Làm rõ quy định Mặt trận Tổ quốc tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới
Thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp) chiều 21/10, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) đề nghị làm rõ quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới, bảo đảm thống nhất với pháp luật có liên quan; đồng thời, nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương, tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân.
Phân định rõ phản biện xã hội và tham gia quản lý nhà nước
Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội quan tâm đến quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đại biểu, việc tham gia phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, đối với nội dung “tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật”, đại biểu cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết, qua nghiên cứu Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số quy định liên quan của Chính phủ, đại biểu chưa thấy rõ căn cứ giao chức năng quản lý nhà nước cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo đại biểu, sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có thể có những điều chỉnh. Tuy nhiên, tham gia phản biện xã hội và thực hiện chức năng quản lý nhà nước là những nội dung khác nhau, cần được phân định rõ.
Đại biểu lưu ý, nếu có sự điều chỉnh về chức năng quản lý nhà nước thì cần xem xét đồng bộ các quy định của những luật có liên quan. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội dung này, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Tạo điều kiện để người lao động tham gia hoạt động tri ân
Cùng với nội dung về bình đẳng giới, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội góp ý về quy định ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động tại Điều 112 Bộ luật Lao động.
Theo đại biểu, Điều 112 hiện quy định 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương. Đại biểu bày tỏ đồng tình với việc bổ sung ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam vào quy định của Bộ luật Lao động; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 hằng năm - Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết, kiến nghị bổ sung ngày 27/7 từng được nêu tại Hội trường Quốc hội khóa XIV và tiếp tục được đề cập trong quá trình thẩm tra dự án Luật. Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu cũng ghi nhận nguyện vọng của các cựu chiến binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong và người có công về việc bổ sung ngày nghỉ này.
Theo đại biểu, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công, từ chế độ ưu đãi, trợ cấp đến tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân. Những chính sách, hoạt động thiết thực đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Dẫn chứng về các hoạt động tri ân, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề cập Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại biểu cũng nhắc đến các hoạt động thăm hỏi, chăm lo thương binh, gia đình chính sách và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức rộng khắp vào dịp 27/7 hằng năm.
Theo đại biểu, những hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm, lòng biết ơn của Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động do cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức, cần tạo thêm điều kiện để người lao động trực tiếp tham gia cùng gia đình, đồng đội, bạn bè và cộng đồng.
Nếu ngày 27/7 được quy định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, người lao động sẽ có thêm thời gian tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân tại quê hương, dòng họ hoặc những hoạt động mang tính tự nguyện, phù hợp với tình cảm và nguyện vọng của mỗi người.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho rằng, việc tạo điều kiện để người lao động cùng tham gia sẽ góp phần duy trì, mở rộng các hoạt động tri ân, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lòng biết ơn đối với sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ, người có công.
Từ những lý do trên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.