Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026
Hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai và phát động cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu tại buổi lễ.
Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế...
Phụ nữ cần được coi là chủ thể của khởi nghiệp
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”; Người đã trao tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam có mặt và đóng góp tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số và gần một nửa lực lượng lao động xã hội; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý thuộc nhóm cao trên thế giới. Thực tiễn đó khẳng định: Phụ nữ là chủ thể, là nguồn lực, là mục tiêu và là một trong những động lực quan trọng của phát triển; chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ, mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai.
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội. Tinh thần là phụ nữ phải được tham gia ngay từ đầu, tham gia bình đẳng và thụ hưởng thành quả từ những động lực phát triển mới. Nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, đối với vấn đề phụ nữ khởi nghiệp: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 31/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, xác định phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương pháp chủ đạo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận đánh giá cao và đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027 theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí; việc trao giải phải gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ.

Cùng với đó, cần xác định, trao giải, tôn vinh chỉ là phần ngọn, xây dựng nền tảng và tạo điều kiện để phụ nữ khởi nghiệp mới là phần gốc. Muốn vậy, phụ nữ cần được coi là chủ thể của khởi nghiệp, từ đó có những tháo gỡ thực chất về vốn, đất đai, công nghệ, thị trường, kỹ năng quản trị,... Khuyến khích phụ nữ tham gia vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn khởi nghiệp với kinh tế tư nhân và tăng năng suất lao động.
Đối với chị em phụ nữ với tư cách là chủ thể khởi nghiệp, việc phát huy nội lực, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên cùng với tri thức, bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần học hỏi và trách nhiệm sẽ là nhân tố quyết định đối với thành công trong khởi nghiệp. Chị em phụ nữ khởi nghiệp hãy tận dụng cơ hội từ Cuộc thi để hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu. Mỗi sản phẩm do phụ nữ Việt Nam làm ra phải trở thành một “đại sứ” của thương hiệu Việt Nam, đủ sức cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.
Kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở: Lấy sự hài lòng của hội viên, phụ nữ làm thước đo, kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, nâng cao năng lực đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Điều quan trọng là, trong kỷ nguyên mới phải xác định rõ, cần phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ như thế nào, phong trào phụ nữ cần tạo ra chuyển biến gì? và hoạt động hội phải đổi mới ra sao để đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội. Các giải thưởng nói chung, giải thưởng phụ nữ Việt Nam và giải thưởng Nguyễn Thị Định nói riêng cần chú trọng đến nhân tố ở cơ sở, nhân tố trẻ đến lĩnh vực kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và công nghệ thông tin.
Chúng ta phải đặt phong trào phụ nữ trong yêu cầu phát triển đất nước, xác định phụ nữ là chủ thể của phát triển và đổi mới hoạt động Hội theo hướng đồng hành cùng phụ nữ, tập trung vào những vấn đề chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, đánh giá trên sản phẩm và dữ liệu cụ thể.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực chất của phụ nữ, kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển. Các bộ, ngành giải quyết điểm nghẽn theo chức năng, hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân, trí thức, doanh nhân... Tạo cơ hội phát triển thực chất và bình đẳng cho phụ nữ; thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, bảo đảm phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, vốn, khoa học, công nghệ và an sinh xã hội.

Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn mỗi phụ nữ Việt Nam luôn tin vào năng lực của mình, không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục là “ngôi nhà chung” ấm áp, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ Việt Nam.
Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần “dệt thêu” cho non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Khẳng định vị thế, lan tỏa giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam
Trước đó, phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân được vinh danh là một minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và tiếp tục khẳng định năng lực, vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là hoạt động thường niên dành tặng các tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong số 54 hồ sơ đề cử được tiếp nhận, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao Giải thưởng cho 5 tập thể, 12 cá nhân thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao. Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời, khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ của phụ nữ trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước.
Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp.
Dịp này, Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 được phát động với thông điệp trọng tâm: "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế". Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939), tiếp tục tạo môi trường kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.