Kinh tế

Sữa Quốc tế Lof chi gần 1.000 tỷ đồng đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác

Tú Anh • 23/10/2026 14:54

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (IDP) đã chi hơn 982 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động đầu tư được đẩy mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh đạt hơn 1.100 tỷ đồng và tiếp tục duy trì các khoản chi trả lớn cho cổ đông.

Chi hơn 982 tỷ đồng đầu tư, góp vốn trong 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán: IDP) ghi nhận những chuyển động đáng chú ý trong hoạt động đầu tư và phân bổ nguồn lực tài chính.

Cụ thể, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, Sữa Quốc tế Lof đã chi hơn 982 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác, trong khi cùng kỳ năm 2025, khoản chi này ở mức gần 506 tỷ đồng.

22375_sua-idp-cover_1644211452.jpg

Như vậy, số tiền chi cho hoạt động đầu tư, góp vốn đã tăng thêm hơn 476 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 94,2% chỉ sau một năm.

Đây là một trong những khoản chi đáng chú ý trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh Sữa Quốc tế Lof đang trải qua giai đoạn phục hồi kết quả kinh doanh sau những khó khăn của năm 2025.

Bên cạnh khoản tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp còn chi gần 401,9 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Như vậy, chỉ riêng hai khoản chi này đã có tổng giá trị gần 1.384 tỷ đồng, cho thấy quy mô nguồn lực tài chính được doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động đầu tư trong kỳ là tương đối lớn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khoản 982 tỷ đồng được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số tiền thực tế đã chi cho hoạt động đầu tư, góp vốn trong kỳ, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này là khoản đầu tư mới phát sinh hoặc còn được nắm giữ tại thời điểm cuối quý III/2026.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cũng chưa thuyết minh cụ thể danh tính các đơn vị nhận khoản đầu tư, góp vốn nói trên. Do đó, chưa có đủ cơ sở để xác định khoản chi này liên quan đến hoạt động mở rộng thị trường, tăng sở hữu tại các doanh nghiệp hiện hữu hay những thương vụ đầu tư mới.

Dẫu vậy, việc gia tăng mạnh quy mô dòng tiền chi cho đầu tư, góp vốn vẫn là diễn biến đáng quan tâm, nhất là khi doanh nghiệp đang đồng thời cải thiện khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận phục hồi mạnh, dòng tiền kinh doanh vượt 1.100 tỷ đồng

Động thái gia tăng chi đầu tư của Sữa Quốc tế Lof diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có sự cải thiện đáng kể.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 2.149 tỷ đồng, tăng khoảng 32,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp tăng mạnh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, đạt gần 860 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng được kiểm soát ở mức khoảng 520,5 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ.

Nhờ những chuyển biến này, Sữa Quốc tế Lof ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 224 tỷ đồng trong quý III/2026, đảo chiều so với khoản lỗ gần 134 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 6.127 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 697,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 ghi nhận kết quả thua lỗ.

Đáng chú ý hơn, sự phục hồi không chỉ thể hiện ở lợi nhuận kế toán mà còn được phản ánh qua dòng tiền thực tế.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1.108,6 tỷ đồng, trái ngược với mức âm khoảng 256,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Như vậy, dòng tiền kinh doanh đã cải thiện khoảng 1.365 tỷ đồng sau một năm, đồng thời cao hơn đáng kể lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong kỳ.

Diễn biến này cho thấy khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh của Sữa Quốc tế Lof đã được cải thiện rõ rệt, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch đầu tư cũng như đáp ứng những nhu cầu tài chính khác.

Vừa đầu tư lớn, vừa chi gần 800 tỷ đồng trả cổ tức và lợi nhuận

Một chi tiết khác đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Sữa Quốc tế Lof là việc doanh nghiệp tiếp tục duy trì quy mô chi trả lớn cho chủ sở hữu trong thời gian đẩy mạnh hoạt động đầu tư.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã chi hơn 793 tỷ đồng để trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Nếu đặt cạnh khoản chi hơn 982 tỷ đồng đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác và gần 401,9 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định cùng các tài sản dài hạn khác, tổng giá trị của ba khoản chi này lên tới hơn 2.177 tỷ đồng.

Đây là con số đáng chú ý khi so sánh với quy mô lợi nhuận sau thuế gần 697,5 tỷ đồng mà doanh nghiệp tạo ra trong cùng kỳ.

Tất nhiên, các khoản chi đầu tư và cổ tức không nhất thiết được tài trợ trực tiếp từ lợi nhuận phát sinh trong 9 tháng, mà còn có thể sử dụng nguồn tiền tích lũy, thu hồi đầu tư hoặc vốn huy động.

Thực tế, báo cáo tài chính cho thấy quy mô vay nợ của Sữa Quốc tế Lof cũng có sự gia tăng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt gần 3.585 tỷ đồng, tăng khoảng 653 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ khoảng 1.012 tỷ đồng lên hơn 2.014 tỷ đồng, trong khi dư nợ ngắn hạn giảm.

Sự dịch chuyển này cho thấy cơ cấu kỳ hạn nợ vay của doanh nghiệp đang có thay đổi đáng kể, với tỷ trọng nợ vay dài hạn gia tăng.

Cùng với đó, chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 154 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Việc đồng thời gia tăng chi đầu tư, duy trì chi trả cổ tức và mở rộng quy mô vay nợ cho thấy bài toán phân bổ nguồn lực tài chính đang giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Sữa Quốc tế Lof.

Khoản đầu tư gần 1.000 tỷ đồng hé lộ điều gì?

Nhìn từ các số liệu tài chính, Sữa Quốc tế Lof đang cho thấy sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn kết quả kinh doanh suy giảm trong năm 2025.

Nếu như trước đây, câu chuyện được chú ý chủ yếu xoay quanh sự sụt giảm lợi nhuận và áp lực chi phí, thì bước sang năm 2026, doanh nghiệp đã ghi nhận sự phục hồi rõ nét cả về hiệu quả kinh doanh lẫn dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, khoản chi hơn 982 tỷ đồng đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác trở thành một trong những thông tin đáng quan tâm nhất trên báo cáo tài chính.

Về bản chất, hoạt động đầu tư, góp vốn có thể phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau, từ gia tăng sở hữu tại các doanh nghiệp liên quan, mở rộng lĩnh vực kinh doanh đến thực hiện những khoản đầu tư tài chính. Tuy nhiên, việc xác định mục đích cụ thể cần dựa trên thông tin công bố của doanh nghiệp và những tài liệu thuyết minh liên quan.

Đối với Sữa Quốc tế Lof, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 chưa cung cấp đủ thông tin để xác định khoản chi gần 1.000 tỷ đồng hướng tới những pháp nhân hay dự án cụ thể nào.

Điều có thể ghi nhận là doanh nghiệp đã gia tăng đáng kể quy mô dòng tiền chi cho hoạt động đầu tư, góp vốn trong giai đoạn lợi nhuận và dòng tiền kinh doanh phục hồi.

Đây có thể là một chỉ dấu tài chính cần tiếp tục theo dõi để đánh giá định hướng sử dụng vốn của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, Sữa Quốc tế Lof đã gần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm, đồng thời ghi nhận dòng tiền kinh doanh tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiệu quả của các khoản đầu tư, khả năng tạo lợi nhuận trong tương lai và việc kiểm soát chi phí vốn sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Tú Anh