gấp đôi so với các kỳ thi thông thường.
Để tăng cường giám sát độc lập, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ cũng triển khai khoảng 6.700 quan sát viên trực tiếp cùng hơn 100 quan sát viên trực tuyến. Mỗi điểm thi được bố trí trung bình từ 40 đến 50 nhân viên an ninh.

Siết chặt bảo mật từ khâu vận chuyển đề thi
Công tác bảo vệ đề thi và tài liệu thi được đặt dưới sự phối hợp của nhiều cơ quan nhà nước. Cảnh sát, lực lượng bán quân sự, Không quân Ấn Độ và Cục Bưu chính đã được huy động để bảo đảm việc vận chuyển tài liệu diễn ra an toàn. Các tài liệu mật được xác thực thông qua hệ thống ngân hàng lưu ký trước khi đến các điểm thi.
Ngày 20/6, một cuộc diễn tập quy mô toàn quốc đã được tiến hành nhằm kiểm tra khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống trước khi kỳ thi chính thức diễn ra.

Tăng cường hỗ trợ cho hơn 2,28 triệu thí sinh
Đối với thí sinh, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ cho biết nhiều biện pháp hỗ trợ đã được triển khai nhằm giảm áp lực trong ngày thi. Các điểm thi được trang bị nước uống, dung dịch bù điện giải, xe cứu thương, đồng hồ treo tường trong phòng thi và giấy nháp bổ sung. Khu vực chờ có mái che dành cho phụ huynh cũng được bố trí tại nhiều địa điểm.
Cơ quan khảo thí đồng thời kéo dài thời gian dành cho các thủ tục kiểm tra an ninh và xác minh danh tính, nhằm bảo đảm thí sinh không bị ảnh hưởng đến thời gian làm bài.
Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ cũng khuyến cáo thí sinh chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức, tránh lan truyền những tin đồn hoặc thông điệp giả mạo liên quan đến việc rò rỉ đề thi trên mạng xã hội.
Neet UG là kỳ thi tuyển sinh bắt buộc đối với học sinh muốn theo học các ngành y và nha khoa tại Ấn Độ. Với hơn 2,28 triệu thí sinh đăng ký, đây được xem là một trong những kỳ thi tuyển sinh lớn nhất thế giới.
Kỳ thi ban đầu đã được tổ chức vào ngày 3/5 theo hình thức làm bài trên giấy tại hơn 5.400 điểm thi ở Ấn Độ và nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các cáo buộc về tình trạng rò rỉ đề thi, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ đã quyết định hủy kết quả và tổ chức thi lại.
Các cuộc điều tra sau đó cho thấy có nhiều điểm tương đồng giữa đề thi bị rò rỉ và đề thi chính thức. Ngày 12/5, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ tiếp quản vụ việc và bắt giữ nhiều nghi phạm, trong đó có một giáo sư hóa học tại thành phố Pune được xác định là nghi phạm chính.
Vụ bê bối đã làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống khảo thí tại Ấn Độ, đồng thời kéo theo làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng đối với các cơ quan quản lý giáo dục. Trong bối cảnh đó, kỳ thi lại Neet UG 2026 được xem là phép thử quan trọng đối với nỗ lực khôi phục niềm tin của xã hội vào một trong những kỳ thi có quy mô lớn nhất hành tinh.

