Thế giới 24h

Tổng thống Putin: Giải pháp hòa bình cần gắn với bảo đảm an ninh cho các bên

Quỳnh Vũ • 23/10/2026 12:41

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine thông qua trung gian Mỹ vào tháng tới, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đạt giải pháp hòa bình lâu dài, gắn với bảo đảm an ninh cho hai nước và cấu trúc an ninh chung của châu Âu.

imgnvsk.vnanet.vn-mediaupload-content-2024-03-18-_vna-potal-bau-cu-tong-thong-nga-ong-vladimir-putin-tai-dac-cu-727591218-9-19-25.jpg
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN

Phát biểu trên truyền hình Nga ngày 22/10, một ngày sau cuộc gặp với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Nga Putin cho biết các cuộc đàm phán sắp tới cần hướng tới giải quyết xung đột, thay vì chỉ đạt một lệnh ngừng bắn ngắn hạn.

“Mục tiêu của các cuộc đàm phán này là bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được những thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh, chứ không phải thông qua một lệnh ngừng bắn tạm thời trong thời gian ngắn. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc để đạt mục tiêu đó”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng thảo luận về nhiều vấn đề có thể mang lại kết quả tích cực. Ông cũng nhắc lại lập trường lâu nay của Điện Kremlin rằng Nga không muốn phát động chiến tranh, đồng thời cáo buộc Ukraine có những phản ứng thù địch đối với các vấn đề Moscow coi là quan ngại then chốt.

Đặt vấn đề trong cấu trúc an ninh châu Âu

Theo Tổng thống Putin, trong cuộc gặp, ông Witkoff cũng nhấn mạnh các cuộc thảo luận cần mở rộng sang “toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu”. “Tôi cũng đồng ý với điều đó. Hãy chờ xem tình hình diễn biến như thế nào trong những ngày tới”, ông Putin nói.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky, người gặp ông Witkoff tại Na Uy ngày 20/10, cho biết Kiev sẵn sàng tham gia đàm phán, có thể diễn ra vào đầu tháng 11. Ông khẳng định Ukraine ủng hộ “mọi đề xuất về ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, ngừng tấn công các cơ sở năng lượng cũng như những sáng kiến nhân đạo”.

Các nỗ lực thúc đẩy đàm phán do Mỹ dẫn dắt đã đình trệ từ tháng 2, khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát.

Bất đồng lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn

Tuy nhiên, cho đến nay, vấn đề lãnh thổ tiếp tục là một trong những bất đồng trọng tâm. Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông, trong khi Kiev bác bỏ việc từ bỏ những phần lãnh thổ hiện do mình kiểm soát.

Trong phát biểu ngày 22/10, ông Putin cho rằng mọi cuộc thảo luận về lãnh thổ ở miền Đông Ukraine phải tính đến quan điểm của Moscow rằng khu vực này là “vùng đất lịch sử của Nga”.

Ông cũng viện dẫn các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức tại những khu vực này khoảng bảy tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, cho rằng người dân đã bỏ phiếu lựa chọn trở thành một phần của Nga.

“Trước hết, quan điểm của tôi về vấn đề này là đó không phải lãnh thổ của họ. Đó là lãnh thổ của nước Nga trong lịch sử”, ông Putin nói.

Những phát biểu trên cho thấy, dù Nga và Ukraine đều bày tỏ sẵn sàng nối lại đối thoại, hai bên vẫn còn khác biệt lớn về lãnh thổ cũng như điều kiện để đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột.

Quỳnh Vũ