Xã luận

Xã luận: Mở cơ hội hợp tác nâng cao năng lực phát triển và tự chủ chiến lược

ĐBND • 18/10/2026 16:57

Từ ngày 19 - 24/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta, đồng thời là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị hiện nay.

Diễn ra sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chuyến thăm chuyển tải mạnh mẽ thông điệp về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ với các đối tác châu Âu lên tầm cao mới. Trong bối cảnh đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển lớn, yêu cầu huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng lực nội tại và tự chủ chiến lược ngày càng trở nên cấp thiết. Bởi vậy, ý nghĩa của chuyến thăm không chỉ nằm ở việc củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất mà còn ở khả năng tạo động lực mới cho hợp tác, phục vụ trực tiếp các ưu tiên phát triển của đất nước.

Đan Mạch, EU và Bỉ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam. Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị và lợi ích chung, hợp tác với cả ba đối tác đã không ngừng được mở rộng, từ những lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực chiến lược, từ hợp tác chính trị - đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Mỗi đối tác có thế mạnh riêng, có thể bổ trợ cho quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững của Việt Nam. Chuyến thăm là dịp để hai bên rà soát, xác lập những định hướng hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với Đan Mạch, một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Từ các khuôn khổ đối tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường, tăng trưởng xanh đến Đối tác Toàn diện và Đối tác Chiến lược xanh, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đã ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần tạo đột phá, nâng tầm quan hệ hai nước tương xứng với tầm mức chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu với một đối tác ở Bắc Âu. Đồng thời, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh như: năng lượng tái tạo, năng lượng mới, vận tải, cảng biển xanh và thông minh, y sinh; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Với EU, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026 đã mở ra khuôn khổ hợp tác ở tầm cao mới giữa Việt Nam và EU. Sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên có cơ sở để làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác, từ thương mại, đầu tư đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục có ý nghĩa quan trọng, nhưng dư địa hợp tác không chỉ dừng ở thương mại.

Các lĩnh vực thế mạnh của EU như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, vũ trụ và khoáng sản thiết yếu... mở ra khả năng bổ sung công nghệ, tri thức và năng lực sản xuất cho Việt Nam. Cùng với đó, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Việt Nam và EU, đồng thời thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU.

Với Bỉ, nền tảng hữu nghị truyền thống và khuôn khổ Đối tác Chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018 tạo điều kiện để hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như khoa học, công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, logistics và cảng biển thông minh. Tăng cường kết nối giữa các vùng của Bỉ với các địa phương của Việt Nam cũng có thể mở thêm cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy vai trò cửa ngõ của hai nước trong tiếp cận thị trường EU và ASEAN.

Nhìn từ ba đối tác, điểm chung nổi bật là khả năng bổ sung nguồn lực cho những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên. Tuy nhiên, giá trị chiến lược của quan hệ không chỉ được đo bằng số lượng khuôn khổ hợp tác hay phạm vi lĩnh vực được mở rộng. Điều quan trọng hơn là những khuôn khổ ấy có tạo ra chuyển biến thực chất trong thương mại, đầu tư, tiếp nhận công nghệ, phát triển nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh hay không.

Ngoại giao cấp cao, nhất là ngoại giao Nguyên thủ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc "mở đường", củng cố tin cậy ở cấp cao nhất và tạo điều kiện để các bên xác lập định hướng hợp tác dài hạn. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch, EU, Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược. Đồng thời, giúp khai thác hiệu quả hơn các khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đã có; mở ra những lĩnh vực hợp tác mới trong việc nâng cao năng lực phát triển và tự chủ chiến lược của Việt Nam và các đối tác trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm cũng tạo điều kiện để tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với các chính đảng, đảng tham chính của Đan Mạch và Bỉ; thúc đẩy ngoại giao nghị viện, giao lưu nhân dân và phối hợp trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Những kênh hợp tác này góp phần củng cố nền tảng chính trị, xã hội cho quan hệ song phương, tạo điều kiện để hợp tác phát triển ổn định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hài hòa lợi ích.

Trong giai đoạn phát triển mới, mở rộng quan hệ đối ngoại phải gắn chặt với nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam có nhu cầu về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các giải pháp phát triển bền vững; các đối tác châu Âu có thế mạnh có thể bổ trợ cho những nhu cầu đó. Phát huy được sự bổ trợ này đòi hỏi quyết tâm chính trị, cách tiếp cận dài hạn và năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, EU và Bỉ, vì thế, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc mở rộng không gian hợp tác, củng cố vị thế đối ngoại và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Bước chuyển chiến lược của quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU, Bỉ sẽ được khẳng định bằng những kết quả cụ thể mà người dân và doanh nghiệp có thể thụ hưởng, bằng năng lực phát triển được nâng lên và bằng những đóng góp thiết thực của Việt Nam cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

ĐBND