PVN giữ “vùng xanh” tại các nhà máy

Anh Sơn 17/08/2021 06:17

Việc giữ được “vùng xanh” ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy Đạm Cà Mau trong giai đoạn này không chỉ đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mà có ý nghĩa đặc biệt đối với nền sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực nước nhà.

Toàn cảnh Nhà máy Đạm Phú Mỹ Nguồn: ITN
Toàn cảnh Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Nguồn: ITN

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhà máy, xí nghiệp trên cả nước, đặc biệt là phía Nam đang sản xuất trong điều kiện vô cùng đặc biệt theo phương châm “3 tại chỗ” - làm việc, ăn, nghỉ tại chỗ với rất nhiều mối lo. Mặc dù đã triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, nhưng rủi ro luôn rình rập, đe dọa đến sức khỏe người lao động, công tác vận hành sản xuất; cộng với đó là những lo lắng về công tác xuất nhập hàng, vận chuyển, thị trường tiêu thụ… vốn đang bị dịch bệnh làm cho đình trệ.

Trong tất cả mối lo đó, việc phải làm sao bảo đảm an toàn, sức khỏe, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động vẫn là quan trọng nhất. Các đơn vị đang nỗ lực tối đa để giữ cho được “vùng xanh” nhà máy bằng cách siết phòng dịch ở tất cả các khâu với mục tiêu tối thượng là giữ cho cán bộ công nhân viên, người lao động được an toàn giữa đại dịch. Điển hình như tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo), Nhà máy Đạm Cà Mau (Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC), suốt mấy tháng qua đã giữ vững thành trì chống dịch, bảo đảm vận hành sản xuất liên tục.

Để có được kết quả này, các nhà máy đã thực hiện nghiêm ngặt phương châm “3 tại chỗ”, cách ly phòng dịch, kèm với đó là quy trình kiểm soát dịch bệnh qua “nhiều vòng, nhiều lớp” để bảo đảm không bỏ sót bất cứ một mối nguy nào. Nhiều bộ phận được chuyển sang hình thức làm việc online… Công tác giao nhận hàng hóa được tiến hành với yêu cầu quy tắc 5K cao nhất; bố trí chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt bảo đảm an toàn giãn cách. Đặc biệt là chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, những nhu yếu phẩm cần thiết, các tiện nghi, thể thao nâng cao sức khỏe, tinh thần được đặt lên hàng đầu.

Không chỉ có lãnh đạo nhà máy mà ngay cả lãnh đạo đơn vị cũng "trực chiến" tại nhà máy, kề vai sát cánh cùng anh em trong những ngày công tác đặc biệt này. Bởi họ biết rằng, có như vậy mới kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo nhanh nhất, kịp thời nhất; chỉ có như vậy mới có thể thấu hiểu để kịp thời chia sẻ, đáp ứng, động viên cán bộ, công nhân viên đang căng mình giữ “vùng xanh” nhà máy.

Có thể nói, giữ được “vùng xanh” ở hai nhà máy phân bón trong giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt đối với nông nghiệp, an ninh lương thực nước nhà. Việc hai nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau vận hành sản xuất an toàn, liên tục và hiệu quả đã góp phần kìm hãm đà tăng phi mã của giá phân bón; quan trọng hơn là đã kịp thời cung ứng đầy đủ nhu cầu phân bón của bà con trên cả nước vào thời điểm chính vụ.

Theo lãnh đạo PVN, thành công trong sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm của 2 nhà máy cũng đã góp phần tích cực cùng với Tập đoàn tạo “vùng xanh” tăng trưởng, giữ được vị thế cạnh tranh đối với các nước trong khu vực, giai đoạn hậu Covid-19. Song, thành trì chống dịch tại nhà máy chỉ có thể được giữ vững về lâu dài khi người lao động tại nhà máy sớm được tiêm vaccine. Đây là ưu tiên số 1 để phòng ngừa dịch bệnh, nhằm bảo đảm an toàn, hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt.

    Nổi bật
        Mới nhất
        PVN giữ “vùng xanh” tại các nhà máy
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO