Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Trưa 15/10, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh và lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây cùng đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thiểm Tây ra tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tại sân bay Hàm Dương Tây An.
Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Diễn ra trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyến thăm tiếp nối đà trao đổi cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, tiếp tục cụ thể hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026.

Chuyến thăm đã đạt được những kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước trong thể quan hệ hai Đảng, hai nước, tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển sâu sắc, ổn định, bền vững.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường; hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và cùng đồng chí Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tiếp tục khẳng định sự coi trọng, ưu tiên cao đối với quan hệ Việt - Trung, quyết tâm triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, nhất là những định hướng quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được trong chuyến thăm rất thành công vào tháng 4/2026, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao - Quốc phòng - Công an; đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước; tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế tạo và nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân lực trình độ cao.

Cùng với đó, Thủ tướng Lý Cường bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; ủng hộ hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, sớm thành lập Ủy ban hợp tác giáo dục Việt - Trung, đẩy nhanh triển khai các dự án viện trợ, phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực; xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ.
Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Về hợp tác nghị viện, hai bên khẳng định vai trò quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước trong chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đóng góp thực chất vào tổng thể quan hệ Việt - Trung.
Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp; cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận song phương; phát huy vai trò cơ quan dân cử, kiến tạo điều kiện dân ý tích cực; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Đặc biệt, tại Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hai bên đã tập trung trao đổi về 3 chủ đề về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội.
Hai bên đã đi sâu thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường phát huy vai trò cơ quan lập pháp cao nhất trong việc xây dựng chính sách pháp luật, kết nối về thể chế và quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác, cũng như thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như: kết nối đồng bộ hạ tầng chiến lược và không gian phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, quản trị đô thị thông minh, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đã nhất trí giao các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng “6 hơn”, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại Phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; thăm Điểm liên lạc lập pháp cơ sở ở Bắc Kinh, tìm hiểu mô hình tiêu biểu trong phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ từ cơ sở và kết nối người dân với công tác xây dựng pháp luật; thăm Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, thăm các di tích cách mạng tại thành phố Diên An...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban Dân tộc của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Ba Âm Triều Lỗ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc...
Thành công của chuyến thăm đã tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột quan trọng của đối ngoại Quốc hội, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước, đưa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.