Giáo dục

Những vấn đề "nóng" của giáo dục tuần qua

Phúc Anh (tổng hợp) • 19/10/2026 08:34

Hà Nội siết chặt quản lý thu chi và các chương trình giáo dục liên kết; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch đại sắp xếp, sáp nhập các trường sư phạm; chuẩn bị tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 và thông tin về sự việc học sinh tử vong tại Hải Phòng... là những thông tin nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong tuần qua.

Hà Nội: Minh bạch thu chi trường học, không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết

Nhằm bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người học, ngành giáo dục Hà Nội đã đồng thời triển khai các quy định siết chặt quản lý thu chi và hoạt động liên kết giáo dục ngay từ đầu năm học.

Đối với công tác thu chi, chuẩn bị cho việc thực hiện Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (hiệu lực từ 15/11/2026), Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các khoản thu. Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được đặt ra khoản thu bắt buộc, không ấn định mức hỗ trợ bình quân hay thu kinh phí để sửa chữa cơ sở vật chất, tặng quà giáo viên.

Học sinh tại trường THCS Giảng Võ. Ảnh minh hoạ
Học sinh tại trường THCS Giảng Võ. Ảnh minh hoạ

Đồng thời Sở GD-ĐT Hà Nội công bố các đường dây nóng (0888996970 trong giờ hành chính và 0888996977 ngoài giờ hành chính) để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh lạm thu.

Cùng với đó, các quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài đối với mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố nêu rõ: các trường phải công khai học phí, đối tác và sản phẩm đầu ra trước khi tuyển sinh; việc tham gia của học sinh hoàn toàn tự nguyện, nhà trường tuyệt đối không được ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, dữ liệu hoạt động liên kết phải được cập nhật, quản lý công khai trên môi trường số để nâng cao hiệu quả giám sát và tính minh bạch.

Bộ GD-ĐT ban hành Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp

Ngày 16/10, Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, Bộ sẽ tiến hành sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh và Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Liên
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Liên

Bên cạnh đó, Bộ sẽ thành lập Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh (trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội); đồng thời chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về các địa phương và 3 cơ sở về Bộ Công an quản lý. Việc sắp xếp đối với các cơ sở giáo dục đại học còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 1/4/2027, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo và quyền lợi hợp pháp của người học.

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026

Chiều 14/10, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu.

2026_10_14_05_58_241.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Nguồn: Bộ GD-ĐT

Với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, hội thảo là diễn đàn quan trọng nhằm nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn trong thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục. Qua đó, các cơ quan chức năng sẽ đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, phát huy tính chủ động của các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hải Phòng: Khẩn trương làm rõ sự việc đau lòng và siết chặt an toàn trường học

Liên quan đến sự việc đau lòng xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP. Hải Phòng), theo thông tin từ Báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Kết quả xác minh ban đầu cho biết, khoảng 17h15 ngày 15/10, trong lúc vui chơi tại sân trường để chờ người thân đến đón sau giờ tan học, em N.T.M. (học sinh lớp 1) không may bị ngã từ ghế đá, đầu va vào góc cạnh bồn hoa dẫn đến chấn thương nặng và không qua khỏi dù đã được các giáo viên đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau sự cố, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xác minh, làm rõ trách nhiệm và rà soát toàn diện công tác an toàn trường học.

Lãnh đạo thành phố giao Sở GD-ĐT phối hợp với Công an xác minh quy trình quản lý, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; công tác xử lý tình huống và sơ cấp cứu của nhà trường để báo cáo thành phố trước ngày 20/10.

Đáng chú ý, cùng với việc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân và ổn định tâm lý học sinh, giáo viên, UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo ngành giáo dục địa phương khẩn trương rà soát quy trình quản lý học sinh chờ phụ huynh đón; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường và bãi tập; đồng thời phối hợp với Sở Y tế ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học ngay trong tháng 10/2026.

Phúc Anh (tổng hợp)