Đời sống

Chăm lo cho người lao động cần thiết thực, hiệu quả

Trần Tâm • 25/10/2026 07:02

Từ thực tiễn vận hành Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc chăm lo cho người lao động cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến người thường xuyên luân phiên giữa hai địa điểm, làm việc cường độ cao, hoàn cảnh khó khăn...

Từ lắng nghe cơ sở đến giải quyết những vấn đề cụ thể

Chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tại Ninh Bình vừa qua mang ý nghĩa vượt ngoài hoạt động thăm hỏi, động viên thông thường. Qua những cuộc làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống, điều kiện làm việc và khả năng gắn bó lâu dài của đội ngũ nhân viên y tế được đặt ra cụ thể, với những kiến nghị cần sự phối hợp giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành.

Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, sau hơn ba tháng chính thức đi vào hoạt động, cơ sở đã triển khai khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, phẫu thuật và nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Mô hình “Một Bệnh viện - Hai cơ sở” mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận, đồng thời góp phần giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội. Đằng sau những kết quả bước đầu ấy là áp lực vận hành không nhỏ. Bệnh viện phải thường xuyên điều phối, luân phiên bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân lực chuyên môn giữa hai địa điểm. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao cùng việc di chuyển thường xuyên khiến người lao động gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và cân bằng cuộc sống.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi người bệnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi người bệnh đang điều trị Ảnh: Hữu Chánh

Từ thực tế đó, PGS.TS, Giám đốc Bệnh viện Đào Xuân Cơ đề xuất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ kết nối để người lao động tiếp cận thông tin, thủ tục mua nhà ở xã hội; tăng cường phối hợp với công đoàn địa phương trong hoạt động phúc lợi, giao lưu văn hóa, thể thao và an sinh xã hội. Đáng chú ý, bệnh viện đề xuất được hỗ trợ nguồn lực xây dựng khu liên hợp thể thao tại cơ sở Ninh Bình, tạo điều kiện tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động.

Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu trang thiết bị, dụng cụ phẫu thuật và một số điều kiện phục vụ người bệnh, người nhà bệnh nhân. Bệnh viện đang đề xuất bổ sung nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, từng bước nâng công suất lên 500 giường trong giai đoạn tiếp theo và hướng tới quy mô 1.000 giường bệnh. Bên cạnh đó, điều kiện đi lại, ăn ở, sinh hoạt và khả năng hòa nhập với môi trường sống tại địa phương tiếp tục là những vấn đề được đoàn viên, người lao động quan tâm. Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Lê Tư Hoàng bày tỏ mong muốn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và lãnh đạo bệnh viện tiếp tục đồng hành, lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Đồng hành để người lao động yên tâm cống hiến

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ y tế, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, chăm lo cho nhân viên y tế phải gắn với điều kiện làm việc, nơi ăn ở, đi lại, sức khỏe và đời sống tinh thần. Đối với đề xuất xây dựng khu liên hợp thể thao của Bệnh viện Bạch Mai, ông đánh giá, đây là nhu cầu chính đáng của đội ngũ phải làm việc với cường độ cao, thường xuyên xa gia đình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, bệnh viện sớm hoàn thiện quy hoạch, thiết kế để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét đăng ký hạng mục hỗ trợ. Trước mắt, Tổng Liên đoàn cam kết hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho công trình; phần kinh phí còn lại cần có sự phối hợp, bố trí từ phía bệnh viện và các nguồn lực phù hợp khác. Đồng thời, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, đề xuất với các cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại và điều kiện làm việc của đội ngũ y tế.

Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội cho người lao động bệnh viện đang công tác tại cơ sở Ninh Bình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Công đoàn Bệnh viện, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng nghiên cứu, kết nối, hướng dẫn người lao động tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định. Đây là vấn đề thiết thực, gắn với nhu cầu ổn định cuộc sống, an cư và bảo đảm nguồn nhân lực lâu dài cho bệnh viện.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nghiên cứu các giải pháp cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động; quan tâm bố trí không gian sinh hoạt chung, khu vực tập luyện thể dục thể thao và tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Những giải pháp này có thể triển khai từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế, sau đó tiếp tục hoàn thiện theo quy hoạch lâu dài của bệnh viện.

Liên quan đến những vướng mắc trong thủ tục đầu tư, quyết toán, bàn giao cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục trao đổi, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ phụ trách lĩnh vực, nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục. Khi các vướng mắc được giải quyết, bệnh viện sẽ có điều kiện đẩy nhanh việc bổ sung trang thiết bị, nâng công suất hoạt động của cơ sở 2 lên 100%, tương đương khoảng 1.000 giường bệnh.

Trần Tâm